1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Tĩnh:

Gian lận giá, cây xăng bị phạt hơn 17 triệu đồng

(Dân trí) - Với hành vi gian lận, lừa dối khách hàng 200 đồng mỗi lít xăng, cây xăng Long Đức (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị phạt hơn 17 triệu đồng và tước quyền chứng chỉ hành nghề hai tháng.

Ngày 21/3, ông Võ Viết Linh, Đội trưởng Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản, xử phạt hơn 17 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề hai tháng đối với cây xăng Long Đức (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) vì có hành vi gian lận, bán giá chênh lệch cho khách hàng để kiếm lời.

Cây xăng gian lận vừa bị Đội Quản lý thị trường xử phạt.
Cây xăng gian lận vừa bị Đội Quản lý thị trường xử phạt.

Theo cơ quan chức năng, giá bán lẻ xăng Ron 92 trên địa bàn Hà Tĩnh là 14.020 đồng/lít. Tuy nhiên, ngày 18/3, nhiều người dân tố cáo rằng, cây xăng Long Đức bán với giá hiển thị trên kim điện tử là 14.220 đồng/lít. Nhiều người bức xúc hỏi nhân viên vì sao có sự chênh lệch vậy nhưng không được giải đáp.

“Cây xăng Long Đức thường xuyên bán giá cao hơn giá nhà nước quy định, hơn nữa khi người dân ở đây đổ xăng tại đây xe máy thường chết máy bất thường”, chị Nguyễn Thị Vui, một khách hàng trú xã Cẩm Duệ nói.

Sau khi tiến hành kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) kết luận cây xăng Long Đức đã bán gian lận hơn 10 khối xăng, bán giá xăng cao hơn giá đầu mối là 200 đồng.

“Hành vi này là rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Theo đó đơn vị đã phạt cây xăng này số tiền 15 triệu đồng, truy thu số tiền chênh lệch hơn 2 triệu đồng, tước quyền chứng chỉ hành nghề hai tháng”, ông Linh nói.

Huy Thái