1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hàng lậu lợi dụng AFTA tràn vào nội địa

Chính sách ưu đãi hải quan AFTA/CEPT, quy định mới về hoạt động khu kinh tế mở, siêu thị miễn thuế ở biên giới... đã “mở đường” cho hàng loạt hàng hóa xuất xứ Trung Quốc tràn vào thị trường VN dưới mác Campuchia, Lào…

Rượu, điện thoại từ Campuchia vô cùng rẻ

 

Một trong những mặt hàng được xem nóng sốt của giới buôn lậu tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh là rượu. Chỉ trong vòng 4 tháng hoạt động, siêu thị miễn thuế Mộc Bài đã bán hết 115.000 chai rượu ngoại với tổng giá trị đến 22 tỷ đồng. Hầu hết rượu tại đây đều có nguồn gốc từ Campuchia, cộng với ưu đãi miễn thuế nên có giá rẻ hơn thị trường.

 

Một chai rượu Remy Martin tại đây chỉ có giá khoảng 90.000-95.000 đồng tùy loại, trong khi nếu mang ra thị trường, giá bán thấp nhất là 120.000-150.000 đồng/chai. Lợi nhuận cao, dễ dàng khiến nhiều tìm cách người đến đây lách quy định để mua càng nhiều hàng càng tốt.

 

Nhiều người TP HCM lên biên giới Tây Ninh không chỉ mua rượu giá rẻ, mà còn khuân thêm điện thoại di động, hàng gia dụng lậu về thành phố bán lại, hưởng lợi. Điện thoại di động mua ở chợ đường biên có thể rẻ đến 20-30% so với giá thị trường.

 

Lậu "vé" AFTA từ Lào 

 

Do quy chế riêng, một số sản phẩm có xuất xứ từ Lào ngoài việc được áp mức thuế nhập khẩu 5% theo quy chế AFTA, còn được hưởng ưu đãi thêm một nửa mức thuế suất AFTA nữa. Như vậy hàng hóa Lào được giảm thuế nhập khẩu còn 2,5%.

 

Do đó, không loại trừ khả năng có thể nhiều hàng hóa từ các nước khác, nhất là những nước ngoài ASEAN, đi đường vòng sang Lào và từ đây, mang danh liên doanh sản phẩm nước này để đi vào Việt Nam bằng mức thuế rẻ. Trước đây, cũng đã từng có các trường hợp hàng Trung Quốc đi chui bằng con đường này, và bị phát hiện.

 

Tại các tỉnh miền Trung, người tiêu dùng rất dễ dàng mua các sản phẩm điện tử, hàng gia dụng của Trung Quốc dán nhãn Lào, với giá rẻ chỉ bằng 1/3-1/4 hàng chính hãng.

 

Quản lý bằng thẻ từ

 

Để ngăn chặn việc mua gom hàng miễn thuế, tuồn hàng vào sâu trong nội địa, từ ngày 1/4, hải quan tỉnh Tây Ninh sẽ sử dụng thẻ từ cho khách đi vào cổng, cả ở khu chợ đường biên và siêu thị miễn thuế. Theo đó, khách chỉ có thể mua tối đa 500.000 đồng hàng hóa miễn thuế trong ngày, bất kể mua ở chợ đường biên hay trong siêu thị.

 

Cục phó hải quan Tây Ninh Phạm Hồng Đức cho biết: "Hải quan đã phát hiện nhiều trường hợp người mua hàng miễn thuế đến 2 lần, tại chợ đường biên rồi lại vào siêu thị gom hàng tiếp tục. Những trường hợp này sẽ bị truy thu thuế, nếu tái phạm sẽ bị xử phạt”.

 

Theo Phan Anh

VnExpress