1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hé lộ vụ chuyển nhượng ngôi nhà lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Được bao bọc bởi một khu rừng ô liu rộng 630 ha, tòa nhà với 115 phòng ngủ, 100 phòng tắm tại ngoại ô thành phố Siena, Ý đang là tòa nhà lớn nhất thế giới được rao bán, với mức giá chỉ 28 triệu euro.

Tòa lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 12, được tin là bất động sản (BĐS) lớn nhất thế giới đang được rao bán. Dù vậy, thị trường BĐS Ý luôn chú trọng tính bảo mật không khác nào mafia muốn che giấu thân phận, nên tòa nhà vẫn được các công ty môi giới nước này giấu kín địa chỉ chính xác.

Tòa lâu đài tọa lạc tại vùng Tuscany với kiến trúc nguyên vẹn từ thời trung cổ (Ảnh:
Tòa lâu đài tọa lạc tại vùng Tuscany với kiến trúc nguyên vẹn từ thời trung cổ (Ảnh: Telegraph)

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Nằm trong vùng Tuscany, tòa lâu đài sở hữu một khu vườn cực rộng có tường rào cao vây quanh, với tháp cao và cả một nhà cầu nguyện riêng. Bên trong, sàn nhà đều được lát bằng đá cẩm thạch, với những bức tranh tường tinh tế trên trần nhà, đem đến một không gian lãng mạn, nên nơi đây cũng thường được thuê để tổ chức đám cưới.

Với 115 phòng ngủ và 100 phòng tắm, tòa lâu đài đủ chỗ để đón rất nhiều khách, với nhiều bể bơi cho mọi người thư giãn.

“Tòa nhà đẹp ngoại hạng. Có rất nhiều lâu đài tại Tuscany nhưng có rất ít lâu đài nào xây dựng từ thời trung cổ”, John Jonk, đến từ hãng đấu giá Sotheby’s International khẳng định. “Lối vào khu vực này rất tuyệt vời, khiến bạn có cảm giác như đi vào thế giới khác”.

Từ những năm 1400, tòa lâu đài đã thuộc sở hữu của gia đình Piccolomini cho đến khi các chủ sở hữu hiện tại mua nó cách đây 30 năm. “Mức giá là thấp bất thường khi có có diện tích tới 14.320m vuông. Nhưng nó phản ánh thị trường tại châu Âu ở thời điểm này”, Sotheby’s International nhận định.

Nhà thiên văn học người Ý Galileo Galilei được cho là đã ở trong tòa tháp của lâu đài này.

Một số hình ảnh về tòa lâu đài

Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Theo Telegraph
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”