1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội: Hàng trăm người chen chúc mua hàng hiệu Gucci giá rẻ

(Dân trí) - Khi thông tin "bán hàng thanh lý hiệu Gucci trốn thuế tại số 13 phố Đinh Lễ" lan truyền trên mạng, hàng trăm “tín đồ” của thương hiệu này đã chen chúc chật cứng trên con phố này để mua bằng được…

Từ sáng sớm nay (7/8), tại gian hàng Công ty Dịch vụ thời trang Hà Nội - số 13 phố Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, hàng trăm người đã chen chúc nhau để mua cho được những món đồ mang thương hiệu Gucci với giá rẻ “có một không hai”, được bán thanh lý giảm giá tới 60 - 70%.
 


Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Bong bóng bất động sản và bài học từ Nhật Bản
* Dân Nhật học tiếng Việt, bán lòng lợn cho người Việt
* Làn sóng mua bán sáp nhập mới và khả năng chấp nhận rủi ro
* Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh

Anh Đỗ Đức Đạt (ở Trần Duy Hưng, Hà Nội) cho biết, anh đã đứng chờ ở đây từ sáng nhưng vẫn chưa đến lượt vào mua. “Số thứ tự mua hàng của tôi là 33, tôi chờ ở đây từ sáng rồi nhưng tới giờ vẫn chưa được vào. Họ vẫn đóng cửa. Nhiều người ở trong vẫn chưa ra được vì nếu mở cửa nhiều người sẽ ùa vào, nên người ta mở cửa từng lúc thôi” – anh Đạt nói.


Chị Nguyễn Quỳnh Nga (Đống Đa – Hà Nội) hào hứng khoe: “Em chen chúc mãi mới vào mua được, em mua chiếc kính gần 3 triệu, nếu mua ngoài phải 9 triệu; lọ nước hoa em mua 1,1 triệu, mua ngoài phải hơn 2 triệu. Đôi dép này em mua gần 3 triệu, mua ngoài cũng phải tới gần 9 triệu đồng. Em thấy thế là rẻ lắm rồi, mà lại là hàng hiệu (cười)”.
 
Được biết việc bán lô hàng hiệu Gucci trốn thuế này đã diễn ra từ 2 ngày trước như đến hôm nay mới đông. Lượng người đổ về mua mỗi lúc một đông khiến cửa hàng quá tải, buộc phải cấp số cho người mua và đóng cửa, chỉ cho từng nhóm vào một. Con phố Đinh Lễ cũng bị ùn ứ suốt cả ngày.


Lô hàng này được đem ra thanh lý sau 1 năm Sở Công thương Hà Nội công bố kết quả điều tra cho thấy hoạt động trốn thuế trong vụ hàng hiệu Gucci - Milano. Cụ thể, như đã đưa tin, hồi đầu năm 2013, Đội Quản lý thị trường số 4, 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, đồ da nhãn hiệu Gucci, Milano tại số 63 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm); phát hiện và tạm giữ 1.447 đôi giày, dép các loại; 5 chai nước hoa, 5.545 sản phẩm quần, áo, váy, dây lưng… 312 chiếc kính; 320 chiếc túi xách, ví… đều là hàng trốn thuế, tổng trị giá gần 100 tỷ đồng.


Hàng nghìn người chen chúc để mua hàng Gucci thanh lý


Hàng nghìn người chen chúc để mua hàng Gucci thanh lý


Hàng nghìn người chen chúc để mua hàng Gucci thanh lý

Hàng trăm người chen chúc để mua hàng Gucci thanh lý


Lực lượng chức năng vất vả giữ trật tự trên phố Đinh Lễ

Lực lượng chức năng vất vả giữ trật tự trên phố Đinh Lễ


Kiên nhẫn ngồi chờ


Kiên nhẫn ngồi chờ

Kiên nhẫn ngồi chờ


Dịch vụ trông xe kiếm bộn tiền


Dịch vụ trông xe kiếm bộn tiền

Dịch vụ trông xe kiếm bộn tiền.

Nguyễn Dương

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước