Dược phẩm Pharvina tiên phong "phá đá mở đường", tiếp cận thị trường Halal

Trường Thịnh

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, Dược phẩm Pharvina đã nỗ lực xây dựng quy trình sản xuất với mục tiêu đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Halal để chinh phục thị trường tiềm năng này trong thời gian tới.

Khai mở thị trường Halal - mục tiêu quan trọng của Dược phẩm Pharvina

Ngày 20/12, Hội nghị "Thị trường Halal ở khu vực Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương: Tiềm năng và cơ hội" đã diễn ra tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội. Đây là sự kiện do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức nhằm mục tiêu giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam hiểu rõ hơn về những cơ hội, thách thức và triển vọng khi gia nhập thị trường này. Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ NN&PTNT, đại sứ các nước và hàng trăm doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Dược phẩm Pharvina vinh dự đồng hành cùng Hội nghị với vai trò nhà tài trợ.

Dược phẩm Pharvina tiên phong phá đá mở đường, tiếp cận thị trường Halal - 1
Dược phẩm Pharvina là nhà tài trợ của Hội nghị về thị trường Halal.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Lê Huy Mạnh - CEO Công ty Dược phẩm Pharvina cho biết: "Halal là thị trường đầy tiềm năng và thách thức mà Dược phẩm Pharvina muốn chinh phục trong năm tới, sau khi chúng tôi đã đạt được những thành công nhất định tại Việt Nam với hàng loạt sản phẩm chất lượng được đón nhận tích cực như Soki Novo, Soki Tium, Soki Miter..."

Hiện nay, ngành thực phẩm trong đó có các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang có cơ hội xuất khẩu rất lớn sang thị trường Halal. Đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương là thị trường vô cùng tiềm năng, với số dân theo đạo Hồi và sử dụng những thực phẩm Halal lên tới khoảng 860 triệu người và chiếm 66% tổng số người Hồi giáo trên toàn Thế giới.

Để đạt chứng chỉ Halal có nghĩa là mỗi sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn rất khắt khe về chất lượng, tính an toàn và vệ sinh. Chính vì thế, trong những năm gần đây, các sản phẩm Halal không chỉ được người dân theo đạo Hồi đón nhận, mà ngay cả những nhóm người tiêu dùng khác có tiêu chuẩn cao về sức khỏe và xu hướng sử dụng sản phẩm chất lượng cũng rất quan tâm.

Sớm nhận thấy tương lai của các sản phẩm Halal tại khu vực và trên Thế giới, trong những năm qua, Dược phẩm Pharvina đã bắt tay tạo dựng nền tảng và chuẩn bị sẵn sàng hành lang kỹ thuật, quy trình sản xuất và những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đáp ứng tiêu chuẩn Halal, mở đường tiếp cận vào thị trường khó tính này.

"Đến nay, Pharvina hoàn tự tin có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn Halal để tiên phong "phá đá mở đường" tiếp cận thị trường tiềm năng nhưng đầy thách thức này", ông Lê Huy Mạnh chia sẻ thêm.

Thị trường Halal "lửa thử vàng, gian nan thử sức" - thách thức và cơ hội cho Pharvina

Halal với quy mô thị trường lớn, nhưng lại chưa thực sự được khai thác mạnh chính là cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp Việt Nam như Dược phẩm Pharvina phát huy tiềm năng và thế mạnh.

Theo ông Lê Huy Mạnh, những yêu cầu chặt chẽ của chứng chỉ Halal cũng thống nhất với những giá trị cốt lõi và mục tiêu mà Dược phẩm Pharvina hướng tới. Với tầm nhìn và khát vọng đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Việt Nam vươn ra châu lục và Thế giới, Pharvina đã đầu tư bài bản, áp dụng những công nghệ hàng đầu và tiên phong hợp tác với những Tập đoàn dinh dưỡng uy tín toàn cầu, để có được nguồn nguyên liệu chất lượng tốt nhất.

Từ đó, Pharvina tự tin chinh phục người tiêu dùng tại Việt Nam bằng những sản phẩm mang tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Với tầm nhìn xa mang những sản phẩm này vươn ra các thị trường nước ngoài khắt khe như Halal.

Dược phẩm Pharvina tiên phong phá đá mở đường, tiếp cận thị trường Halal - 2
Pharvina tự tin có thể chinh phục thị trường Halal trong thời gian tới.

Với sứ mệnh nâng cao sức khỏe, thay đổi chất lượng cuộc sống, mang lại sự hài lòng, hạnh phúc cho khách hàng và cộng đồng. Bằng năng lực kết nối tạo ra hệ sinh thái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phẩm chất lượng, an toàn, hiệu quả, Pharvina quyết tâm chinh phục thị trường Halal trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo ông Lê Huy Mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, Công ty Dược phẩm Pharvina vẫn luôn nỗ lực kết nối, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Trong đó, tham gia Hội nghị "Thị trường Halal ở khu vực Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương: Tiềm năng và cơ hội" là một trong những nỗ lực của Pharvina để tiến gần hơn với mục tiêu khai mở thị trường Halal.

Dược phẩm Pharvina tiên phong phá đá mở đường, tiếp cận thị trường Halal - 3
Hội nghị là cơ hội để Pharvina mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Thông qua Hội nghị này, ông Lê Huy Mạnh gửi gắm mong muốn các cơ quan nhà nước, các ban ngành hữu quan tại Việt Nam sẽ có những chính sách và các hoạt động xúc tiến thương mại mạnh mẽ hơn, để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.