1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gửi tiết kiệm VND đang là kênh trú ẩn an toàn

Trong khi lạm phát hiện ở mức thấp, lãi suất tiết kiệm VND đang dâng cao, việc gửi tiền vào ngân hàng cũng là một gợi ý cho người có tiền nhàn rỗi hiện nay.

Gửi tiết kiệm VND đang là kênh trú ẩn an toàn - 1
(ảnh: Việt Hưng).
 
Nhiều chuyên kinh tế lưu ý, khi tham gia bất cứ kênh đầu tư nào, vấn đề “chọn mặt gửi vàng” cũng như thời điểm đầu tư hay thoái vốn đặc biệt quan trọng.

Chẳng hạn, thị trường chứng khoán tăng “nóng”, song cũng có những mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh tiềm năng nhưng chưa tăng mạnh cũng vẫn có thể là sự lựa chọn của nhà đầu tư.

Chứng khoán: “bong bóng” rủi ro?

Một số chuyên gia phân tích, thị trường chứng khoán những ngày gần đây tăng mạnh. Hàng loạt mã cổ phiếu tăng giá đến hơn 100%, nhất là nhóm ngành bất động sản, cao su, mía đường…

Ông Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia tài chính cảnh báo: “Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính hiện mạnh hơn cả năm 2006. Thị trường chứng khoán thời gian qua đã tăng quá mức so với đà tăng trưởng của kinh tế. Như vậy, Vn-Index dễ tạo ra “bong bóng” so với mức tăng trưởng thật”.

Còn theo ông Lôi Viễn Hưng, Công ty chứng khoán Tân Việt, kinh tế hồi phục không thể nhanh như nhà đầu tư kỳ vọng. Bằng chứng là xuất khẩu dù có phần khả quan nhưng chỉ ở một số ngành như dệt may, thủy sản, nông nghiệp… “Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế đang còn trong giai đoạn dưỡng bệnh”, ông Hưng nói.

Trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ấn tượng chủ yếu nhờ vào đầu tư tài chính và hoàn lập dự phòng. Có nghĩa là các doanh nghiệp vẫn hưởng lợi từ gói kích cầu như giảm thuế, sự tăng trưởng của chứng khoán để hoàn lập tài chính và nhờ vào lượng hàng tồn kho giá rẻ để tăng giá, trong khi mảng kinh doanh chính vẫn sụt giảm.

Từ sự phân tích trên, một số chuyên gia đều khuyên nhà đầu tư cố gắng duy trì tỷ lệ tiền mặt cao trong thời điểm này, để thị trường xác định rõ xu hướng mới quyết định giải ngân.

Tuy vậy, một số ý kiến lại lạc quan cho rằng, khá nhiều cổ phiếu thời gian qua “dậm chân tại chỗ” hoặc chỉ tăng nhẹ trong khi tình hình kinh doanh tốt. Những cố phiếu này chắc chắn sẽ “nóng” thời gian tới. Do đó, đây là kênh để các nhà đầu tư chú ý, vấn đề là biết chọn cổ phiếu nào để đầu tư.

Gửi tiết kiệm đang có lợi

Thời gian dài vừa qua, lãi suất huy động VND liên tục được các ngân hàng đua tăng, hiện phổ biến mức 8 - 10% mỗi năm. Như vậy, so với chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đầu năm là 3,2%, lãi suất huy động đang thực dương, người gửi tiền đang rất lợi.

Ông Trần Vũ Phương, Phó tổng giám đốc DaiABank, phân tích: “Hiện gửi VNĐ lời hơn USD vì nếu nhà đầu tư đổi từ VND sang USD phải chịu rủi ro tỷ giá, chưa kể sẽ khó mua USD vì Ngân hàng nhà nước đang kiểm soát.

Trong khi đó, lãi suất USD chỉ ở mức gần 3% một năm. Nếu nhà đầu tư kỳ vọng về biến động tỷ giá vào cuối năm tăng cao là rất khó vì nhu cầu USD cho nhập khẩu nguyên liệu, máy móc đang tăng dần nhưng nhập siêu giảm mạnh so với năm ngoái. Chưa kể tương lai USD có thể sẽ mất giá vì Mỹ và một số nước đang bơm mạnh tiền để vực nền kinh tế”.

Vàng, một kênh đầu tư được xem hấp dẫn gần đây đã liên tiếp lập kỷ lục mới về giá, do đó khó kỳ vọng sẽ tiếp tục đột biến khi kinh tế và USD phục hồi.

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Cố vấn Hội đồng vàng thế giới tại Việt Nam, việc các quỹ đầu cơ lớn tham gia “làm giá” đang làm cho thị trường vàng rất khó dự báo. Bên cạnh đó, nhận định về sự phục hồi kinh tế, lạm phát chưa có cơ sở rõ ràng nên nhà đầu tư nên cẩn trọng, nhất là việc tham gia đánh giá vàng theo nhà cái của các sàn vàng nước ngoài, rủi ro lớn.

Song, theo các chuyên gia, gửi vàng vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn. Hiện lãi suất vàng phổ biến từ 4,5 - 5% mỗi năm, thấp hơn VND nhưng cao hơn USD. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, nhà đầu tư tùy theo nhu cầu sử dụng vốn của mình mà lựa chọn kỳ hạn gửi phù hợp, đồng thời cũng là để có thể được hưởng mức lãi suất cao nhất.

Theo các chuyên gia, kênh bất động sản hiện còn “mù mờ”, chưa có tín hiệu rõ ràng. Lý do là dù thời gian qua, giá bất động sản có giảm nhưng vẫn còn quá cao so với thu nhập của đại đa số người dân nên chưa khởi sắc. Thêm nữa, đây là kênh đầu tư dành cho những người nhiều vốn.

Theo Thủy An
Báo Đất Việt