1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hãy học trước khi "chơi" chứng khoán!

"Bây giờ là thời cơ tốt để đầu tư vào thị trường chứng khoán, tuy nhiên trước khi "chơi" chứng khoán nhà đầu tư nên học" - Ông Đặng Quang Gia giảng viên của trường Đại học Ngân hàng TPHCM, chuyên gia về thị trường chứng khoán, đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Vì sao ông cho rằng bây giờ là thời cơ tốt để đầu tư vào thị trường chứng khoán trong khi nhiều nhà đầu tư cho rằng nhiều thông tin có thể làm ảnh hưởng đến thị trường như nhiều cổ phiếu sẽ được niêm yết, công ty niêm yết sẽ không còn được ưu đãi thuế từ năm sau...?

Đó là vì WTO. Khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại này nền kinh tế Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển và nó sẽ kéo theo sự phát triển của các công ty và nhiều thị trường, nhất là thị trường chứng khoán.

Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy khi quốc gia này trở thành thành viên của WTO, giá của một số cổ phiếu tăng trưởng nhiều lần so với trước 2001. Cổ phiếu Việt Nam cũng sẽ tăng trưởng như thế khi mà giá hiện nay chỉ cao hơn vài chục lần đến vài trăm lần mệnh giá.

Giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Chính vì vậy mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào đây và họ đánh giá được tiềm năng cũng như sự hấp dẫn của thị trường này.

Công ty Merri Lynch (một trong những hãng tư vấn đầu tư nổi tiếng của Mỹ) nói rằng chỉ cần bạn bỏ tiền đầu tư vào cổ phiếu blue-chip ở Việt Nam và yên tâm 10 năm sau bạn sẽ kiếm được một khoản khá lớn mà không cần phải làm gì. Công ty bluechip đó sẽ kiếm lời cho bạn.

Câu nói này cho thấy đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam siêu lợi nhuận như thế nào. Các nhà đầu tư nước ngoài dám bỏ tiền ra để đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam, lẽ nào người Việt Nam lại không?

Thêm một lý do nữa mà tôi cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để đầu tư vào thị trường chứng khoán chính là thuế. Lợi nhuận kiếm được từ việc mua bán cổ phiếu không bị đánh thuế, phải đến 2009 nhà đầu tư mới bị đánh thuế thu nhập. Đầu tư cổ phiếu vì giá trị gia tăng của cổ phiếu trong tương lai.

Các công ty niêm yết sẽ không được ưu đãi thuế vào năm sau, điều này không quan trọng lắm. Vấn đề là công ty niêm yết làm ăn như thế nào. Và điều này cũng không làm ảnh hưởng lớn đến sự hấp dẫn của thị trường, vốn còn rất nhỏ bé nhưng lại đầy tiềm năng.

Tuy nhiên, thưa ông cũng có rất nhiều người đầu tư cổ phiếu thành công nhưng có không ít người thất bại. Liệu khi ông nói rằng bây giờ thời điểm thích hợp để đầu tư vào thị trường chứng khoán có lý...?

Đa số nhà đầu tư trong nước chưa nắm vững qui luật mua bán cũng như phân tích thị trường và qui luật phát triển của cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư có hiểu biết về thị trường chứng khoán thường thành công và có lời trong khi những nhà đầu tư không biết hoặc chưa học về thị trường chứng khoán thường lỗ.

Có nhiều nhà đầu tư là học trò của tôi nói với tôi rằng giá như họ học chứng khoán trước khi chơi chứng khoán, có lẽ họ sẽ thành công hơn. Tôi cho rằng nhà đầu tư nên học trước khi chơi chứng khoán.

Đây không phải là ngành đầu tư dễ, vì vậy cần phải học. Khi học, họ sẽ biết đánh giá thị trường, phân tích cổ phiếu và như thế sẽ đỡ rủi ro hơn. Các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm về chơi chứng khoán nên phải học thì nhà đầu tư trong nước mới có thể chơi lại với nhà đầu tư nước ngoài.

Học còn để biết tránh những cổ phiếu không tốt và cả những mánh khoé có tính lừa gạt của một số cổ phiếu chưa lên sàn.

Một số nhận định cho rằng các nhà đầu tư Việt kiều đang chú ý nhiều hơn đến thị trường chứng khoán. Ông có nghĩ đây là những nhà đầu tư mới của thị trường chứng khoán Việt Nam?

Ngày càng nhiều nhà đầu tư trong nước bỏ tiền mua một số cổ phiếu nào đó một cách cảm tính hoặc vì quen biết. Tuy nhiên tôi cho rằng số nhà đầu tư trong nước vào thị trường chứng khoán chưa lớn vì vậy thị trường này rất cần nhà đầu tư nước ngoài hoặc Việt kiều. Khi đó nhiều cổ phiếu hàng đầu Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển mạnh hơn thậm chí ra cả nước ngoài.

Hiện nay số Việt kiều tham gia vào thị trường chứng khoán còn rất ít vì họ chưa quen với thị trường chứng khoán Việt Nam và chưa tin tưởng vào các công ty Việt Nam. Tuy nhiên trong tương lai khi Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO, đầu tư của Việt kiều vào thị trường chứng khoán sẽ rất nhiều.

Tôi cho rằng có nhiều lý do khi đưa ra nhận định này.

Thứ nhất, khi trở thành thành viên WTO, mọi thứ đều phải tuân theo qui luật quốc tế, điều đó sẽ làm yên tâm các nhà đầu tư nước ngoài và cả Việt kiều.

Thứ hai, thành công của một số nhà đầu tư Việt kiều cũng giúp họ an tâm hơn khi tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ ba, thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường mới nên có cơ hội kiếm lời cao hơn ở những thị trường khác ở các nước vốn được đánh giá là đang bão hòa. Ai đã từng chơi cổ phiếu cũng cho rằng những thị trường mới là những cơ hội không phải lúc nào cũng có thể có được.

Quay trở lại câu trả lời ban đầu. Theo ông bây giờ là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu. Vậy theo đánh giá của ông, đâu là những cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư nên mua...?

Đúng là bây giời là cơ hội ngàn vàng cho nhà đầu tư vì khả năng kiếm lời từ vài trăm đến vài ngàn lần.

Thị trường địa ốc đã có quá nhiều đầu tư và đã có nhiều người thắng, thị trường chứng khoán tuy đã có sáu năm nhưng vẫn còn rất mới, chưa phát triển hết tiềm năng của nó. So với cổ phiếu của nước khác thì cổ phiếu Việt Nam hiện nay còn quá rẻ.

Công ty Merri Lynch đã quyết định bỏ ra 200 triệu USD để mua cổ phiếu ở Việt Nam. Vì vậy nếu không mua bây giờ thì nhà đầu tư sẽ không có cơ hội mua giá rẻ khi Việt Nam vào WTO. Đầu tư chứng khoán cần phải có tầm nhìn tương lai.

Theo Merri Lynch, trên sàn có khoảng năm cổ phiếu đầu tư rất chắc ăn cho dù 10 năm sau. Những cổ phiếu còn lại cũng tốt nhưng khi đầu tư nhà đầu tư cần cân nhắc nên đầu tư vào cổ phiếu nào.

Theo Minh Quang
VnEconomy