1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thanh Hóa:

Hơn 1.500 hộ dân nhấp nhổm vì thông báo ngừng bán điện

(Dân trí) - Vì kinh doanh thua lỗ, không đủ khả năng để tiếp tục duy trì, Công ty CP điện lực Lam Sơn (Thọ Xuân) đã ra thông báo ngừng bán điện kể từ tháng 12/2011. Thông báo này đã khiến hơn 1.500 hộ dân của thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân hoang mang lo lắng.

Từ năm 1999, các hộ dân trên địa bàn thị trấn Lam Sơn sử dụng nguồn điện từ Hợp tác xã điện lực Lam Sơn. Đến năm 2003, Hợp tác xã điện lực Lam Sơn được chuyển đổi thành Công ty CP điện lực Lam Sơn. Từ đó đến nay, Công ty CP điện lực Lam Sơn đứng ra quản lý, kinh doanh đường điện cung cấp cho dân.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 5/2011, Công ty CP điện lực Lam Sơn thu tiền điện sinh hoạt trái với quy định tại Thông tư số 05/2011 của Bộ Công thương. Cụ thể trong 7/2011, Công ty CP điện lực Lam Sơn đã thu tiền điện sinh hoạt lên tới 1.639đ/kw. Ngoài ra, công ty này tự ý thu thêm 7% tiền thuê tài sản là hệ thống truyền tải điện.

Hơn 1.500 hộ dân nhấp nhổm vì thông báo ngừng bán điện - 1
Đường điện cũ còn hoạt động tốt, nhưng do doanh nghiệp gặp khó khăn nên đã thông báo ngừng bán điện, chính quyền lại đề ra chủ trương xây dựng đường điện mới, người dân lại phải đóng góp một khoản tiền không nhỏ

Đến ngày 18/6/2011, Công ty CP điện lực Lam Sơn bất ngờ ra thông báo ngừng bán điện cho các hộ dân từ ngày 21/12/2011, với lý do, công ty gặp khó khăn về tài chính vì kinh doanh thua lỗ, nên quyết định sẽ ngừng không kinh doanh điện trên địa bàn thị trấn Lam Sơn.

Ông Nguyễn Chí Thu, Giám đốc công ty CP điện lực Lam Sơn cho biết: Công ty không còn cách nào khác, vì theo như giá bán điện quy định tại thông tư số 05 của Bộ Công thương đã đẩy công ty vào tình thế hết sức khó khăn. Do là đơn vị kinh doanh tư nhân, lại không được hỗ trợ bất cứ khoản nào của nhà nước, nên việc kinh doanh bị thua lỗ, hiện tại mỗi tháng, công ty phải bù lỗ hơn 10 triệu đồng.

Việc thu thêm của người dân 7% là vì công ty chấp nhận vay lãi, để huy động được nguồn vốn từ dân nhưng vẫn không đủ để tiếp tục đầu tư cho trang thiết bị, do đó buộc phải đi thuê trạm biến áp ở nơi khác, nên công ty đã kêu gọi các hộ dân hỗ trợ thêm 7% để chia sẻ bớt khó khăn với công ty. Chúng tôi chỉ mới thu được 2 tháng là tháng 5 và 6, nhưng khi điện lực Thanh Hoá về làm việc công ty đã ngừng không thu nữa nên mấy tháng nay công ty phải bù lỗ.

“Nếu được các hộ dân chia sẻ bớt những khó khăn về tài chính, công ty sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân, còn nếu không thì buộc chúng tôi phải ngừng kinh doanh điện cho nhân dân. Đồng thời ông cho biết công ty sẵn sàng chuyển nhượng lại hệ thống đường điện, máy móc nếu nhân dân có ý định mua lại và chắc chắn giá bán sẽ thấp hơn nhiều so với việc xây dựng hệ một đường điện mới”, ông Thu cho biết thêm.

