1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá xăng A95 thế giới xuống sát mức thấp nhất từ đầu năm

(Dân trí) - Trong khi giá dầu thô thế giới đêm qua bật mạnh sau tuyên bố tiếp tục kích thích kinh tế của Cục dự trữ liên bang Mỹ, giá xăng A95 thế giới chốt phiên hôm qua tiếp tục đi xuống gần sát mức thấp nhất từ đầu năm.

Theo Bloomberg, chốt phiên giao dịch đêm qua trên thị trường Mỹ, dầu thô ngọt nhẹ WTI đã tăng 80 cent, tương đương 0,9% để đóng cửa ở mức 92,96 USD/thùng. Đây chính là phiên tăng giá mạnh nhất kể từ ngày 7/3 đến nay. Hợp đồng dầu thô giao tháng 5 cũng tăng 98 cent, tương đương 1,1% lên mức 93,5 USD/thùng. 
Giá xăng A95 nhập khẩu đang về gần mức thấp nhất từ đầu năm
Giá xăng A95 nhập khẩu đang về gần mức thấp nhất từ đầu năm

Tương tự hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 5 tại thị trường London cũng đảo chiều tăng1,27 USD, tương đương 1,2%, lên 108,72 USD/thùng. Phiên trước đó, dầu thô Brent  đã đóng cửa ở mức 107,45 USD/thùng, thấp nhất từ ngày 10/12/2012.

Sở dĩ giá dầu thô đêm qua tăng mạnh là do tuyên bố của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) rằng sẽ tiếp tục chương trình “bơm tiền” kích thích kinh tế với quy mô 85 tỷ USD/tháng vốn được triển khai từ tháng 9 năm ngoái. Cơ quan này cũng khẳng định tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức gần bằng 0% cho đến chừng nào tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lùi về 6,5%.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến giá dầu thô bật tăng là do lượng dầu thô dự trữ của Mỹ trong tuần tính đến ngày 15/3 bất ngờ sụt giảm 1,31 triệu thùng. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ ngày 11/1 và hoàn toàn ngược với dự báo tăng 2 triệu thùng của các chuyên gia. 

Cùng chung với xu hướng đi lên của dầu thô, giá xăng tại Mỹ đêm qua cũng tăng khá mạnh tới 2,3% sau khi rơi xuống mức 3,0203 USD/gallon. Hợp đồng xăng giao tháng 4 tại sàn giao dịch New York được giao dịch ở mức 3,1163 USD/gallon. Khối lượng giao dịch đã vượt 21% so với mức bình quân 100 ngày. Kéo theo đó, giá xăng bán lẻ tại Mỹ nhích nhẹ 0,5cent, lên 3,697 USD/gallon.

Một phần nguyên nhân khiến giá xăng tại Mỹ tăng cũng do lượng xăng dự trữ tại nước này sụt giảm. Theo Bloomberg, tính trong 7 ngày kết thúc vào 15/3, kho xăng dự trữ của Mỹ đã giảm 1,48 triệu thùng, xuống còn 222,8 triệu thùng, thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. 

Trong khi đó tại thị trường xăng dầu châu Á, do đóng cửa trước các thị trường phương Tây nên diễn biến trong ngày 20/3 có phần ngược chiều. 

Giá xăng A92 và A95 giao ngay FOB tại Singapore hôm qua đã có một phiên sụt giảm khá mạnh. Trong khi giá xăng A92 giảm 1,1 USD/thùng, xuống 118,9 USD/thùng thì giá xăng A95 mất tới 1,7 USD, tương đương 1,38%, để chốt phiên ở mức 121,9 USD/thùng. Hiện giá xăng A95 đã rất gần mức thấp nhất từ đầu năm là 119,55 USD/thùng, được ghi nhận vào ngày 16/1.

Như vậy tính chung từ đầu tháng 3 đến nay, giá xăng tại Singapore, thị trường nhập khẩu chính của các công ty xăng dầu Việt Nam, đã sụt giảm gần 3,8% đối với mặt hàng xăng A92 và 3,5% đối với mặt hàng xăng A92. 

Còn so với thời điểm cùng kỳ tháng trước, đúng như cách tính giá cơ sở bình quân 30 ngày của Bộ Tài chính, mức giảm giá còn lớn hơn khi lần lượt là 9,9% đối với xăng A92 và 9,7% đối với xăng A95. 

Từ đầu năm đến nay giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã liên tục được đề xuất tăng khi giá xăng nhập khẩu tăng cao, mà đỉnh điểm là ngày 15/2 khi giá xăng A95 lên 136,5 USD/thùng. Tuy nhiên, Chính phủ đã nhiều lần bác các đề xuất này. 

Mới đây nhất ngày 27/2, Chính phủ đã quyết định chưa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước mà thay vào đó là cho phép các doanh nghiệp tăng trích quỹ bình ổn. Và với những diễn biến thuận lợi hiện nay của thị trường thế giới, hòan toàn có cơ sở để tin rằng giá bán lẻ xăng dầu sẽ tiếp tục được giữ ổn định, thậm chí có khả năng giảm giá.

Thanh Tùng