1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hội chợ Triệu phú ở Nga: Màn “thị uy” siêu đẳng cấp

(Dân trí) - Khi triệu phú cần mua quà nhân dịp Giáng sinh, họ sẽ được mời chào những gì? Chắc chắn đó phải là một chiếc điện thoại nạm kim cương 1,3 triệu USD, hoặc một con ngựa nòi “xịn” giá nửa triệu, hay bét nhất cũng phải là máy bay mini 70 “ngàn”.

Đó chỉ là 3 trong số những món hàng siêu xa xỉ được thét với giá “trên trời”, hiện đang trưng bày tại Hội chợ Triệu phú diễn ra từ 6/11 - 10/11 tại trung tâm thương mại bắc ngoại ô thành phố Mat-xcơ-va.

 

Sự kiện này là cơ hội hiếm hoi cho giới thương lưu Nga biểu trưng sức mạnh, cũng là dịp để những tay chơi siêu đẳng cấp trổ tài tiêu tiền. Theo ước tính, nước Nga hiện đã điểm mặt được tất thảy 33 tỷ phú đô-la trong khi số triệu phú nhiều không đếm xuể (gần 90.000). Người giàu sống ở thủ đô Mat-xcơ-va còn đông hơn cả thành phố New York.

 

Tuy nhiên, cũng chính từ cuộc thị uy xa xỉ này mà người ta giật mình nhận ra khoảng cách chênh lệch kinh hoàng giữa người giàu và kẻ nghèo trong cùng một đất nước. Bên cạnh số ít những tay “bán giời không văn tự” thì một phần năm dân số nước Nga vẫn đang sống dưới mức nghèo đói 410 USD/ tháng.

 

Chris Weafer, nhà chiến lược cấp cao thuộc Ngân hàng Alfa ở Mat-xcơ-va cho biết: sự khác biệt tới 15 lần về thu nhập đã tách biệt hẳn hai tầng lớp siêu giàu và nghèo ở Nga. Chênh lệch này cao hơn hẳn giới hạn 12 lần, mà theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới vượt quá ngưỡng đó sẽ dẫn tới tình trạng bạo động trong dân chúng.

 

Cũng theo Weafer, sở dĩ người dân nghèo hiện không tỏ mấy bức xúc về mức phân hóa giàu nghèo quá lớn là do: giá dầu thế giới đang ở mức cao, ngân sách quốc gia tăng thu vượt trội, nhờ đó mà lương cho công nhân viên chức mà lương hưu cũng được nâng lên vài bậc. Tuy nhiên tình trạng “sóng yên bể lặng” này không giữ được lâu bởi sẽ có lúc giá dầu buộc phải giảm.

 

Hội chợ Triệu phú được tổ chức hàng năm với lần đầu tiên diễn ra tại Cannes. Tại Mat-xcơ-va lần này, hơn 200 thương hiệu tên tuổi tham dự đã giới thiệu tới 40.000 khách hàng hàng loạt sản phẩm và dịch vụ siêu xa xỉ như du thuyền, xe hơi thể thao, thậm chí... nguyên cả hòn đảo. Theo các nhà tổ chức, giá trị giao dịch sau sự kiện này ước tính đạt 635 triệu USD.

 

Điểm mặt “anh tài”

 

Thử dạo một vòng qua các gian hàng trong hội chợ, và nếu không phải triệu phú đô-la thì hãy chuẩn bị trước lời trầm trồ cho những phen tiêu xài hoang phí hạng nhất.

 

Trước tiên là gian hàng bày bán du thuyền do Nga và Hà Lan hợp tác sản xuất, có giá từ 3,8 - 20 triệu USD tùy theo kích cỡ. Bấp chấp giá “trên trời”, công ty Timmerman Yachts không những bán sạch bay toàn bộ số lượng dự tính sản xuất cho hết năm 2009 mà còn nhận thêm vô khối đơn đặt hàng.

 

Dành cho người mê chơi xe thì có chiếc Bugatti 1,7 triệu USD, theo “đồn đãi” thì trước khi đem ra trưng bày đã có người nhanh chân đặt mua trước. Kém “sành điệu” hơn một chút thì có Mercedes Cabriolet 1960 giá 300.000 USD hay Jaguars 86.000 USD.

 

Cũng đừng quên ghé thăm chiếc điện thoại đắt tiền nhất thế giới trị giá 1,27 triệu USD có nạm vàng và trổ kim cương. Đây là một trong 3 chiếc hiếm hoi duy nhất do công ty Goldvish danh tiếng của Thụy Sĩ sản xuất, chiếc đầu tiên trưng bày tại Hội chợ triệu phú diễn ra ở Cannes hồi tháng 9 năm ngoái đã được 1 doanh nhân người Nga giấu tên “rinh” về tư trang.

 

Guerlain - nhãn hiệu thời trang làm đẹp nổi tiếng của Paris cũng mang tới Hội chợ một lọ nước hoa duy nhất, được bán độc quyền cho bất kỳ khách hàng nào chịu trả giá 64.000 USD.

 

Một vài hình ảnh về Hội chợ Triệu phú Mat-xcơ-va:

 

Hội chợ Triệu phú ở Nga: Màn “thị uy” siêu đẳng cấp - 1

 

Hội chợ Triệu phú ở Nga: Màn “thị uy” siêu đẳng cấp - 2

 

Hội chợ Triệu phú ở Nga: Màn “thị uy” siêu đẳng cấp - 3

 
 

Hải Minh

Theo AP