1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá dầu thô thế giới sẽ ở mức trên 50 USD/thùng

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Toàn cầu (CGES) ngày 24/10 đã công bố báo cáo hàng tháng về thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong đó nhận định rằng giá dầu thô thế giới sẽ duy trì ở mức trên 50 USD/thùng trong năm 2006.

CGES dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2006 sẽ chậm lại mức 1,1 triệu thùng/ngày do ảnh hưởng của cơn sốt giá dầu trong thời gian qua. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo mức tăng cao hơn là 1,75 triệu thùng/ngày.

 

CGES cho rằng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ hầu như không gặp khó khăn nào trong việc duy trì giá dầu thô ở trên mức 50 USD/thùng, nhưng rất có thể OPEC sẽ phải giảm sản lượng nếu nhu cầu dầu mỏ toàn cầu không tăng mạnh.

 

Giá dầu thô ngọt nhẹ tại Niu Yoóc và dầu thô Brent tại Luân Đôn trong phiên ngày 24/10 đã giảm xuống theo thứ tự là 60,32 USD/thùng và 57,71 USD/thùng.

 

Trong tháng 9/2005, 11 thành viên của OPEC đã khai thác 30,34 triệu thùng/ngày, tăng 130.000 thùng/ngày so với tháng trước. CGES dự báo tình hình cung dầu mỏ sẽ cải thiện trong năm 2006, khi công suất khai thác của OPEC tăng thêm 1,3 triệu thùng/ngày.

 

Theo TTXVN