1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giới tỷ phú “bỏ túi” gần 45 tỷ USD trong tuần

(Dân trí) - Tổng giá trị tài sản ròng của nhóm 200 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 44,6 tỷ USD trong tuần này. Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm, với chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử chạm ngưỡng 15.000, đã giúp cho các tỷ phú thêm giàu.

Tỷ phú người Nga Alisher Usmanov - Ảnh: Bloomberg.
Tỷ phú người Nga Alisher Usmanov - Ảnh: Bloomberg.

Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index của hãng tin tài chính Bloomberg, tài sản của tỷ phú 59 tuổi người Nga Alisher Usmanov tăng thêm 61,2 triệu USD trong tuần này, lên mức 19,6 tỷ USD. Ông Usmanov tiết lộ rằng, mới đây, ông đã chi 100 triệu USD để mua cổ phiếu của hãng Apple với niềm tin rằng, cổ phiếu này sẽ tăng giá.

“Tôi tin tưởng vào tương lai của Apple, cho dù Steve Jobs không còn nữa”, ông Usmanov, người hiện giàu nhất nước Nga, cho biết. “Khi công ty này mất 100 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường, thì đó chính là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu của họ, bởi giá trị vốn hóa của Apple sẽ tăng trở lại”.

Tuần này, Apple đã phát hành thành công 17 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp, đánh dấu đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn chưa từng có. “Quả táo” chọn con đường vay tiền của các nhà đầu tư vì có chủ trương sẽ sử dụng khoảng 100 tỷ USD trong dự trữ tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông trong những năm sắp tới.

Giá nhiều hàng hóa cơ bản đã tăng trong tuần, trong đó giá đồng tăng mạnh nhất kể từ năm 2011. Trên thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số Standard & Poor’s 500 đã có lúc lập kỷ lục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng hơn 1,7% trong tuần.

Thị trường chứng khoán và hàng hóa cơ bản toàn cầu đã có một tuần khả quan nhờ dữ liệu việc làm khả quan hơn dự báo của Mỹ. Theo số liệu mà Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Sáu, trong tháng 4, nước này có thêm 165.000 việc làm mới, kéo tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 7,5%, thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi động thái hạ lãi suất đồng Euro từ 0,75% xuống mức thấp kỷ lục 0,5% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm thứ Năm, cũng như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tái khẳng định chủ trương duy trì chính sách mua tài sản để hỗ trợ tăng trưởng vào hôm thứ Tư.

Tỷ phú ngành viễn thông Mexico, ông Carlos Slim, tiếp tục giữ ngôi vị giàu nhất hành tinh với giá trị tài sản ròng hiện ở mức 75,6 tỷ USD. Mới đây, tỷ phú 73 tuổi này cho biết sẽ đóng góp 100 triệu USD cho sáng kiến loại trừ bệnh bại liện trên toàn cầu do quỹ Bill & Melinda Gates Foundations của vợ chồng tỷ phú Bill Gates chủ trì.

Về phần mình, tỷ phú Bill Gates, 57 tuổi, tiếp tục giữ vị trí ngôi giàu thứ nhì thế giới với tài sản 71,1 tỷ USD, kém 4,5 tỷ USD so với tỷ phú Carlos Slim.

Vị trí giàu thứ ba thế giới vẫn thuộc về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người sở hữu khối tài sản ròng 58,1 tỷ USD.

Tỷ phú Buffett đang lên kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh bảo hiểm trong tập đoàn Berkshire Hathaway của ông. Mới đây, ông đã chiêu mộ 4 nhân vật từng nắm những vị trí điều hành trong hãng bảo hiểm khổng lồ AIG để phục vụ cho kế hoạch này.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 công bố vào hôm qua, Berkshire cho biết, lợi nhuận ròng trong quý đạt 4,89 tỷ USD, tăng từ mức 3,25 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ tiền mặt của Berkshire cũng tăng lên mức 49,1 tỷ USD từ mức 47 tỷ USD trong quý 4/2012, phá vỡ kỷ lục cũ là mức 47,9 tỷ USD thiết lập vào quý 2/2011.

Xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index ước tính giá trị tài sản của những người giàu nhất thế giới dựa trên những biến động về kinh tế và thị trường cũng như các bản tin của Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của mỗi tỷ phú có trong mặt xếp hạng được cập nhật trong mỗi ngày làm việc vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York và được tính bằng USD.

Phương Anh
Theo Bloomberg