Ông Lâm Tuấn Hiếu, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Lam Sơn nói: “Nếu công ty không bán điện cho dân nữa, thì địa phương phải xây dựng đường điện mới, nhưng việc xây dựng đường điện mới rất tốn kém, gánh nặng chi phí sẽ đè nặng lên vai những người dân nghèo như chúng tôi. Sao người dân dùng điện đã trả tiền điện cho nhà nước lại phải đầu tư một khoản tiền lớn như vậy thì dân lấy ở đâu ra. Sao chính quyền không thỏa thuận với Công ty CP điện Lam Sơn để mua lại cơ sở hạ tầng đó của họ như thế có phải sẽ đỡ khổ cho dân hơn không?”

Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn cho biết: Cách kinh doanh điện của Công ty CP điện lực Lam Sơn gây nhiều bức xúc trong dân. Sau khi công ty có thông báo sẽ ngừng bán điện, chúng tôi đã làm việc với công ty điện, phía công ty cho biết sẽ không bán lại tài sản của mình cho UBND thị trấn Lam Sơn.

Điều đáng nói ở đây là Công ty CP điện lực Lam Sơn chỉ muốn bán lại cơ sở hạ tầng điện cho người dân, còn nhất quyết không bán lại cho UBND thị trấn Lam Sơn. Trong khi đó người dân lại không đủ tiền mua. Nếu muốn mua lại thì người dân phải đóng góp một khoản tiền không nhỏ. Theo tính toán, để làm được đường điện mới, mỗi hộ sẽ phải đóng góp tới 3.800.000đ, hộ nghèo và cận nghèo phải đóng 2.000.000đ. Đây là mức tiền đóng góp mà UBND thị trấn Lam Sơn đưa ra để xây dựng một hệ thống đường điện mới.

Chủ chương góp tiền xây dựng đường điện mới của UBND thị trấn Lam Sơn đã vấp phải sự phản đối của nhân dân. Còn nếu mua lại được hệ thống đường điện cũ vừa giúp dân bớt được áp lực đóng góp, vừa chia sẻ được khó khăn với công ty điện lực, nhưng không hiểu tại sao UBND thị trấn Lam Sơn lại không mặn mà với việc mua lại này?

Ngày 7/10/2011, UBND huyện Thọ Xuân ra văn bản số 749/UBND-CT chỉ đạo UBND thị trấn Lam Sơn thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án xây dựng công trình lưới điện hạ thế nông thôn. Tổ chức triển khai, lấy ý kiến của nhân dân về phương án huy động vốn để xây dựng hệ thống điện mới cho dân.

Hơn 1.500 hộ dân nhấp nhổm vì thông báo ngừng bán điện - 2
Ông Nguyễn Chí Thu (bên trái), GĐ Công ty CP điện lực Lam Sơn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trịnh Đình Thắng, Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết: “Hiện địa phương đã họp bàn dân và có thể tới đây sẽ tiến hành xây dựng đường điện mới để phục vụ dân. Bởi trước sự việc trên, huyện đã chỉ đạo địa phương làm việc với Công ty CP điện lực Lam Sơn, tuy nhiên doanh nghiệp họ không muốn bán lại tài sản của họ thì cũng chịu. Với cung cách đầu vào và đầu ra như hiện nay thì các đơn vị kinh doanh điện gặp rất khó khăn. Vấn đề chuyển giao lưới điện hiện nay cũng còn nhiều bất cập không chỉ ở Thọ Xuân mà còn nhiều địa phương khác nữa”.

Việc chính quyền địa phươngvà doanh nghiệp không tìm được tiếng nói chung thì “trăm dâu đổ đầu người dân”. Với chủ trương xây dựng đường điện mới của UBND thị trấn Lam Sơn, rồi đây người dân lại phải “è lưng” ra đóng góp, nếu không muốn trở lại thời kỳ dùng đèn dầu.

Duy Tuyên - Thiệu Phúc