1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá USD tăng - giảm không đồng đều

(Dân trí) - Sau một tuần tương đối ổn định, giá USD tại ngân hàng và thị trường tự do đang có sự biến đổi không đồng đều giữa chiều mua vào - bán ra và giữa các ngân hàng với nhau.

Tỷ giá lại có sóng (ảnh minh họa).
Tỷ giá lại có "sóng" (ảnh minh họa).

Theo bảng giá niêm yết của Vietcombank, ngân hàng này hiện điều chỉnh giảm giá USD mỗi chiều 10 đồng so với thứ 7 tuần trước, hiện giao dịch ở mức 21.080 (mua vào) - 21.140 đồng (bán ra).

Ngược lại, tại VietinBank, giá USD điều chỉnh tăng mỗi chiều 5 đồng, lên mức 21.080 đồng - 21.145 đồng. ACB lại tăng 10 đồng chiều mua vào, còn giảm 10 đồng chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 21.060 đồng - 21.140 đồng.

Tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD hôm nay tiếp tục duy trì 21.100 đồng - 21.246 đồng/USD, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.036 đồng/USD.

Trên thị trường USD tự do, theo báo giá của một số cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội), lúc 15h40 hôm nay, giá USD tự do tại Hà Nội giảm khoảng 20 đồng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra lại tăng khoảng 10 đồng so với sáng nay, hiện giao dịch ở mức 21.080 đồng - 21.100 đồng (mua vào) và 21.130 - 21.150 đồng (bán ra).

Theo đánh giá của giới chuyên gia, “sóng” tỷ giá tại ngân hàng và trên thị trường tự do hiện không lớn, việc giá USD tăng - giảm phù thuộc vào từng nhu cầu của ngân hàng.

Được biết, từ giữa năm 2012 đến nay, cán cân thương mại của Việt Nam đã được cải thiện theo hướng giảm nhanh tình trạng nhập siêu. Trong đó, riêng giá trị xuất siêu trong tháng 8/2013 đạt 600 triệu USD, qui mô dự trữ ngoại hối có thời điểm đã đạt 2,8 tháng nhập khẩu, trong khi thông lệ quốc tế là 12 tuần nhập khẩu.

Với xu hướng này, các chuyên gia dự báo, tỷ giá trong năm 2013 sẽ không tăng quá 2% như cam kết của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đưa ra trước đó.

Còn nhớ, vào cuối tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD từ mức 20.828 VND/USD lên 21.036 VND/USD (mức điều chỉnh 1%).

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực tế trong cả năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, mặc dù thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động, tỷ giá và thị trường ngoại hối trong nước diễn biến khá ổn định tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ tăng mạnh dự trữ ngoại hối Nhà nước. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm đáng kể, tình trạng đô la hóa được đẩy lùi.

An Hạ