Hà Nội mở cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái
(Dân trí) - Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn.
Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều đợt kiểm tra cao điểm trên toàn địa bàn.
Từ ngày 7/5 đến 13/5, các Đội QLTT đã phát hiện hàng loạt vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Ngày 7/5, qua công tác nghiệp vụ trên môi trường mạng, Đội QLTT số 1 phát hiện tài khoản Zalo “Kho áo bóng đá Thành Long Sport” đăng bán nhiều sản phẩm thể thao trong nhóm kín “Thanh lý áo bóng đá phụ kiện thể thao” với 779 thành viên. Các mặt hàng được rao bán chủ yếu gồm quần áo bóng đá, giày, tất thể thao mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Nike, Adidas, Puma và Manchester.

Lực lượng Công an phối hợp kiểm tra, phát hiện số lượng lớn sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu (Ảnh: QLTTHN).
Từ thông tin thu thập được, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 6 kiểm tra đột xuất cơ sở tại số 475 Phúc Diễn, phường Xuân Phương do ông Phạm Thanh Tuấn làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở này không đăng ký kinh doanh, đồng thời có dấu hiệu sử dụng mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Tang vật bị tạm giữ lên tới 16.760 sản phẩm, gồm 5.300 quần thể thao, 4.000 áo thể thao, 7.420 đôi tất và 40 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp để xác minh và xử lý theo quy định.
Ngày 8/5, Đội QLTT số 1 tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 5A ngõ 5 phố Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa do bà Phùng Thị Mai Anh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 96 đôi giày mang nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Louis Vuitton có dấu hiệu giả mạo.
Cùng ngày, tại Hộ kinh doanh Phụ kiện thể thao Đinh Lực Soccer ở số 236D phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 52 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike. Ngoài ra, cơ sở này còn có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.
Ngày 11/5, lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh Xe điện An Khang tại xã Bình Minh và phát hiện nhiều xe đạp điện không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Trong đó có 4 xe đạp điện mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Vespa. Ngoài ra, cơ sở còn có dấu hiệu ghi thông tin không đúng bản chất hàng hóa liên quan đến công suất động cơ trên nhãn sản phẩm.
Tiếp tục mở rộng kiểm tra, ngày 12/5, Đội QLTT số 1 phát hiện nhiều sản phẩm giày dép mang logo Nike, Adidas, Louis Vuitton, Hermes không có hóa đơn chứng từ tại Hộ kinh doanh Phạm Thị Luyến ở phường Định Công.
Cũng trong ngày này, tại một cơ sở kinh doanh trên phố Hàng Tre, lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ hàng chục sản phẩm quần áo mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas và Puma.
Theo thống kê, chỉ trong thời gian từ ngày 7/5 đến 12/5, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra đột xuất và thiết lập hồ sơ xử lý 7 vụ việc. Có tới 5/7 vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu trên môi trường thương mại điện tử.
Trong đợt cao điểm này, Đội QLTT số 16 phối hợp với Công an phường Việt Hưng kiểm tra Hộ kinh doanh AUVU SHOP tại số 10 ngõ 143 Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng.
Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều mặt hàng dép và quần áo mang nhãn hiệu Adidas không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tang vật gồm 51 đôi dép, 20 áo phông cộc tay và 20 quần đùi nam mang nhãn hiệu Adidas, với tổng trị giá niêm yết khoảng 14,46 triệu đồng.
Cùng ngày, Đội QLTT số 16 tiếp tục kiểm tra Hộ kinh doanh Hà Văn Ngoan tại số 263 đường Thạch Bàn, tổ 5 phường Long Biên và phát hiện nhiều vi phạm tương tự. Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Ngày 13/5, Đội QLTT số 22 kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Minh tại số 154 đường Bờ Tây Sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.430 sản phẩm gồm tất trẻ em, tất chân và áo phông nữ mang nhãn hiệu Puma, Adidas, Nike không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 17,3 triệu đồng.
Toàn bộ số hàng hóa đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Đội QLTT số 22 dự kiến đề xuất xử phạt Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Minh số tiền 18 triệu đồng.
Đại diện Chi cục QLTT TP Hà Nội nhận định, tình trạng kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện vẫn diễn biến phức tạp, không chỉ tại các cửa hàng truyền thống mà còn lan rộng trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.
Trong thời gian tới, Chi cục QLTT TP Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường nắm bắt địa bàn, triển khai các biện pháp kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.
Việc xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn Thủ đô.
Phương Anh





