1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hoàng gia Qatar thâu tóm hãng thời trang hạng sang Italia

(Dân trí) - Thương hiệu thời trang hạng sang Valentino của Italia vừa chính thức bị thâu tóm bởi gia đình hoàng gia Qatar. Giá trị của thương vụ này được cho là vào khoảng 700 triệu euro.

Thông tin trên vừa được chính Valentino công bố. Theo đó quỹ đầu tư Mayhoola for Investments SPC, một đơn vị thuộc chính quyền Qatar đã nắm toàn bộ quyền sở hữu Valentino Fashion Group sau khi mua lại cổ phần từ quỹ đầu tư Permira và “ông trùm” ngành thời trang Italia Marzotto.

Valentino không còn là thương hiệu của người Italia
Valentino không còn là thương hiệu của người Italia

Valentino không công bố chi tiết về giá trị vụ chuyển nhượng cũng như danh tính nhà đầu tư. Tuy nhiên 2 nguồn tin thân cận với thương vụ này đã tiết lộ với hãng tin Reuters rằng đó chính là gia đình hoàng gia Qatar và số tiền họ đã chấp nhận chi ra là khoảng 700 triệu Euro. Đơn vị tư vấn cho phía các nhà đầu tư Qatar trong thương vụ này là Perella Weinberg Partners là trong khi 2 ngân hàng Mediobanca và UniCredit tư vấn cho thương hiệu của Italia.

Được thành lập bởi nhà thiết kế lừng danh Valentino Garavani, thương hiệu thời trang hạng sang của Italia đã nổi tiếng khắp toàn cầu với những bộ váy lộng lẫy màu đỏ luôn là lựa chọn ưa thích của các ngôi sao Hollywood. Năm 2007 Permira đã mua lại Valentino Fashion Group, đơn vị sở hữu 2 thương hiệu Valentino và Hugo Boss, với mức giá 5,3 tỷ euro. Tuy nhiên đến tháng 12/2009, do khủng hoảng tài chính Valentino phải tái cấu trúc nợ và Permira cùng với Marzottos đã tách Hugo Boss ra thành một công ty riêng.

Valentino là thương hiệu thời trang hạng sang mới nhất của Italia bị nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm, một dấu hiệu cho thấy sức hút của ngành thời trang nước này bất chấp suy thoái kinh tế. Hồi tháng 12/2010 hãng thời trang cao cấp dành cho nam Trinity cũng đã mua lại thương hiệu thời trang nam Cerruti của Italia với giá 70 triệu USD.

Thanh Tùng
Theo Arabian business