1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá vàng sẽ không tăng?

Liên tục giảm từ đầu tháng 12/2006 đến nay, liệu giá vàng có tăng trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2007?

Từ mức 12,48 triệu đồng/lượng SJC giảm xuống 12,15 triệu đồng/lượng đầu tháng 12, nhưng tính ra giá vàng vẫn tăng 0,5% so với tháng 11/2006 và tăng 27,2% nếu tính từ đầu năm đến nay, gấp đôi mức tăng của cả năm 2005.

 

Theo các nhà phân tích thị trường, với mức tăng 27,2%, vàng được xem là kênh đầu tư sinh lời cao nhất trong năm 2006. Trong cùng thời kỳ, “chơi” chứng khoán có thể lãi gấp 40-50 lần song rủi ro cũng rất lớn; gửi tiết kiệm ở ngân hàng, an toàn nhưng lãi suất chỉ trên dưới 10% - chưa tính mức lạm phát 6,6% do Tổng cục Thống kê vừa công bố.

 

Qua số doanh thu kỷ lục của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) trong năm 2006 (khoảng 16.150 ngàn tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD), gấp gần 3 lần năm 2005 và vượt 24% so kế hoạch cả năm 2006, các đơn vị, cá nhân đầu tư vào vàng đã “trúng” không nhỏ.

 

Công ty SJC phải đầu tư xây dựng thêm xưởng và thêm dây chuyền sản xuất để nâng sản lượng vàng miếng SJC 7.000 - 8.000 lượng/ngày, tăng lên đến 12.000 - 13.000 lượng/ngày, để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của thị trường vào cuối năm. Đầu tư vàng có lời, nhu cầu tăng, giá vàng liệu có tăng?

 

Nhiều ý kiến cho rằng sẽ không tăng; nếu có, cũng không vượt ngưỡng 12,50 triệu đồng/lượng SJC. Đâu là cơ sở để lý giải? Trước hết, trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2007, thị trường thế giới ngưng giao dịch, giá vàng thế giới không thể có biến động lớn, giá giao ngay không vượt quá 630 USD/ounce (giá ngày 23/12: 621 USD/ounce); giá trong nước cũng không vượt quá 12,50 triệu đồng/lượng SJC.

 

Hơn nữa, bắt đầu từ 22/12/2006, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín - Minh Châu chính thức tung ra thị trường sản phẩm vàng miếng bản vị lớn: loại 100 miếng (1 lượng/miếng), vỉ 80 miếng (2 lượng/miếng), vỉ 40 miếng (5 lượng/miếng) và vỉ 32 miếng (10 lượng/miếng).

 

Giống như loại sản phẩm vàng 1kg của SJC, các vỉ vàng này thuận tiện cho việc mua bán với khối lượng lớn, tích trữ lâu dài cũng như vận chuyển dễ dàng. Dự kiến trong quý 1/2007, thị trường vàng Việt Nam sẽ có thêm một loại vàng miếng nữa: vàng ACB của Ngân hàng Á Châu.

 

Thị trường vàng Việt Nam có thêm những thương hiệu cạnh tranh mới, chênh lệch giá vàng trên thị trường cũng sẽ có thêm cơ sở để rút ngắn. Cũng đầu năm 2007, Công ty SJC sẽ đưa vào hoạt động kho ngoại quan, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Có kho ngoại quan vàng, giá vàng thế giới và giá trong nước cũng giảm đi sự chênh lệch bất hợp lý như trong thời gian qua.

 

Theo TH.NG.

Báo SGGP