1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Eximbank chốt dàn lãnh đạo mới, các nhóm cổ đông vẫn đồng sàng dị mộng?

Việt Đức

(Dân trí) - Sau phiên họp bất thành suốt gần 3 năm qua, đại hội cổ đông Eximbank đã bầu được 7 thành viên HĐQT mới nhưng lại không thông qua phần lớn tờ trình, trong đó có nhiều tờ trình quan trọng.

Sau gần 3 năm không thể tiến hành họp đại hội cổ đông từ 2019 do sự thiếu thấu hiểu lẫn nhau như lời Chủ tịch HĐQT đương nhiệm Yasuhiro Saitoh, phiên họp đại hội cổ đông của ngân hàng Eximbank ngày 15/2 cuối cùng đã diễn ra với nội dung quan trọng nhất là bầu ban lãnh đạo mới. Phiên họp đại hội cổ đông lần này của Eximbank kéo dài gần 8 giờ từ 9h sáng đến gần 17h do phải lấy ý kiến các nội dung tồn đọng trong gần 3 năm qua khi những lần họp trước bất thành.

Tất cả 7 nhân sự trong danh sách đề cử HĐQT mới của Eximbank đều trúng cử. Trong đó, người nhận được số phiếu cao nhất là ông Võ Quang Hiển, do cổ đông lớn Nhật Bản SMBC đề cử. Người có số phiếu cao thứ hai là ông Nguyễn Hiếu, nhân sự do nhóm cổ đông liên quan công ty Âu Lạc đề cử. 

Các thành viên HĐQT khác của Eximbank được bầu gồm bà Lê Hồng Anh, ông Đào Phong Trúc Đại, bà Lương Thị Cẩm Tú, bà Đỗ Hà Phương, ông Nguyễn Thanh Hùng. 

Trong đó, bà Hồng Anh và ông Đại do nhóm cổ đông liên quan đến Tập đoàn Thành Công đề cử, nhận được số phiếu bầu tương ứng 92% và 83% cổ phần có quyền biểu quyết. 3 thành viên còn lại gồm bà Tú, ông Hùng và bà Phương nhận được số phiếu tương đồng nhau - hơn 60% cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Tú nguyên là CEO Ngân hàng Nam Á (NamABank) và là thành viên duy nhất trong HĐQT Eximbank nhiệm kỳ cũ tiếp tục tham gia ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Bà Phương do nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch NamABank, đề cử. 

Còn ông Hùng do ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, đề cử và bản thân cũng đang là Phó chủ tịch Bamboo Capital. Bản thân ông Nam cũng tham dự suốt gần 9 tiếng họp ngày 15/2 và ở lại đến khi kết thúc. 

Eximbank chốt dàn lãnh đạo mới, các nhóm cổ đông vẫn đồng sàng dị mộng? - 1

HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới của Eximbank ra mắt sau khi trúng cử nhưng không có mặt hai nhân sự do nhóm Thành Công đề cử. (Ảnh: Việt Đức).

Đáng chú ý, Bamboo Capital có mối quan hệ tín dụng mật thiết với chính NamABank khi mà NamABank hiện là một trong những chủ nợ lớn nhất của tập đoàn  do ông Nguyễn Hồ Nam làm Chủ tịch.

Đại hội cổ đông Eximbank cũng bầu ra Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới với 3 thành viên, trong đó có 2 nhân sự mới và 1 người ở lại. Các thành viên ban kiểm soát cũng do những nhóm cổ đông lớn đề cử.  

Tuy nhiên, phần lớn tờ trình tại đại hội không được thông qua với số phiếu đồng ý chưa đến 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch phân phối lợi nhuận các năm trước, kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS và đặc biệt là chủ trương đầu tư dự án trụ sở Eximbank tại khu đất số 7 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng không được cổ đông thông qua.

Trong phần phát biểu sau đại hội, Chủ tịch HĐQT Saitoh, người không có tên trong danh sách ban lãnh đạo Eximbank nhiệm kỳ mới, chia sẻ ông "rất tiếc" khi ngân hàng chưa giải quyết được hết vấn đề tồn đọng trong 3 năm qua. 

Tuy nhiên, vị chủ tịch người Nhật Bản khẳng định điều quan trọng nhất là Eximbank đã bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới. Ông gửi lời nhắn nhủ HĐQT mới của Eximbank sẽ giải quyết nốt những vấn đề còn tồn đọng của ngân hàng. Đây đồng thời có thể được xem là lời chia tay của ông Saitoh với cổ đông Eximbank khi HĐQT mới sắp tiến hành bầu lại chủ tịch ngân hàng.