1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hãng xe của người giàu nhất Việt Nam nhận ưu đãi "khủng" trên đất Mỹ

Thế Hưng

(Dân trí) - Hãng xe điện mang thương hiệu Việt của ông Phạm Nhật Vượng đã nhận được ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở của chi nhánh Mỹ là thông tin đáng chú ý về đời sống doanh nhân tuần qua.

Hãng xe của ông Phạm Nhật vượng nhận ưu đãi "khủng" tại Mỹ

Văn phòng phụ trách doanh nghiệp và Phát triển kinh tế của Thống đốc bang California (GO-Biz), Mỹ mới đây thông báo về khoản ưu đãi thuế có tổng trị giá 150 triệu USD nhằm mục đích tạo ra hơn 7.600 việc làm toàn thời gian tại địa phương này.

Đáng chú ý, VinFast - nhà sản xuất xe điện của Việt Nam - đã nhận được khoản ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở của chi nhánh Mỹ tại bang California. Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ đầu tư hơn 200 triệu USD trong giai đoạn đầu và tạo ra ít nhất 1.065 việc làm toàn thời gian tại địa phương.

 "VinFast lập kế hoạch mang những mẫu SUV điện sang Mỹ vào năm tới và chúng tôi thực sự mong muốn hãng sẽ chọn California làm nơi đặt trụ sở chính cho các hoạt động kinh doanh tại Mỹ" - Phó Giám đốc Chương trình CalCompetes Scott Dosick cho hay.

Theo vị này, chương trình miễn giảm thuế CalCompetes là một trong những biện pháp mạnh của bang California để cạnh tranh với các bang khác trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư. "Chúng tôi tự hào vì VinFast đã chọn California là 'nhà'" - ông Dosick nói.

Tranh cãi về một trường thuộc Đại học Oxford đổi tên

Nguyễn Thị Phương Thảo - người phụ nữ giàu nhất Việt Nam (theo đánh giá của Forbes) đang thu hút rất nhiều tranh luận sau khi một trường trực thuộc đại học Oxford ra thông báo kế hoạch đổi tên. Trường đại học này có kế hoạch đổi tên sau khi nhận được khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh (tương đương 211 triệu USD) từ Tập đoàn Sovico của bà Thảo.

Sau cam kết tài trợ, bà Thảo phát biểu: "Tôi đã thăm Đại học Oxford rất nhiều lần. Tôi rất ấn tượng bởi môi trường học thuật tại Đại học Oxford. Tôi tin rằng Đại học Oxford chính là nơi tôi có thể biến ước mơ cả đời của mình thành hiện thực, đó chính là đóng góp cho nhân loại thông qua giáo dục, đào tạo và nghiên cứu".

Hãng xe của người giàu nhất Việt Nam nhận ưu đãi khủng trên đất Mỹ - 1

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Hiệu trưởng trường Linacre College - ông Nick Brown tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ ngày 31/10 (Ảnh: Sovico).

Tuy nhiên, cộng đồng cựu sinh viên Linacre cũng có rất nhiều ý kiến thắc mắc và nghi hoặc. Đáng chú ý, theo ông Craig Monk - người phụ trách chất lượng đào tạo tại Đại học MacEwan Edmonton (Canada) cho rằng, việc đặt tên cho bộ môn, tòa nhà hay chương trình đào tạo tại các đại học là tương đối phổ biến. Tuy nhiên, việc thay đổi tên của đại học trực thuộc hệ thống Oxford là một điều cực kỳ quan trọng.

"Tôi thực sự không thấy thoải mái về thông báo này của Linacre College, kiểu như có nhiều thứ có thể mua được bằng tiền ở Đại học Oxford", ông nói.

Quà "khủng" ngày sinh nhật của đại gia Ninh Bình

Trong ngày sinh nhật 2/11, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) đã đón tin vui khi cổ phiếu THD thiết lập kỷ lục mới. Theo đó, thị giá THD đang là một trong những mã có thị giá cao nhất sàn HNX, đạt 235.500 đồng/cổ phiếu.

So với thời điểm ngày 2/11/2020, sau một năm, THD đã tăng giá tới 1.251,12%. Còn nếu so với mức giá tham chiếu của phiên đầu tiên giao dịch (giá sau điều chỉnh), THD đã tăng giá tới 7106,24% (tăng 232.232 đồng mỗi cổ phiếu).

Hãng xe của người giàu nhất Việt Nam nhận ưu đãi khủng trên đất Mỹ - 2

Bầu Thụy - đại gia giàu nức tiếng đất Ninh Bình (Ảnh: FBNV).

THD cũng là mã có vốn hóa thị trường lớn nhất sàn HNX, đạt 82.425 tỷ đồng, bỏ xa các mã kế sau đó.

Nhờ diễn biến tăng giá chóng mặt của THD cùng với việc sở hữu hơn 34,2 triệu cổ phiếu LPB, bầu Thụy hiện đang nằm trong Top 10 doanh nhân giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, nắm trong tay tài sản 20.964 tỷ đồng. 

Bầu Đức tìm niềm vui chăn nuôi heo, bò

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vừa công bố doanh thu thuần quý III đạt 554 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ 2020. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh khi tập đoàn của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức không còn hợp nhất doanh thu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, kết quả trên vẫn tương đối tích cực.

Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai, trái cây không còn là sản phẩm chủ lực khi doanh số quý III chỉ chiếm chưa đến 40%. Trong kỳ vừa qua, doanh nghiệp của bầu Đức thu 220 tỷ đồng từ bán trái cây, giảm khoảng 60% so với cùng kỳ khi không còn hợp nhất HAGL Agrico.

Thay vào đó, mảng kinh doanh mới là chăn nuôi heo thu về cho bầu Đức 183 tỷ đồng. Cùng kỳ 2020, Hoàng Anh Gia Lai chưa phát sinh doanh thu từ bán heo. Ngoài ra, doanh nghiệp phố núi cũng lần đầu ghi nhận 27 tỷ đồng doanh số từ bán bò sau nhiều năm.