1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giới đầu tư Việt sang Lào chơi chứng khoán

(Dân trí) - Tính từ thời điểm ra mắt hồi đầu 2011 đến nay, thị trường chứng khoán Lào đã tăng trưởng 40% trong khi chứng khoán Việt Nam chỉ tăng 3,5%. Cùng với đó, việc gia nhập WTO đang mở ra cho nhà đầu tư vào Lào những cơ hội kiếm lời mới.

Giới đầu tư Việt sang Lào chơi chứng khoán
Theo thống kê của LSX vào cuối 2012, nhà đầu tư Việt Nam đang đứng thứ 3 trong tổng số các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Lào.

Theo dữ liệu trên LSX.com.la, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8/2013, chỉ số của thị trường chứng khoán Lào tăng 17,29 điểm tương ứng 1,31% lên 1.339,93 điểm.

Như vậy, so với mức giá mở cửa phiên đầu tiên (1.000 điểm) đến nay, chứng khoán Lào đã tăng trưởng với tốc độ gần 40%. Còn nếu so với mức đóng cửa phiên ngày 2/1/2013, chỉ số này tăng 10,21% với mức tăng tuyệt đối là 124,14 điểm.

Trong lịch sử từ lúc thành lập, đã có lúc chỉ số của LSX đạt ngưỡng 1.864 điểm, tức tăng 86,4% so với thời điểm mở cửa phiên đầu tiên.

Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index chốt phiên hôm nay với mức giảm 1,73 điểm tương ứng mất 0,35% còn 497,73 điểm. Sau hơn 8 tháng đầu năm, chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng 19,79% (so với giá mở cửa 2/1/2013).

Tuy nhiên, nếu tính so với thời điểm mở cửa ngày 12/1/2011, tức phiên thị trường chứng khoán Lào ra mắt thì VN-Index chỉ tăng 3,52%.

Qua các số liệu này để thấy, bên cạnh thị trường trong nước vốn được quốc tế đánh giá là một trong những thị trường sơ khai tiềm năng nhất châu Á, thì nhà đầu tư Việt Nam cũng có một mảnh đất màu mỡ khác ngay sát cạnh để mở mang cơ hội kiếm lợi nhuận.

Chứng khoán Lào đang lấy lại đà tăng trưởng có được trong giai đoạn mới thành lập.
Chứng khoán Lào đang lấy lại đà tăng trưởng có được trong giai đoạn mới thành lập.

Theo thông tin được Tổng Thư ký Ủy ban Chứng khoán Lào Vathana Dalaloy cung cấp trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 11/2012, các nhà đầu tư Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 3 trong tổng số các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán nước này. 

Cũng như nhiều thị trường vốn khác ở trên thế giới, thị trường chứng khoán Lào có chức năng là nơi huy động vốn dài hạn cho Chính phủ cũng như doanh nghiệp thông qua phát hành chứng khoán, cũng là tấm gương phản ánh hiện thực nền kinh tế nước này.

Chứng khoán Lào tăng trưởng mạnh giữa bối cảnh nước này đang có những cải cách mạnh mẽ về kinh tế cũng như vừa gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) hồi đầu năm nay. Theo đánh giá của giới chuyên gia, cột mốc WTO sẽ là một cánh cửa rộng để Lào gia tăng thương mại và thu hút thêm các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tạo ra cơ sở vững chắc thực hiện mục tiêu thoát nghèo.

Theo một xếp hạng của Business Insider dựa trên ước tính của Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, trong khi Việt Nam trượt khỏi Top 20 quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới (tính theo tiêu chí tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm – CAGR) giai đoạn 2013-2015 thì Lào lại xếp ở vị trí thứ 8.

Cụ thể, tăng trưởng GDP của Lào trong năm 2012 đạt 8,2%, năm 2013 ước đạt 7,5% và tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm là 8,08%.

Tại Lào, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có đóng góp đáng kể nhất với tỉ trọng 30% GDP, thu hút 75% lực lượng lao động tham gia. Đầu tư nước ngoài chủ yếu vào các lĩnh vực thủy điện, khai khoáng và xây dựng, trong khi đó, thị trường tài chính mà cụ thể thị trường chứng khoán vẫn rất dồi dào tiềm năng.

Mai Chi