1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội: La liệt biệt thự, nhà hàng mọc trên đất nông nghiệp

(Dân trí) - Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại chân đê sông Hồng đang bị lấn chiếm vô tội vạ để xây dựng biệt thự, nhà hàng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Dán tem cho 3 tỷ lít bia, DN Việt sẽ tốn 1.700 tỷ đồng/năm
* Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn làm Phó Chủ tịch TP.Hải Phòng
*
'Tòa lâu đài' 2 triệu đô của đại gia Hải Phòng
* Tín dụng ngoại tệ tăng tốc
* Cửa hàng tiêu dùng ngoại: “Trào lưu hay cơn khát”?
* Tiền vẫn đổ mạnh vào chứng khoán, "bão" giao dịch tại FLC

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh khu vực thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục xảy ra tình trạng biệt thự, nhà hàng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo đó, ở khu vực xã Hải Bối trước đây chỉ có những hộ sống gần ven đê đổ đất cát lấn chiếm đất lưu không chân đê, sau đó những nhà có ruộng cũng tiếp tục đổ, san nền và trồng cây. Một thời gian sau thì mọc lên nhiều dãy nhà cấp 4 cho thuê.

Các vi phạm chủ yếu là lấn chiếm, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất lưu không chân đê và nơi chưa có quy hoạch xây dựng. Những căn biệt thự “siêu khủng”, dãy nhà cấp 4 xây kiên cố chạy dài, nhà hàng, nhà xưởng có diện tích lớn, ước tính diện tích các nhà xây dựng trái phép, lấn chiếm đất lưu không, ao hồ lên tới hàng chục nghìn m2.

Cũng theo người dân nơi đây, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Hải Bối đã tồn tại từ nhiều năm nay, các công trình vi phạm nằm ngay cạnh UBND xã, nhưng không hiểu sao vẫn không bị xử lý.

Trước những động thái của chính quyền địa phương, dư luận nơi đây đang đặt ra câu hỏi, phải chăng có một thế lực nào đó đang đứng sau cố tình “bật đèn xanh” cho việc lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp để rồi "hợp thức hóa" thành đất thổ cư nhằm trục lợi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào khoảng tháng 2/2014 người dân xã Hải Bối đã nhiều lần có đơn thư phản ánh về tình trạng trên. UBND huyện Đông Anh đã phải tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt triệt để mà có nguy cơ tái phát nghiêm trọng hơn.

Hình ảnh ghi nhận tại xã Hải Bối:

Khu nhà cao tầng trên đất nông nghiệp

Khu nhà cao tầng trên đất nông nghiệp

Biệt thự hoành tráng được xây dựng la liệt

Biệt thự hoành tráng được xây dựng la liệt

Biệt thự hoành tráng được xây dựng la liệt

Tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp từng xảy ra ở khu vực xã Hải Bối hồi tháng 2/2014. UBND huyện Đông Anh đã phải tiến hành cưỡng chế nhưng vẫn chưa chấm dứt triệt để

Các nhà hàng cũng đua nhau xây dựng để kinh doanh trên đất nông nghiệp

Các nhà hàng cũng đua nhau xây dựng để kinh doanh trên đất nông nghiệp

Dãy nhà được xây dựng để mở quán karaoke

Dãy nhà được xây dựng để mở quán karaoke

Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp đang bị lấn chiếm

Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp đang bị lấn chiếm

Lê Tú
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”