1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ gia cầm thương phẩm

(Dân trí) - Chỉ trong vòng một tuần từ 30/11- 8/12 thành phố đã tiêu huỷ 500.000 gia cầm. Hầu hết số gia cầm này là của các hộ chăn nuôi tự nguyện xin tiêu huỷ vì không tiêu thụ được. Trước thực tế đó, Hà Nội đang xây dựng phương án hỗ trợ để duy trì đàn gia cầm thương phẩm này.

Tổng đàn gia cầm của Hà Nội hiện còn  khoảng 4 triệu con. Hà Nội đang xây dựng phương án hỗ trợ duy trì đàn gia cầm thương phẩm. Theo đó, điều kiện để được hỗ trợ là các hộ phải đăng ký chăn nuôi với địa phương và cơ quan quản lý thú y, nơi chăn nuôi phải cách khu dân cư ngoài 200m và phải đảm bảo điều kiện vệ sinh  theo qui định, qui mô chăn nuôi từ 200 con trở lên, đã được tiêm phòng và  không nằm trong vùng có dịch hoặc nghi dịch.

 

Các phương án hỗ trợ được đưa ra là mỗi con gia cầm sẽ được hỗ trợ  ¼  lượng thức ăn hàng ngày trong khoảng thời gian nhất định. Theo tính toán, nếu thành phố hỗ trợ trong 3 tháng sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu hỗ trợ như vậy sẽ dễ phát sinh những phức tạp khó kiểm soát. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm đã đề xuất ý kiến, theo đó nhà nước đầu tư khoảng 30 tỉ đồng cho một doanh nghiệp (có đề án giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm), sau đó, doanh nghiệp được đầu tư sẽ phải mua lại toàn bộ số gia cầm hiện có để chế biến và bán ra thị trường.

 

Theo Chi cục thú y, tình hình dịch cúm H5N1 trên địa bàn Hà Nội  vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục xuất hiện gia cầm chết tại một vài huyện với nhiều nguyên nhân.

 

Về kết quả chương trình tiêm vacxin cho đàn gia cầm, Chi cục thú y Hà Nội cho biết, trong số 564 mẫu huyết thanh và 419 mẫu dịch ổ nhớp của đàn gà được tiêm vacxin đều cho kết quả tốt, có hiệu giá kháng thể kháng virus H5. Những đàn chỉ báo (chưa tiêm vacxin) đều không phát hiện kháng thể cúm H5. Như vậy, hiệu quả việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia cầm đã cho kết quả rất khả quan

 

Đ.Hoà