1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thị trường 20/10 tại TPHCM:

Giới trẻ rủ nhau đi chơi, hoa quà ế ẩm

(Dân trí) - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay trùng vào ngày chủ nhật nên hầu hết các bạn trẻ đều bố trí lịch cùng nhau đến các khu vui chơi giải trí nên tại đây chật kín người. Trong khi đó, các khu chợ hoa, cửa hàng quà tặng lại ế ẩm lạ lùng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại chợ chuyên doanh mặt hàng hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10), giá hoa các loại năm nay có tăng nhẹ so với ngày thường, song so với các ngày lễ trong năm thì thị trường hoa năm nay tăng không đáng kể. Cụ thể như hoa như hồng loại 50 bông/1 bó giá 250 ngàn (tăng 20 ngàn đồng), ly ly 80 ngàn đồng/1 bó 10 cành (tăng 10 ngàn đồng), lan các loại giao động từ 20 - 50 ngàn đồng/nhánh (tăng 5 ngàn đồng)…

Chợ hoa chiều tối 19/10 vẫn vắng vẻ
Chợ hoa chiều tối 19/10 vẫn vắng vẻ

Thỉnh thoảng mới có khách ghé mua
Thỉnh thoảng mới có khách ghé mua

Tại các cửa hàng hoa ở trung tâm, giá bán lẻ cũng tăng không cao lắm so với ngày thường. Tuy vậy, sức mua năm nay vẫn rất kém. Ghi nhận tại khu bán hoa lẻ ở chợ hoa Hậu Giang (quận 6) cho thấy: dù các cửa hàng hoa đều trưng bày hoa ra sát lề đường cho người dân tiện mua nhưng rất ít người mua. Đến 8h sáng nay (20/10) nhưng những cửa hàng hoa ở đây cũng chỉ thỉnh thoảng mới có vài người ghé vào mua và đặt hoa.

Theo lý giải của các cửa hàng hoa thì do năm nay dịp lễ trùng vào ngày chủ nhật, các công ty, xí nghiệp không tặng hoa cho nhân viên nên sức mua có phần giảm đi. Bởi đây là một nguồn khách quan trọng của các cửa hàng hoa vào dịp này hàng năm. Nhiều cặp tình nhân trẻ là nhân viên, công nhân, sinh viên thì tận dụng ngày nghỉ rủ nhau đến các khu vui chơi, ăn uống thay vì mua hoa nên cũng bớt đi nhiều khách.

Sức mua sáng 20/10 cũng không khá hơn nhiều
Sức mua sáng 20/10 cũng không khá hơn nhiều

Trong khi đó, tại các điểm bán lẻ hoa thời vụ bên lề đường của sinh viên thỉnh thoảng vẫn có khách tiện thể ghé vào mua. Các lẵng hoa ở đây được các bạn sinh viên tự tay làm nên giá cũng khá mềm, giao động trong mức từ 50 – 100 ngàn đồng/giỏ, tùy theo mẫu mã và loại hoa.

Các điểm bán hoa thời vụ của sinh viên vẫn thỉnh thoảng có khách ghé
Các điểm bán hoa thời vụ của sinh viên vẫn thỉnh thoảng có khách ghé

Riêng tại các chợ bán lẻ khu vực ven ngoại thành như Hóc Môn, Củ Chi… thì giá hoa lại tăng cao. Có loại tăng gấp đôi như hoa cúc thường có giá 15 ngàn đồng/bó sáng nay tăng lên 30 ngàn đồng/bó, hoa hồng ngày thường giá 5 – 7 ngàn đồng/hoa nay tăng lên 10 ngàn đồng/hoa… Tuy nhiên, đặc trưng của các chợ này là có lượng khách ổn định, hàng bán ra không nhiều và số điểm bán trên địa bàn cũng ít nên giá cao vẫn có khách mua.

Bên cạnh hoa tươi thì các cửa hàng lưu niệm cũng bày bán nhiều món quà xinh xắn với thành phần chủ yếu là các sản phẩm dành cho chị em phụ nữ như thú nhồi bông, quần áo, trang sức, mỹ phẩm… Các sản phẩm quà tặng được gói thành món xinh xắn với nhiều thứ khác nhau ghép thành 1 bộ, giá trung bình giao động ở mức trên dưới 200 ngàn đồng/món.

Thị trường quà tặng cũng ế ẩm
Thị trường quà tặng cũng ế ẩm

Theo chủ các cửa hàng bán quà tặng khu vực Pasteur (quận 1), Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) thì quà tặng năm nay chủ yếu là các món quà nhỏ được các tiệm chủ động sắp xếp, gói ghém để lấy công làm lời nên giá không tăng so với năm ngoái mà thậm chí còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá. Tuy nhiên, sức mua của khách hàng cũng không cao dù giá mềm. Điều này đã được các cửa hàng đoán trước, hầu hết các tiệm đều không trữ hàng nhiều nên cũng không ai than ứ hàng.

Nhân dịp này, các hệ thống bán lẻ lớn như Co.opmart, BigC, S.Mart, Maximart… đều tung ra nhiều chương trình giảm giá khủng nhóm hàng dành cho chị em phụ nữ như trang phục, mỹ phẩm, đồ gia dụng… Một số siêu thị cũng có gian hàng dành riêng để bán mặt hàng quà tặng 20/10. Trong sáng 20/10, lượng khách đến các siêu thị cũng tăng cao hơn ngày thường nhưng chưa có con số chính thức là lượng hàng bán ra tăng trưởng bao nhiêu.

Trong khi thị trường hoa, quà tặng không mấy sôi động vì dịp lễ trùng vào ngày chủ nhật thì tại các khu vui chơi lại rất đông đúc. Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) trong sáng 20/10 rất đông khách, thậm chí có thời điểm người dân phải xếp hàng dài để chờ mua vé vào vui chơi. Tại các tụ điểm giải trí khác như rạp chiếu phim, cửa hàng thức ăn nhanh cũng rất đông đúc, nhất là các bạn trẻ.

Khu vui chơi, công viên trở nên tấp nập
Khu vui chơi, công viên trở nên tấp nập

Thậm chí có lúc khách phải xếp hàng chờ mua vé
Thậm chí có lúc khách phải xếp hàng chờ mua vé

Đình Thảo – Tùng Nguyên