1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

ChatToday: Chứng khoán sẽ lên 1.500 điểm năm 2024

Mỹ Tâm
ChatToday

(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán đang ở vùng hấp dẫn và có thể trở lại mốc 1.500 điểm, nếu không có những yếu tố "thiên nga đen" như năm 2022.

Chuyên gia trong số ChatToday hôm nay là ông Đặng Trần Phục - Chủ tịch của AzFin. Ông Phục cho rằng thị trường chứng khoán luôn tồn tại cơ hội ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc khẩu vị và sở trường của nhà đầu tư.

Sau khi kết quả kinh doanh quý II được công bố, thị trường chứng khoán tiến vào vùng trống thông tin. Theo ông Phục, đây là giai đoạn nhà đầu tư có thể review lại danh mục, theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm để lựa chọn cổ phiếu của doanh nghiệp có kết quả tăng trưởng tốt.

Thời gian vừa rồi, thị trường cũng chứng kiến nhiều đợt "sóng" chứng khoán. Giá lúa gạo thế giới và Việt Nam đang tiếp tục tăng giá giúp cổ phiếu ngành gạo bứt phá, hay nhóm cổ phiếu Vingroup hưởng lợi sau thông tin VinFast niêm yết tại Mỹ…

Theo chuyên gia, việc đầu tư theo "sóng" khiến "lợi nhuận cao, rủi ro cao" và chỉ phù hợp với những trader "bám bảng", không phù hợp với phần đông nhà đầu tư cá nhân - vốn làm những công việc khác và ít thời gian cho thị trường chứng khoán.

Chuyên gia nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán (Video: Phạm Tiến - Minh Quang).

Về triển vọng những tháng cuối năm, theo ông Đặng Trần Phục, doanh nghiệp Việt Nam đã tạo đáy kết quả kinh doanh vào quý II, bắt đầu dần hồi phục trong quý III và dự kiến có thể tăng trưởng mạnh trong quý IV.

"Định giá P/E cho năm 2023 đang ở 14,5 lần, thấp hơn mức trung bình là 16,5 lần. Định giá P/B hiện ở mức 1,8 lần, đến hết năm 2023 ở khoảng 1,7 lần, vẫn hấp dẫn so với mức trung bình là 2,2 lần", ông Phục cho rằng thị trường đang ở vùng hấp dẫn và hoàn toàn có khả năng trở lại mốc 1.500 điểm.

"Tuy nhiên, việc trở lại sẽ chậm chứ không nhanh. Mức 1.500 điểm có thể đạt được vào năm 2024 nếu không có những yếu tố thiên nga đen như năm 2022", ông Phục nói.

Việc gây xáo trộn kinh tế được gọi là "thiên nga đen". Thuật ngữ này ám chỉ một sự kiện vượt quá những gì thường được dự kiến về một tình huống nào đó và có những hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ, sự xuất hiện của dịch covid-19 được gọi là "thiên nga đen".

Trong số ChatToday này, chuyên gia cũng chỉ ra cách nhận diện thời điểm thị trường được cho là rủi ro để nhà đầu tư có những quyết định đúng đắn khi xuống tiền.

Đơn cử, đó là khi thị trường được định giá quá cao, dựa trên chỉ số P/B. Hay khi lãi suất cao, thị trường chứng khoán cũng kém hấp dẫn. Ngoài ra, vùng rủi ro của thị trường chứng khoán có thể xác định bằng việc số lượng tài khoản mở mới có liên tục lập kỷ lục không. "Thành quả thường không đến nhiều với số đông. Khi lượng nhà đầu tư tham gia quá nhiều, thanh khoản quá cao, tức rủi ro đã lớn", ông Phục nói.

Ông Phục cũng lưu ý việc xem xét các doanh nghiệp có liên tục phát hành nhiều cổ phiếu không. "Doanh nghiệp thường lợi dụng thị trường tốt để đua phát hành cổ phiếu, nhằm thu vốn về. Khi họ phát hành quá nhiều, lượng cung trên thị trường cao. Khi cầu không đủ lớn, giá cổ phiếu sẽ xuống rất mạnh", ông Phục nhận định.

ChatToday là talkshow với các nhân vật liên quan tới những vấn đề về kinh tế. Sản phẩm này do các thành viên Ban Kinh tế, Báo điện tử Dân trí lên ý tưởng và triển khai thực hiện.

Xuất hiện trên Dân trí và các nền tảng mạng xã hội của báo vào 9h ngày 1 và 16 hàng tháng, ChatToday đem đến những câu chuyện của nhân vật khách mời hoặc các góc nhìn, quan điểm của họ về một chủ đề kinh tế đang được bạn đọc quan tâm.