1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 25% là hợp lí”

(Dân trí) - Rất nhiều ý kiến của các đại biểu Thường vụ Quốc hội ủng hộ việc giảm mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 28% xuống còn 25%. Một số ý kiến đề cập tới việc tiếp tục giảm mức thuế này xuống thấp hơn, nhưng cần có lộ trình.

Dự án luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi đã được Bộ Tài chính trình lên Thường vụ Quốc hội vào sáng 26/3.

Ông Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho rằng, việc giảm thuế suất xuống lúc này là hợp lí và nếu giảm hơn nữa thì càng đáng mừng. Theo ông Tuyên, việc giảm thuế sẽ mất khoản thu 5.000 tỉ đồng trước mắt, nhưng có tác dụng tăng nuôi dưỡng nguồn thu.

Việc giảm thuế như một đòn bẩy cho việc tăng thu ngân sách nhìn về lâu dài là ý kiến của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn. Về việc giảm thuế suất xuống dưới 25% ông Đàn cho rằng cần phải có một lộ trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phân tích, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ra đời năm 2004 khi chúng ta có 100 ngàn doanh nghiệp, trong khi hiện nay số doanh nghiệp là 300 ngàn và sẽ tăng thành 500 ngàn vào 2010. Doanh nghiệp tăng lên, bối cảnh kinh tế có nhiều điểm khác, cạnh tranh kinh tế, nhất là cạnh tranh với doanh nghiệp bên ngoài ngày càng gay gắt hơn nên việc giảm thuế là hợp lí.

Theo ông Lưu việc giảm thuế chỉ mất một nguồn thu trước mắt, nhưng nhìn tổng thể thì nên “yên tâm”, bởi điều này sẽ giúp đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên, ông Lưu cho rằng không nên giảm xuống dưới 25%, bởi nhiều nước xung quanh vẫn đang giữ mức thuế 28%.

Nội dung có nhiều ý kiến trái chiều nhất là qui định về việc phân bổ nộp thuế ở nơi kinh doanh và nơi có trụ sở chính. Ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm UB Kinh tế cho rằng, các địa phương có dự án đầu tư phải mất công kêu gọi, phải giải phóng mặt bằng, chịu ảnh hưởng về vệ sinh, sản xuất, nhưng lại không thu được đồng thuế nào là không hợp lí.

Theo ông, nếu đầu tư kinh doanh sản xuất ở đâu phải nộp thuế ở đó và cũng không nên qui định, mỗi nơi nộp một ít sẽ gây phiền hà, phức tạp.

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển bác lại quan điểm này với lí lẽ, một tập đoàn có nhiều chi nhánh ở các tỉnh, doanh thu phải tính tổng thể, chứ không thể tính ở từng địa phương để nộp thuế. “Chẳng nhẽ phải tính tống thể thu rồi mới phân bổ cho các chí nhánh địa phương để tính thuế” - ông Hiển phân tích.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lại không tán đồng quan điểm của ông Hiển. Ông Lưu cho rằng, các chi phí chung, chẳng hạn như chi phí quản lí là có thể bóc tách nên việc nộp thuế theo nơi kinh doanh sản xuất là có thể thực hiện được.

Về việc miễn trừ đối với các khoản tài trợ, từ thiện ông Phạm Minh Tuyên cho rằng, Chính phủ cần có danh mục cụ thể để tránh việc tùy tiện. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội lại cho rằng, tiến tới phải tách chính sách liên quan đến thuế ra khỏi chính sách xã hội. Cụ thể, các doanh nghiệp phải đóng thuế bình đẳng, nhà nước sẽ trích từ thuế chi cho các hoạt động từ thiện.

Mạnh Cường