1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Hàng chống nắng đắt khách

(Dân trí) - Đợt nắng nóng đỉnh điểm đang diễn ra khiến nhu cầu mua sắm hàng chống nắng của người dân cũng “nóng” lên từng ngày.

Mới sáng sớm mà chị Nguyễn Thị Thu (quận Hải Châu) đã lo tranh thủ ghé vào cửa hàng bán áo, váy chống nắng, khẩu trang, tất… để sắm cho mình bộ đồ chống nắng.


Chị cho biết, chị có cũng khẩu trang, áo chống nắng và tất tay rồi nhưng với thời tiết “như thiêu như đốt” chị phải đi sắm thêm khẩu sang trùm cả đầu, tất chân dài và váy chống nắng mới hy vọng “trụ” được mới cái nắng mỗi khi ra đường. Bên cạnh chị Thu, nhiều chị em phụ nữ khác cũng đang lựa đồ cho mình.

Nắng nóng quay quắt, chị em phụ nữ đổ đi mua hàng chống nắng
Nắng nóng quay quắt, chị em phụ nữ đổ đi mua hàng chống nắng

Theo khảo sát của chúng tôi, các sản phẩm hàng chống nắng: áo chống nắng, váy chống nắng, tất tay – chân, khẩu trang… khá đa dạng và phong phú với nhiều mẫu mã và màu sắc bắt mắt. Chất liệu của các sản phẩm này vẫn là thun, cotton, lanh.  Tông mùa chủ đạo là màu kem, màu xám và xanh đậm kết hợp với hoa văn nhỏ. Đặc biệt, năm nay trên thị trường Đà Nẵng có xuất hiện khẩu trang được giới thiệu là có khả năng chống tia tử ngoại có giá 38.000 đồng/cái. Giá các mặt hàng này tăng từ 5 – 10% so với mùa hè năm ngoái.
 
Nắng nóng quay quắt, chị em phụ nữ đổ đi mua hàng chống nắng
Không chỉ chị em phụ nữ mà cánh mày râu cũng không chịu nổi cái nắng này nên đã tìm đến cửa hàng bán đồ chống nắng
 

Cụ thể: áo chống nắng có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/cái, khẩu trang: 7.000 - 38.000 đồng/cái, loại khẩu trang trùm cả đầu: 55.000 - 80.000 đồng/cái, váy chống nắng: 85.000 - 190.000 đồng/cái, tất tay ngắn: 15.000 - 20.000 đồng/đôi, tất tay dài: 30.000 - 36.000 đồng/đôi…


Theo chủ cửa hàng Hoa Giáo (đường Lê Duẫn) – chuyên kinh doanh mặt hàng khẩu trang, tất, áo chống nắng, váy chống nắng… cho biết: Hai ngày trở lại đây lượng khách đến mua hàng đông hơn hẳn mấy ngày trước, tăng khoảng 30%. Các mặt hàng được khách hàng chọn mua nhiều là váy chống nắng, áo chống nắng, tất dài và khẩu trang trùm cả đầu. Trong đó, áo chống nắng chủ yếu mua loại có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/cái, váy chống nắng chống mua loại có giá từ 85.000 - 120.000 đồng/cái.


Bên cạnh các mặt hàng áo chống nắng, váy chống nắng, tất tay – chân, khẩu trang…thì mặt hàng quạt cũng được nhiều người tìm đến mua giữa cái nóng oi bức này.

Trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên này, người dân chủ yếu là mua quạt.
Trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên này, người dân chủ yếu là mua quạt.


Theo khảo sát của chúng tôi, tại các cửa hàng kinh doanh quạt, các loại được bày bán với nhiều mẫu mã của nhiều hãng sản xuất. Quạt đứng, quạt treo tường, quạt cọc, quạt phun sương, máy tạo hơi ẩm. ..
 

Giá các loại quạt thường giao động từ 200.000 - 350.000 đồng, quạt phun sương có giá 1.800.000 đồng, máy tạo hơi ẩm: 300.000 đồng/cái…


Theo cô Xuân, chủ cửa hàng Xuân Hoàng (trên đường Hùng Vương) - chuyên kinh doanh quạt cho biết, nếu như trước đây mỗi ngày cửa hàng cô bán được khoảng 2  triệu đồng/ngày thì đợt nắng nóng này bán được  3- 4 triệu đồng/ngày. Khách hàng chủ yếu tranh thủ đi mua hàng buổi tối chứ ban ngày nóng quá họ ít đi.


Đối với mặt hàng máy điều hòa, theo các siêu thị kinh doanh hàng điện máy trên địa bàn cho biết, lượng hàng bán ra không tăng nhiều. Nguyên nhân, theo các siêu thị này là do kinh tế khó khăn nên nhiều gia đình không có điều kiện để sắm điều hòa, còn những gia đình khá giả thì họ đã làm từ các năm trước rồi.

 
Khánh Hồng