1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giải nỗi lo "ế tiền", ngân hàng đừng dễ dãi nhưng cũng đừng quá dò xét

Nhật Quang
ChatToday

(Dân trí) - Để giải quyết vấn đề thừa tiền trong ngân hàng, TS. Nguyễn Hữu Huân cho rằng giải pháp cốt lõi vẫn nằm ở phía cầu tín dụng. Tổng cầu tăng, doanh nghiệp có đơn hàng, khi đó nhu cầu vay vốn sẽ trở lại.

Giải nỗi lo "ế tiền", ngân hàng đừng dễ dãi nhưng cũng đừng quá dò xét (Video: Ngà Trịnh).

Trong số ChatToday hôm nay, khách mời là TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) sẽ chia sẻ nguyên nhân ngân hàng "mắc bệnh thừa tiền" và đưa ra "liều thuốc" để giải quyết vấn đề này.

Theo ông Huân, chính sách hiện nay đang khá tập trung về phía cung, tức là giảm lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nhưng, vấn đề lại nằm ở phía cầu của nền kinh tế còn khá yếu.

Thời gian qua, người dân vẫn trong trạng thái "thắt lưng buộc bụng", không mạnh dạn vay vốn để tiêu dùng. Trong khi đó, các doanh nghiệp thì đối mặt với lượng đơn hàng sụt giảm khá nhiều trong năm nay dẫn đến câu chuyện không có nhu cầu vay vốn.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản thì lại không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng. Chẳng hạn, đa phần các doanh nghiệp đã đem tài sản thế chấp của mình để đi vay tiền, giờ muốn vay thêm cũng không còn tài sản thế chấp.

Trong khi đó thị trường bất động sản lại đóng băng từ tháng 6/2022 đến nay, điều này cũng dẫn đến việc các nhà băng thay đổi về định giá tài sản thế chấp. Ví dụ, trước đây một bất động sản thế chấp tại ngân hàng có thể vay được 100 đồng, nhưng nay cũng vẫn là bất động sản đó thì chỉ vay được 60-70 đồng. Lý do là vì thị trường đóng băng, ngân hàng cũng cân nhắc về vấn đề rủi ro.

"Như vậy, lượng tiền doanh nghiệp có thể vay được sẽ giảm đi, kéo theo khả năng và nhu cầu vay vốn giảm theo", TS. Nguyễn Hữu Huân nhận định.

Với bối cảnh của hiện tại, TS. Huân cho rằng khó khăn vẫn nằm ở phía cầu. Lần đầu tiên sức cầu của thế giới cũng như tại Việt Nam giảm mạnh. Chính vì thế, các doanh nghiệp Việt bị tác động và hầu như không có đơn hàng, lượng đơn hàng giảm rõ rệt, đặc biệt là những doanh nghiệp xuất khẩu.

Dưới góc độ các ngân hàng, việc cân nhắc xét duyệt các khoản vay hiện nay là phù hợp với tiêu chuẩn về quản lý rủi ro. Nếu như quá dễ dãi với các khoản vay thì các ngân hàng sẽ đối mặt với rủi ro nợ xấu trong tương lai.

Tuy nhiên, các ngân hàng nếu quá "dò xét" trong việc cho vay thì cũng dẫn tới câu chuyện khó đưa vốn ra nền kinh tế. Để giải quyết bài toán này ông Huân cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần phát đi một thông điệp chấp thuận tăng một mức độ rủi ro nhất định cho hệ thống, khi đó dòng vốn mới có thể bơm ra cho các doanh nghiệp.

Cũng trong số ChatToday này, TS. Nguyễn Hữu Huân đưa ra hàng loạt giải pháp để giải quyết bài toán "thừa tiền" của các nhà băng.

ChatToday là talkshow với các nhân vật liên quan tới những vấn đề về kinh tế. Sản phẩm này do các thành viên Ban Kinh tế, Báo điện tử Dân trí lên ý tưởng và triển khai thực hiện.

Xuất hiện trên Dân trí và các nền tảng mạng xã hội của báo vào 9h ngày 1 và 16 hàng tháng, ChatToday đem đến những câu chuyện của nhân vật khách mời hoặc các góc nhìn, quan điểm của họ về một chủ đề kinh tế đang được bạn đọc quan tâm.

Video: Ngà Trịnh