1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá xăng A92 thế giới tăng vọt

(Dân trí) - Kết thúc phiên giao dịch hôm 19/7, giá dầu thô thế giới đã đạt mức cao nhất trong 8 tuần gần đây. Diễn biến này kéo giá xăng A92 thế giới tăng vọt hơn 3% chỉ trong một ngày.

Chốt phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 đã tăng 2,79 USD, tương đương 3,1% lên mức 92,66 USD/thùng. Như vậy trong vòng 7 ngày qua, giá dầu thô tại Mỹ đã tăng 10% và là chuỗi ngày đi lên dài nhất kể từ ngày 24/2. Cùng lúc đó dầu thô Brent cũng đắt thêm 2,5%, lên mức 107,8 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh 1 tuần trở lại đây (ảnh: Internet)
Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh 1 tuần trở lại đây (ảnh: Internet)

Sở dĩ giá dầu tăng mạnh là do những bất ổn tại Trung Đông cộng với khả năng các NHTW thế giới tung tiền để kích thích kinh tế khiến các nhà đầu tư nhận định nhu cầu sử dụng dầu thời gian tới sẽ đi lên.

Hiện tình hình Trung Đông khá căng thẳng khi thủ tướng Israel buộc tội Iran đã đứng đằng sau vụ tấn công xe buýt nhằm vào khách du lịch Israel tại Bulgaria, khiến nhiều người thiệt mạng. Cùng lúc đó tại Syria, cuộc chiến giữa phe chính phủ và những phần tử nổi dậy cũng rất căng thẳng.

“Mọi người đang rất quan ngại về tình hình Trung Đông và điều đó đã kích thích giá dầu”, Jason Schenker, chủ tịch của công ty tư vấn năng lượng Prestige Economics LLC tại Texas nhận định. “Iran hiện đã trở lại là tâm điểm chú ý và tình hình ở Syria tiếp tục xấu đi. Những vụ việc này khiến rủi ro địa chính trị trong khu vực tăng lên”.

Ngoài ra, theo Bloomberg, việc sản lượng dầu thô của Iran sụt giảm do lệnh cấm vận từ EU và Mỹ cũng khiến nguồn cung trên thị trường bị hao hụt. Dự báo, từ nay đến cuối năm sản lượng đầu của Iran sẽ sụt giảm 1 triệu thùng/ngày. Trong tháng 6, nước này chỉ xuất được trung bình 3,16 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Cũng đóng góp lớn vào đà đi lên của giá dầu còn phải kể đến kỳ vọng về việc chính phủ Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục bơm tiền kích thích kinh tế. “Mọi người đang rỉ tai nhau về các gói kích thích kinh tế. Cùng lúc đó các sự kiện địa chính trị xuất hiện khắp nơi. Đây chính là điều kiện cho một “cơn bão” mini với giá dầu”, Phil Streible, môi giới của RJO Futures tại Chicago nhận định.

Không nằm ngoài diễn biến của thị trường dầu thô, giá xăng A92 giao ngay FOB Singapore đã có một ngày dậy sóng. Kết thúc phiên giao dịch 19/7, giá xăng A92 đã tăng vọt 3,37% lên mức 116,6 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 17/5 khi giá dầu ở mức 117,3 USD/thùng.

Như vậy tính từ đầu tháng 7 đến nay giá xăng A92 thế giới đã tăng 16,6%, còn so với thời điểm cách đây 1 tháng, mỗi thùng xăng A92 nhập khẩu từ Singapore đã đắt thêm 18,37%. Với việc giá thế giới biến động mạnh như hiện nay, việc giá xăng bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian bởi các doanh nghiệp nhập khẩu luôn phản ứng rất mau lẹ trước việc xăng thế giới tăng giá.

Ngoài ra, trong trường hợp Nhà nước sẵn sàng “chịu thiệt” thì một giải pháp khác cũng có thể được tính tới để giữ nguyên giá bán lẻ đó là giảm thuế nhập khẩu xăng dầu. Hiện mức thuế áp cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu đang là 12%.

Thanh Tùng
Tổng hợp