1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gạo ST25 ngon nhất đi thi: Doanh nghiệp "dở khóc, dở cười"... vì hạng nhì

Đại Việt

(Dân trí) - Theo đại diện doanh nghiệp xuất khẩu gạo, việc đưa gạo ST25 đi thi là câu chuyện "dở khóc, dở cười". Việc quảng bá, làm thương hiệu cho gạo ST25 trong thời gian qua coi như "đổ sông, đổ biển".

Gạo ST25 ngon nhất đi thi: Doanh nghiệp dở khóc, dở cười... vì hạng nhì - 1

Gạo ST25 ngon nhất thế giới năm 2019 đi thi và đạt giải nhì năm 2020 đã khiến doanh nghiệp gặp khó trong kinh doanh. Ảnh: Đ.V

Sau sự việc gạo ngon nhất thế giới ST25 đi thi đạt giải nhì, đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho rằng, tương lai của gạo ST25 trên thị trường sẽ không còn sáng sủa như trước.

Ông Nguyễn Đình Tùng, đại diện Công ty Vina T&T cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp đã rất nỗ lực để quảng bá gạo ST25 đến cộng đồng người Châu Á ở Mỹ. Việc gạo ST25 đạt giải ngon nhất thế giới vào năm 2019 đã giúp việc giới thiệu gạo Việt Nam đến bạn bè quốc tế rất thuận lợi. Công ty đã nhận được nhiều đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, việc gạo ST25 đi thi giải gạo ngon thế giới và đạt giải nhì đã khiến việc kinh doanh của công ty có nhiều thay đổi.

"Những bao bì mà chúng tôi in dòng chữ "gạo ngon nhất thế giới" sẽ phải điều chỉnh lại là "gạo ngon nhất thế giới năm 2019". Việc quảng bá gạo ST25 sẽ không được thuận lợi như trước vì đã mất đi danh hiệu "nhất thế giới". Điều này cũng đồng nghĩa với việc gạo của Thái Lan sẽ vươn lên vì Thái Lan đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2020", ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, mỗi tháng, các đối tác tại Mỹ đặt hàng ở công ty ông khoảng 400 tấn gạo ST25. Giá bán lẻ gạo ST25 tại Mỹ là 50 USD/50 Pound (1,15 triệu đồng/22,6kg), tức khoảng gần 51.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trong tương lai, gạo ST25 sẽ bị cạnh tranh mạnh mẽ từ các loại gạo khác, đặc biệt là gạo của Thái Lan.

"Gạo ST25 về nhì, tôi cũng rất buồn. Đáng lẽ nên đưa gạo ST24 hoặc một loại gạo ngon nào đó chưa có giải đi thi thì phù hợp hơn. Dù là cá nhân hay tổ chức nào đưa gạo đi thi thì giải thưởng đó cũng đại diện cho cả ngành gạo của Việt Nam. Việc đưa loại gạo nào đi thi cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn", ông Tùng chia sẻ.

Gạo ST25 ngon nhất đi thi: Doanh nghiệp dở khóc, dở cười... vì hạng nhì - 2

Việc làm thương hiệu và quảng bá cho gạo ST25 đang gặp trở ngại khi mất đi danh hiệu "ngon nhất thế giới". Ảnh: Đ.V

Ông Phạm Thái Bình, đại diện Công ty Trung An cho biết, gạo ST25 đạt giải nhì ảnh hưởng khá lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

"Chẳng ai lại mang gạo ngon nhất thế giới đi thi tiếp như vậy để cuối cùng đạt giải nhì. Được giải nhất rồi thì đem gạo khác đi thi có sao đâu, ai lại mang ST25 đi thi tiếp. Là doanh nghiệp xuất khẩu gạo tôi cũng cảm thấy vừa bực mà vừa buồn cười với cách làm này của các nhà quản lý. Đúng là câu chuyện "dở khóc dở cười", ông Bình nói.

Theo ông Bình, doanh nghiệp ông không có nguồn hàng ST25 để xuất khẩu do gạo ST25 còn khá hạn chế trên thị trường. Công ty ông chủ yếu là xuất khẩu gạo ST24 và gạo Jasmine nên không bị ảnh hưởng quá nhiều khi ST25 đạt giải nhì.

Ông Phạm Minh Quân, đại diện cửa hàng Miquafood chuyên kinh doanh gạo ST25 tại quận 3 cho biết, sau khi gạo ST25 đạt giải nhì thì việc kinh doanh gạo của cửa hàng cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Giá gạo ST25 đang ở mức 34.000 đồng/kg.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, việc mang gạo ST25 đi thi như vậy là "thảm họa". Gạo ST25 đang là gạo ngon nhất thế giới nhưng lại mang đi thi để dành được vị trí "ngon thứ nhì thế giới".

"Việc này cũng giống như cô hoa hậu thế giới bị khích tướng đi thi hoa hậu lại và đạt giải á hậu vậy. Một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đang khóc ròng vì việc "ham đi thi" này. Đang bán gạo ngon nhất thế giới giờ trở thành gạo đứng nhì thế giới. Ai sẽ đền bù thiệt hại cho doanh nghiệp khi thương hiệu sản phẩm bị ảnh hưởng", bà Hạnh chia sẻ.

Theo bà Hạnh, bà phản đối hành động đưa gạo ST25 đi thi, bởi đây là cách làm thương hiệu không sáng suốt. Việc đưa gạo ST25 đi thi trong năm nay là hành động ngớ ngẩn và dại dột.