1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

EVN và Vinacomin "tính sổ" hết nợ nần

(Dân trí) - Bên cạnh thu hồi được khoản nợ từ EVN, Vinacomin còn huy động được 5.000 tỷ đồng trái phiếu, khoảng 1.000 tỷ đồng từ tăng giá bán than cho điện. Tập đoàn dự kiến sẽ thoái khoảng 500 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành bằng khớp lệnh trên thị trường chứng khoán.

Cách đây 1 năm, Vinacomin từng rất căng thẳng về vấn đề công nợ.
Cách đây 1 năm, Vinacomin từng rất căng thẳng về vấn đề công nợ.

Nói về khoản nợ nghìn tỷ bị treo tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, hiện tại, EVN đã tất toán xong.

Trong mối quan hệ kinh doanh giữa hai tập đoàn không tránh khỏi có thời điểm EVN sẽ phải nợ hàng khi mua than cho điện, tuy nhiên, con số lớn nhất nay cũng chỉ còn 200 tỷ đồng.

Còn nhớ, tại thời điểm này của năm ngoái, Vinacomin đã có lúc rất căng thẳng với các đối tác khi thẳng thừng tuyên bố, kiên quyết sẽ không bán than cho những đơn vị không có cam kết và chưa trả nợ quá 10 ngày khi than xuất bến. Đối với các đơn vị có cam kết, thời gian cũng không quá một tháng rưỡi.

Lúc đó, Vinacomin còn bị "treo" trên 2.000 tỷ đồng công nợ của các đơn vị ngoài ngành và trong số công nợ này, chủ yếu từ các đơn vị mua than, riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chiếm tới một nửa số nợ.

Cũng trong thời gian gần đây, Vinacomin đã được thông qua phương án bán than cho điện với mức giá bằng 100% giá thành năm 2013, chấm dứt tình trạng gánh lỗ gián tiếp cho EVN.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Biên cho biết, với việc nâng giá bán than cho điện, tại thời điểm 1/8, Tập đoàn tính toán có thể sẽ thu về được thêm 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên, con số này trên thực tế còn phụ thuộc vào sản lượng bán của Tập đoàn. Trước 1/8, giá than bán cho điện mới chỉ bằng 86% giá thành.

Thu 1.500 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng

Cập nhật về kết quả sản xuất - kinh doanh, ông Biên cho biết, sau 9 tháng đầu năm, Vinacomin ước đạt 68.630 tỷ đồng doanh thu, đạt 66% kế hoạch năm và bằng 104% cùng kỳ 2012. Trong đó, doanh thu than đạt 38.923 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm và bằng 96% cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận 9 tháng của Vinacomin ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Trong số này có góp phần của khoảng 110.000 tấn alumina từ Tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng. Ông Biên cho biết, Tập đoàn vẫn đang kiến nghị Chính phủ cần áp dụng những chế độ ưu đãi cho sản phẩm bauxite (kim loại màu) như thuế và vốn vay ngân hàng. 

Lấy ví dụ về thuế môi trường, theo ông Biên, thay vì mức thuế 40.000-50.000 đồng/tấn như hiện nay cần phải đưa xuống mức 4.000 đồng/tấn (tương ứng 10% giá thành khai thác).

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xem xét giải quyết để tập đoàn được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); được hưởng hỗ trợ sau đầu tư và được bảo lãnh vay vốn thương mại nước ngoài (Riêng dự án alumin Lâm Đồng đã được bảo lãnh.) 

Góp phần giải quyết khâu vốn cho Vinacomin thời gian vừa rồi, Tập đoàn đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu với lãi suất năm đầu là 11%, các năm tiếp theo bằng lãi suất huy động tiết kiệm của 4 ngân hàng lớn cộng với margin 3,3% - được cho là mức lãi suất tốt trong thời điểm hiện nay. Khoản 5.000 tỷ này sẽ được phẩn bổ khoảng 40-50% cho các dự án than, phần còn lại phân bổ cho các dự án bauxite và các dự án Amon nitrat.

Ngoài ra, ông Biên cho hay, việc thoái vốn ngoài ngành đang được Tập đoàn thực hiện theo đúng lộ trình nêu tại Đề án tái cơ cấu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tổng vốn đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán của Vinacomin là 500 tỷ đồng. So với với vốn chủ sở hữu 34.000 tỷ đồng, con số này chiếm khoảng 1,5%. Trong đó, có 300 tỷ đồng còn vướng ở ngân hàng, 70 tỷ đồng còn vướng tại chứng khoán và bảo hiểm. 

Lãnh đạo Vinacomin cho biết, do các đơn vị này đều được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán nên Tập đoàn dự kiến sẽ thoái theo hình thức khớp lệnh giá thị trường. "Thời điểm này giá rất thấp, chúng tôi đang chọn thời điểm giá tốt hơn thì khớp lệnh được cao hơn."

Bích Diệp