1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hơn 800 gian hàng tại Hội chợ Xuân 2009

(Dân trí) - Hội chợ Xuân 2009 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) từ ngày 16 - 23/1 tới với quy mô hơn 800 gian hàng.

Hội chợ Xuân 2009 được xem là hội chợ có uy mô lớn nhất trong năm, sử dụng toàn bộ diện tích trưng bày trong nhà A1, nhà A3, nhà D và diện tích trưng bày ngoài trời của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).

Ban tổ chức cho biết, sản phẩm trưng bày và bán tại hội chợ chủ yếu là những mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu sắm tết của nhân dân thủ đô như: bánh mứt kẹo, lương thực, thực phẩm chế biến, đồ uống, may mặc, nữ trang, tranh đá quý, mỹ phẩm, giày dép, đồ da dụng…

Trong số gần 500 đơn vị tham dự hội chợ có đủ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với nhiều thương hiệu như: may Tây Đô, may Tây Giang, dệt Phong phú, giầy Thuỵ Khuê, bánh kẹo Hải Hà, Bảo Ngọc, Miwon, thực phẩm Đức Việt, Trung Thành, Hapro…

Hội chợ Xuân 2009 cũng quy tụ được nhiều đặc sản của các vùng miền như: rượu cần Hoà Bình, bưởi Năm Roi, bưởi Diễn, cam Bố Hạ, bánh pía nhân sầu riêng Sóc Trăng, miến Bắc Giang, chè Thái nguyên, trà tuyết Hà Giang, gạo tám Hải Hậu, giò chả Ước Lễ…

Ngoài các sản phẩm trưng bày, khách tham quan hội chợ còn được chiêm ngưỡng chú trâu bằng vải bạt thổi hơi, biểu tượng của năm Kỷ Sửu với chiều cao và chiều dài khổng lồ (6m x 10m).

Theo Ban tổ chức, quy chế hàng hoá với những quy định chặt chẽ đối với các doanh nghiệp, các mặt hàng tham gia trưng bày và bán tại Hội chợ Xuân 2009 cũng sẽ được ban hành. Tiểu ban kiểm tra chất lượng hàng hoá sẽ thường xuyên kiểm tra chất lượng, định lượng, nguồn gốc xuất xứ, các quy định về nhãn mác, bao bì và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá bán tại hội chợ.

An Hạ