1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hoa "không tuổi thọ" khuấy đảo thế giới quà tặng 20/10

Chiếm hữu sự quan tâm của cánh mày râu "mùa 20/10" năm nay chính là hoa sáp thơm – một sản phẩm mới du nhập vào Việt Nam nhưng nhanh chóng tạo “làn gió mới” cho thị trường quà tặng năm nay.


Sự đa dạng về mẫu mã cũng như màu sắc khiến hoa sáp thơm trở thành món quà độc đáo trong dịp 20/10 sắp tới 

Sự đa dạng về mẫu mã cũng như màu sắc khiến hoa sáp thơm trở thành món quà độc đáo trong dịp 20/10 sắp tới 

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) đang tới gần, đây là dịp để “cánh mày râu” trao gửi những món quà tới một nửa thân thương của mình. Và hoa là một trong những thứ đầu tiên được chọn lựa. So với việc mua một bó hoa tươi có giá 200.000 – 500.000 đồng chỉ sử dụng được từ 3 đến 5 ngày thì hoa sáp thơm “không tuổi thọ” đang trở thành sự lựa chọn của không ít bạn trẻ. 

Mới du nhập vào thị trường Việt Nam, hoa sáp thơm được làm thủ công bằng tay theo công nghệ Nhật Bản với khả năng lưu giữ mùi hương từ 2-3 năm và không có “tuổi thọ” đã và đang tạo nên “cơn sốt” trong thị trường hoa, quà tặng năm nay. Hoa sáp nổi bật bởi mẫu mã đẹp, bắt mắt lại phong phú, nhiều loại như hoa hồng, hoa tuyết, hoa hướng dương,… lại thêm sự tiện lợi, giá trị sử dụng lâu dài đã nhanh chóng chiếm được cảm tình không chỉ riêng giới trẻ.

Những mẫu phổ biến nhất như hoa hồng thường được bán theo bó và có thể chủ động thiết kế theo một màu hoặc được phối nhiều màu linh hoạt. Giá bán lẻ từng bông dao động từ 15.000 - 35.000 đồng. Tuỳ số lượng và kích thước, một bó hoa sáp có thể có giá từ khoảng 400.000 – 1.000.000 đồng. 

Lâm – một trong những khách hàng của hoa sáp đợt đầu được biết dù giá hoa có hơi cao so với tài chính của sinh viên nhưng anh vẫn rất ưng vì đây là món quà độc đáo và mới lạ, lại đầy ý nghĩa. “Mọi năm mua hoa tươi, mẹ chăm lắm cũng được vài ba ngày, giờ có thể làm món quà lưu niệm giữ vài năm rồi!” – Lâm hào hứng chia sẻ.

Ngoài ra, hoa sáp còn có thể được thiết kế xếp chữ, tạo hình sáng tạo và được đặt trong hộp hình trái tim hay hình chữ nhật độc đáo tuỳ theo yêu cầu. Chị Vũ Hạnh (Thường Tín, Hà Nội) kinh doanh hoa sáp thơm qua mạng xã hội chia sẻ rằng chị bắt đầu bán hoa sáp từ khoảng cuối tháng 9. 


Hoa sáp thơm được xếp chữ khéo léo 

Hoa sáp thơm được xếp chữ khéo léo 

Ngay sau khi đăng tải hình ảnh cùng thông tin rao bán, mới ngày đầu đã nhận được rất nhiều lượt hỏi mua, hỏi giá và đặt hàng. Trung bình mỗi ngày chị nhận được khoảng 10 - 20 đơn đặt hàng chính thức: “Số đông là nam giới đặt mua làm quà tặng dịp 20/10 sắp tới, một số hỏi mua để làm quà tặng sinh nhật, tặng bạn bè, người thân…”. 

Hoa sáp thơm hiện có giá thành khá cao so với hoa tươi và các loại hoa giả khác lại kinh doanh chủ yếu bằng hình thức đặt hàng qua mạng và giao hàng tận nhà nên mặt hàng này hiện mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của một nhóm khách hàng nhất định. Tuy vậy, bởi sự mới mẻ và độc đáo đặc biệt của mình, hoa sáp thơm vẫn đang là thứ quà được săn đón rầm rộ trong thời điểm hiện nay.

Theo Lê Hạnh
Pháp Luật TPHCM

Hoa "không tuổi thọ" khuấy đảo thế giới quà tặng 20/10 - 3