Fed vừa gửi thông điệp về động thái lãi suất sắp tới

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Sau các động thái áp thuế mới đây của Tổng thống Donald Trump, Fed sẽ sẵn sàng can thiệp để trấn an thị trường tài chính.

Các động thái áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong suốt nhiều ngày qua.

Trong bối cảnh thị trường chao đảo, một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lên tiếng trấn an rằng họ sẽ sẵn sàng sử dụng các công cụ để ổn định thị trường tài chính nếu cần thiết.

Trao đổi với Financial Times, bà Susan Collins, Chủ tịch Fed Boston, nhấn mạnh rằng mặc dù hiện tại "thị trường vẫn đang hoạt động tốt" và "chúng tôi không thấy lo ngại về thanh khoản" nhưng Fed luôn sẵn sàng hành động khi cần thiết.

Bà khẳng định rằng Fed hiện đã có sẵn "các cơ chế thường trực bổ sung có thể hỗ trợ chức năng thị trường" và luôn sẵn sàng kích hoạt. Bà Collins nhắc lại rằng ngân hàng trung ương đã từng can thiệp thành công trong giai đoạn Covid-19, khi các thị trường tài chính quan trọng đóng băng vì làn sóng hoảng loạn toàn cầu.

Chủ tịch Fed Boston cũng dự báo lạm phát năm nay sẽ "vượt xa" mức 3%. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất khẩn cấp không phải là giải pháp ưu tiên để đối phó với sự suy giảm trong hoạt động của thị trường.

Fed vừa gửi thông điệp về động thái lãi suất sắp tới - 1

Bà Susan Collins, Chủ tịch Fed Boston (Ảnh: FT).

Mới đây, ông Alberto Musalem, Chủ tịch Fed St. Louis, cho rằng cần "cảnh giác liên tục" và "theo dõi cẩn trọng" các dữ liệu sắp tới. Ông cho biết dù vẫn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức độ vừa phải nhưng rủi ro trong ngắn hạn đang nghiêng về phía lạm phát tăng cao, tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động suy yếu.

Trong khi đó, ông John Williams, Chủ tịch Fed New York, đưa ra dự báo cụ thể hơn về ảnh hưởng của chính sách thuế và nhập cư của ông Trump đến kinh tế Mỹ năm nay.

"Tôi dự báo tăng trưởng GDP Mỹ thực tế sẽ chậm lại đáng kể so với năm ngoái, có khả năng xuống dưới 1%. Với tốc độ tăng trưởng chậm lại này, tôi cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ mức 4,2% hiện tại lên 4,5-5% trong năm tới", ông chia sẻ với báo chí.

Ông Williams cũng dự đoán các mức thuế tăng sẽ đẩy lạm phát năm nay lên mức 3,5-4%, cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn của Fed.

Hiện tại, theo dữ liệu từ CME Group, các nhà đầu tư đang đặt cược khoảng 60% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng tới, duy trì ở mức 4,25-4,5%.

Ngày 4/4, Tổng thống Trump đã kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell cắt giảm lãi suất. "Giờ là thời điểm hoàn hảo để chủ tịch Fed cắt giảm lãi suất. Ông ta luôn chậm trễ, nhưng bây giờ ông ta có thể thay đổi hình ảnh của mình, một cách nhanh chóng", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy vậy, chủ tịch Fed sau đó lưu ý rằng ông sẽ không vội vàng hạ lãi suất bất chấp việc thị trường tài chính đang rơi vào hỗn loạn. Ông Powell nói Fed đang chờ tới khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn chứ chưa vội đưa ra bất kỳ thay đổi nào trong chính sách tiền tệ. Ông cũng nói thuế quan đối ứng mà ông Trump mới công bố "lớn hơn nhiều so với dự kiến".

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ nhấn mạnh lạm phát vẫn đang ở mức cao, đồng nghĩa các quan chức Fed sẽ cần phải hành động thận trọng vì giá cả có thể tăng tạm thời do thuế quan.

Theo FT, CNBC