1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hoa hồng Đà Lạt lên cơn sốt

Lễ tình nhân Vanletine (14-2) năm nay rơi đúng vào dịp Tết Nguyên đán khiến giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt và không đủ hàng để bán.

Sáng ngày 10-2, nhiều tiểu thương đang ráo riết tìm về các nhà vườn trồng hoa hồng ở Đà Lạt (Lâm Đồng) để thu mua hoa với giá cao nhằm cung cấp cho các đầu mối trong cả nước phục vụ dịp lễ Tình nhân (14-2) nhưng vẫn không mua đủ hàng.

Các vựa thu mua hoa hiện đang chạy khắp nơi để gom hoa hồng các loại nhưng vẫn không đủ hàng
Các vựa thu mua hoa hiện đang chạy khắp nơi để gom hoa hồng các loại nhưng vẫn không đủ hàng

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Trong vòng hơn nửa tháng qua, giá hoa hồng Đà Lạt các loại liên tục tăng chóng mặt. Cụ thể, hoa hồng đỏ từ 1.200 – 1.800 đồng/cành tăng lên 5.500 – 6.500 đồng/cành; các loại hồng màu vàng, cánh sen, trắng, hồng phớt từ 1.000 – 1.200 đồng/cành tăng lên 3.500 – 4.500 đồng/cành.

Theo một số nhà vườn, do năm nay thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh tàn phá khiến hoa hồng mất mùa, giá cao. 

Tiểu thương Quỳnh Phương (Làng hoa Vạn Thành, phường 5, Đà Lạt) cho biết chị nhận được rất nhiều đơn đặt hàng hoa hồng Đà Lạt từ khắp cả nước nhưng do hoa hồng quá khan hiếm khiến giá liên tục tăng cao nên vẫn không gom đủ hàng. Tiểu thương này dự báo rất có thể trong vài ngày tới, giá hoa hồng các loại sẽ còn tiếp tục tăng.

Theo Minh Hải
Người Lao động
 
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”