1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hãng taxi Vinasun lỗ gần 500 tỷ sau 2 năm dịch, gần 4.000 người nghỉ việc

Việt Đức

(Dân trí) - Vinasun tiếp tục lỗ nặng 278 tỷ đồng trong năm 2021 cùng với số lượng nhân sự nghỉ việc lập kỷ lục hơn 2.500 người.

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS), doanh nghiệp kinh doanh taxi với thương hiệu Vinasun, vừa công bố báo cáo tài chính với hàng loạt con số ảm đạm sau một năm khó khăn chưa từng có với ngành vận tải vì đại dịch Covid-19.

Trong quý cuối năm, doanh thu của taxi Vinasun chỉ đạt 89 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ 2020. Doanh thu quá thấp, công ty lỗ gộp 35 tỷ đồng. 

Dù đã mạnh tay cắt giảm nhiều khoản chi phí, thanh lý xe tạo thêm nguồn thu, Vinasun vẫn lỗ ròng 89 tỷ đồng trong quý cuối năm, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ 2020. 

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của Vinasun đạt 485 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm trước. Công ty ghi nhận mức lỗ lịch sử 278 tỷ đồng, cao hơn 30% mức lỗ cùng kỳ 2020. Như vậy, trong 2 năm đại dịch, Vinasun đã lỗ tổng cộng gần 500 tỷ đồng.

Hãng taxi Vinasun lỗ gần 500 tỷ sau 2 năm dịch, gần 4.000 người nghỉ việc - 1

Biểu đồ: Việt Đức.

Với tình hình kinh doanh ảm đạm, hơn 2.500 nhân viên của Vinasun đã nghỉ việc trong năm qua. Đến cuối năm 2021, Vinasun chỉ còn 1.877 nhân sự, giảm mạnh so với con số gần 4.400 người một năm trước đó. Trước đó, trong năm 2020, gần 1.400 nhân sự rời khỏi Vinasun.

Không chỉ những nhân sự bình thường, Vinasun mới đây còn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với một thành viên ban điều hành là Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Đăng Thư. Bà Thư làm việc tại Vinasun gần 20 năm nhưng vẫn phải rời công ty do hãng taxi này thu hẹp kinh doanh, tái cấu trúc bộ máy. 

Dù vậy, bộ máy điều hành của Vinasun hiện tại vẫn còn khá cồng kềnh khi có đến 9 phó tổng giám đốc. Trong năm qua, thu nhập của Chủ tịch HĐQT Vinasun Đặng Phước Thành và ban điều hành hơn 3,3 tỷ đồng. Các lãnh đạo của hãng taxi này đã giảm khoảng 25% thu nhập so với năm trước trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. 

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Vinasun còn chưa đến 1.600 tỷ đồng, giảm mạnh 500 tỷ đồng so với thời điểm một năm trước đó. Nguyên nhân của sự sụt giảm này chủ yếu do việc công ty thanh lý nhiều xe taxi, dẫn đến giá trị tài sản cố định giảm mạnh. 

Dù kinh doanh thua lỗ, cấu trúc tài chính của Vinasun vẫn tương đối ổn định khi nợ phải trả chỉ chiếm chưa đến 400 tỷ đồng, tương đương 1/3 vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ chiếm chưa đến 200 tỷ đồng. Trong năm vừa qua, công ty này cũng đã chủ động giảm nhiều khoản nợ để giảm áp lực trả lãi vay. 

Đặc biệt, dù thua lỗ nặng nề trong 2 năm qua, khoản "lương khô" là lợi nhuận chưa phân phối từ những năm trước giúp Vinasun chưa rơi vào tình trạng lỗ lũy kế. Tại thời điểm 31/12/2021, hãng taxi này vẫn còn khoản lợi nhuận tích lũy 168 tỷ đồng.