Hà Nội tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, xử phạt mạnh cơ sở vi phạm
(Dân trí) - Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt các khu vực tập trung đông khách du lịch.
Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm tại các phường Hồng Hà và Hoàn Kiếm, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng nhập lậu.
Cụ thể, ngày 4/5, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở dịch vụ ăn uống trên phố Bạch Đằng (phường Hồng Hà) và phát hiện cơ sở này bán rượu có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhưng không thực hiện đăng ký theo quy định. Đồng thời, cơ sở còn kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cùng ngày, tại phố Hàng Chiếu (phường Hoàn Kiếm), Đội QLTT số 2 phát hiện một cơ sở kinh doanh 200 gói kẹo dẻo vị đậu tương mang nhãn hiệu “Lian Fa” là hàng nhập lậu.

Đội QLTT số 2 phát hiện cơ sở kinh doanh 200 gói kẹo dẻo mang nhãn hiệu “Lian Fa” là hàng nhập lậu (Ảnh: QLTT Hà Nội).
Trước đó, trong các ngày từ 21/4 đến 28/4, qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên phố Hàm Tử Quan, lực lượng chức năng phát hiện 1.200 sản phẩm bánh kẹo nhập lậu với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Tại một cơ sở khác trên cùng tuyến phố thuộc phường Hồng Hà, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện 20 gói trà khô không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.
Đội QLTT số 2 phối hợp với Công an phường Hồng Hà kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên phố Cầu Đất và đường Hồng Hà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 25kg cá lăng không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng nhiều thực phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường. Một số cơ sở còn không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các vi phạm nêu trên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời tác động tiêu cực đến hình ảnh môi trường du lịch của Thủ đô. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xem là giải pháp cần thiết nhằm xây dựng thị trường thực phẩm an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Trịnh Quang Đức cho biết, trước mức độ vi phạm nghiêm trọng của các cơ sở kinh doanh, đơn vị đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.
“Trong thời gian tới, để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn thực phẩm ‘bẩn’ lưu thông trên thị trường, lực lượng QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt đối với mặt hàng thực phẩm, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng”, ông Đức nhấn mạnh.
Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, tại Hội nghị tập huấn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết điểm nghẽn về an toàn thực phẩm đối với UBND các phường, xã, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, an toàn thực phẩm là lĩnh vực tác động trực tiếp, thường xuyên đến đời sống người dân, gắn liền với sức khỏe cộng đồng và chất lượng sống, vì vậy cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp chính quyền.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản lý từ cơ sở.
Trong tháng cao điểm, các giải pháp được triển khai đồng loạt, tập trung vào những khâu trọng yếu trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Hà Nội tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt tại khu công nghiệp và trường học; siết chặt quản lý dịch vụ thức ăn đường phố; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.
Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng quản lý các chợ dân sinh, chợ đầu mối nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ khâu phân phối. Công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn.
Hà Nội đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và cộng đồng trong công tác giám sát, hướng tới tạo chuyển biến bền vững trong bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Theo các cơ quan chức năng, các giải pháp này không chỉ thực hiện trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” mà cần được duy trì thường xuyên, quyết liệt để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.
Nguyễn Síu





