1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bình Định:

Gần 800 con trâu, bò chết vì bệnh viêm da nổi cục

Doãn Công

(Dân trí) - Sau 2 tháng kể từ ngày bùng phát bệnh viêm da nổi cục ở đàn trâu bò, tỉnh Bình Định đã ghi nhận gần 10.000 con mắc bệnh, trong đó có 796 con chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân.

Ngày 29/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này đang tập trung tăng cường tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho toàn đàn trâu, bò. Đồng thời, Sở kiến nghị Bộ NN&PTNN tiếp tục hỗ trợ thuốc sát trùng để phòng, chống dịch bệnh.

Gần 800 con trâu, bò chết vì bệnh viêm da nổi cục - 1

Gần 800 con trâu, bò bị chết do bệnh viêm da nổi cục, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân Bình Định.

Theo Sở NN&PTNN tỉnh Bình Định, bệnh viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò khởi phát cuối tháng 4 vừa qua tại thôn Phú Trung, xã Cát Thành (huyện Phù Cát). Sau đó, bệnh lây lan sang đàn bò ở nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Tính đến ngày 24/6, dịch bệnh xuất hiện tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số bò mắc bệnh là gần 10.000 con (chiếm tỷ lệ 3,1% tổng đàn trâu, bò của tỉnh). Gần  6.800 hộ chăn nuôi ở 134 xã, phường, thị trấn bị ảnh hưởng. 

Trong đó, tổng số bò đã điều trị khỏi triệu chứng là gần 5.000 con. Số bò đang được chăm sóc, điều trị là hơn 4.200 con. Số bò chết, xử lý tiêu hủy là gần 800 con.

Đến nay, tình hình dịch bệnh tại 2 xã Cát Thành và Cát Khánh (huyện Phù Cát) đã được khống chế, không còn bò bệnh, chết sau 8 ngày. Tuy nhiên, các địa phương mới phát dịch bệnh từ đầu tháng 6 đang là giai đoạn dịch bùng phát mạnh.

Mặt khác, từ đầu tháng 6 đến nay, số trâu, bò mắc bệnh xuất hiện thể nặng, các khối cục, u lớn xuất hiện ở vùng cổ, bụng, vùng khớp chân, gây khó khăn cho công tác điều trị.

Trong khi đó, tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn gia súc, nhất là số bò, bê đang mắc bệnh, điều trị, dẫn đến kiệt sức, chết. Thêm vào đó, một số bò còn bị bệnh truyền nhiễm khác (tụ huyết trùng cấp…) nên số lượng bò mắc bệnh và chết tăng cao.

Gần 800 con trâu, bò chết vì bệnh viêm da nổi cục - 2

Cán bộ thú y tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò.

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc thông tin, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường. Sở đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời, tập trung mọi giải pháp để điều trị bệnh, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bò chết, đồng thời, xử lý bò bị bệnh, chết theo đúng quy định.

Ông Phúc cho biết thêm, đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin cho gần 160.000 con, đạt hơn 58,9% tổng đàn diện tiêm. Sở đang kiến nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục hỗ trợ thuốc sát trùng để phòng, chống dịch bệnh.

Sở cũng giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục liên hệ mượn vắc xin để cung ứng kịp thời cho các địa phương, phục vụ công tác tiêm phòng.