1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hợp nhất 3 ngân hàng: Do mất khả năng thanh toán tạm thời

(Dân trí) - NHNN đã có thông báo chính thức về thương vụ hợp nhất Ficombank, SCB và TinNghiaBank. Theo đó, các ngân hàng này “tự nguyện hợp nhất” sau khi gặp khó khăn về thanh khoản và phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhà nước.

Thông báo dẫn lời Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, ba ngân hàng này thời gian qua gặp khó khăn về thanh khoản chủ yếu do việc dùng nhiều vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.
 
Hợp nhất 3 ngân hàng: Do mất khả năng thanh toán tạm thời - 1
 (Ảnh minh họa)
 
“Khi nguồn vốn ngắn hạn không còn dồi dào, đã ảnh hưởng tới khả năng thanh toán tạm thời của 3 ngân hàng này. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ thanh khoản cho cả 3 ngân hàng này, nên tình hình đã tạm ổn”, thông báo nói. 
 
Theo đó, HĐQT các ngân hàng này đã họp và thống nhất “tự nguyện hợp nhất để phát huy thế mạnh của nhau, hỗ trợ cho nhau, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tạo ra một ngân hàng mới vững mạnh hơn về năng lực quản trị, tài chính và mạng lưới hoạt động rộng hơn”.
 
Cũng như nhiều phát biểu trước đó của lãnh đạo Chính phủ và NHNN, Thống đốc Nguyễn Văn Bình tái cam kết "Quyền lợi của người gửi tiền hợp pháp được đảm bảo, bởi thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ thanh khoản cho 3 ngân hàng này”.
 
Cho biết sau hợp nhất ngân hàng này sẽ có sự tham gia của Nhà nước, NHNN khẳng định sau khi có đánh giá chính thức của kiểm toán về hoạt động của 3 ngân hàng này, các khoản nợ, vốn, tài sản còn lại…, NHNN sẽ xem xét tỷ lệ tham gia vốn Nhà nước trong ngân hàng sau hợp nhất.
 
Trước mắt, BIDV được chỉ định tham gia hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng sau hợp nhất với tư cách là đại diện vốn của Nhà nước tại ngân hàng này.
 
Trả lời câu hỏi của lãnh đạo các cơ quan báo chí trong buổi giao ban báo chí Trung ương sáng 6/12, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết tên gọi của ngân hàng sau hợp nhất sẽ do HĐQT của ngân hàng này lựa chọn và quyết định.
 
NHNN cũng cho biết, tới hết quý 1/2012, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ này sẽ hoàn tất quá trình đánh giá lại và sắp xếp, phân loại các ngân hàng theo “tình trạng sức khỏe” để có biện pháp xử lý phù hợp.

Hồng Kỹ