Hết ngày 8/9, 70% khách hàng mất điện được cấp trở lại

Thanh Thương

(Dân trí) - Đến sáng 8/9, tại Hải Phòng, Quảng Ninh vẫn mất điện, nước, mạng di động không ổn định. Lãnh đạo EVN cho biết đến hết ngày 8/9, khoảng 70% khách hàng bị mất điện sẽ được cấp điện trở lại.

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo nhanh cập nhật đến 9h ngày 8/9 về thị trường hàng hóa sau bão Yagi.

Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có điện trở lại trong ngày 8/9

Theo đó, tính đến 8h, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn mất điện, mạng di động, 4G không ổn định; cây xanh đổ nhiều trên các tuyến đường gây cản trở giao thông tại một số tuyến đường.

Các siêu thị, chợ, cây xăng hoạt động bình thường đảm bảo hàng hóa phục vụ tiêu dùng nhân dân trong tỉnh. Một số chợ bị tốc mái, cây xanh đổ bên ngoài hoạt động thưa thớt, một số cửa hàng xăng dầu bị ảnh hưởng đang khắc phục trước khi hoạt động trở lại.

Tương tự tại Hải Phòng, đêm 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến nay ở Hải Phòng mất điện, mất nước, sóng điện thoại và 4G không được thông suốt, lúc có lúc không. Tính đến 8h sáng nay, trên địa bàn thành phố vẫn mất điện, mất nước, mạng di động, 4G không ổn định.

Cập nhật đến trưa ngày 8/9, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn cho biết đến hết ngày hôm nay, khoảng 70% số khách hàng bị mất điện sẽ được cấp điện trở lại. Trong những ngày tới, EVN và các đơn vị thành viên sẽ nỗ lực để cấp điện cho các phụ tải còn lại trong thời gian sớm nhất.

Theo lãnh đạo công ty điện lực Hải Phòng, dự kiến đến trưa, đơn vị sẽ cấp điện được 50-60% khách hàng và đến tối 8/9 sẽ cấp điện trở lại khoảng 80% khách hàng trên địa bàn thành phố.

Hết ngày 8/9, 70% khách hàng mất điện được cấp trở lại - 1

TP Hạ Long tan hoang sau bão (Ảnh: Nam Anh).

Theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước, các siêu thị, chợ, cây xăng hoạt động tại Hải Phòng đã bình thường, tuy nhiên một số chợ bị tốc mái, bị ngập phía ngoài đường hoặc cây xanh đổ bên ngoài hoạt động thưa thớt. Tuy nhiên, lượng hàng hóa các doanh nghiệp cam kết cung ứng không bị ảnh hưởng, đảm bảo đủ số lượng đã cam kết. 

Do ảnh hưởng của siêu bão nhiều cửa hàng xăng dầu bị thiệt hại như tốc một phần mái che cột bơm, rơi biển thương hiệu, biển giá, vỡ cửa kính, bay cửa cuốn. Có cửa hàng bị đổ nghiêng cột bơm, đổ tường rào, tường nhà, những mái tôn nhà dân xung quanh rơi vào làm hỏng mái cửa hàng xăng dầu…

Rau xanh Hà Nội tăng giá sau bão

Các tỉnh Tuyên Quang, Nam Định, Cao Bằng, Bắc Giang, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình... nhìn chung không xảy ra tình trạng địa bàn bị chia cắt hay gián đoạn nguồn cung. Các dịch vụ cung cấp hàng thiết yếu như cửa hàng xăng dầu, hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoạt động bình thường.

Tại Hà Nội, các hệ thống chợ nhìn chung không có thiệt hại lớn về tài sản, một số chợ bị bung, lật một số mái tôn gây dột cục bộ, vỡ kính thủy lực cây đổ cản trở lối vào các chợ, có 2 chợ tại huyện Thanh Trì bị tốc mái.

Các chợ đang tích cực khắc phục, thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh chợ. Đa số chợ đã hoạt động trở lại, hàng hóa đảm bảo phục vụ nhân dân. 

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng như rau củ tăng giá gấp 1,5-2 lần so với ngày thường. Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), các loại rau xanh, củ quả tăng giá mạnh, chẳng hạn rau muống, rau cải, rau mồng tơi... giá tăng lên tới 15.000-30.000 đồng/bó, cà chua 35.000 đồng/kg.

Một tiểu thương cho biết do tối 7/9, mưa bão ở nhiều nơi nên sáng sớm nay lượng hàng hóa không nhiều, rau xanh khan hiếm.

Hết ngày 8/9, 70% khách hàng mất điện được cấp trở lại - 2

Một số tuyến phố ở Hà Nội ngập nhẹ sau mưa bão (Ảnh: Hà Nam).

Theo Vụ Thị trường trong nước, các hệ thống siêu thị, điểm bán lẻ ở Hà Nội chủ yếu ghi nhận thiệt hại liên quan đến bật vách, mái tôn, rơi biển hiệu, pano, vỡ kính, cây xanh đổ gần khu vực cửa hàng. Hiện các đơn vị đang tích cực dọn dẹp, khắc phục.

Việc vận chuyển hàng hóa đến các điểm bán bị chậm do cây đổ, tình hình giao thông gặp khó khăn. Sáng ngày 8/9, cơ bản các điểm bán đã mở cửa bán hàng bình thường, đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân. Một số các điểm bán hàng bị ảnh hưởng bởi tuyến đường ngập lụt, hư hỏng về cơ sở vật chất sẽ hoạt động lại ngay sau khi được khắc phục.

Về các cửa hàng xăng dầu, đa số cửa hàng bị hư hại như bong tróc hệ thống quảng cáo, rơi biển hiệu, vỡ cửa kính, tốc mái, đứt, chập dây điện, cây đổ gần vị trí cửa hàng.

Hiện nay, cơ bản các cửa hàng xăng dầu đều bán hàng bình thường. Một số cửa hàng đang tạm dừng bán hàng do mất điện, tốc mái cột bơm, gãy mái hiên. Một số chỉ thanh toán được bằng tiền mặt do mất tín hiệu viễn thông.