1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dự án cụm công nghiệp sau 10 năm vẫn chỉ là bãi đất trống

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau 10 năm, dự án có vốn đầu tư khoảng 180 tỷ đồng từng được kỳ vọng là cụm công nghiệp động lực ở vùng phía Đông Gio Linh (Quảng Trị) vẫn chỉ là bãi đất hoang hóa.

Nếu không có tấm bảng hiệu thì ít người nhận ra khu vực quy hoạch thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh. Bởi sau 10 năm kể từ khi UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư, ngoài bức tường rào và ngôi nhà xập xệ cùng một số thiết bị bê tông, sắt thép nằm ngổn ngang, xung quanh vẫn chỉ là bãi đất trống.

Con đường dẫn vào nơi quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Đông Gio Linh vẫn ngổn ngang bùn đất. Sau những ngày mưa, mặt đường vẫn in dấu bánh xe, dấu chân gia súc đi lại...

Dự án cụm công nghiệp sau 10 năm vẫn chỉ là bãi đất trống - 1

Dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh sau 10 năm vẫn chỉ là bãi đất ngổn ngang.

Ông Lê Hảo (trú tại thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt), ở cạnh dự án cho biết: "Lúc trước nghe xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn, người dân ai cũng mừng và thuận tình giao đất để cấp cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Nhưng 10 năm trôi qua, nơi đây vẫn hoang tàn, chưa có dấu hiệu đầu tư, hy vọng về cụm công nghiệp còn xa vời".

Ông Hảo và nhiều người dân xã Gio Việt bức xúc cho biết, trong khi con em địa phương không có đất ở, phải đi nơi khác để mua thì hàng chục ha đất thực hiện dự án đang để trống gây lãng phí. Ông và người dân mong chính quyền địa phương rà soát lại, nếu nhà đầu tư không thực hiện thì thu hồi đất giao cho đơn vị khác hoặc cấp lại cho người dân định cư và sản xuất.

Dự án cụm công nghiệp sau 10 năm vẫn chỉ là bãi đất trống - 2

Trong khi người dân thiếu đất định cư thì nhiều diện tích đất thuộc dự án lại bỏ hoang.

Theo ghi nhận, khu đất được cấp thực hiện dự án đến nay chỉ là bãi đất trống, hàng rào bê tông được xây dựng nhưng chưa tô trát. Bên trong là nhà điều hành, nhà kho xây dựng sơ sài trên đất bị bỏ hoang từ lâu, không có dấu hiệu của việc sinh hoạt, một số thiết bị bê tông, sắt thép nằm ngổn ngang xung quanh.

Được biết, vào năm 2011, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đông Gio Linh (huyện Gio Linh) với quy mô 70ha. Đến giữa năm 2012, UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho Công ty Hoàng Khang (trụ sở đăng ký tại TPHCM) với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Gio Linh.

Dự án cụm công nghiệp sau 10 năm vẫn chỉ là bãi đất trống - 3

Nhà đầu tư mới chỉ xây dựng hàng rào bao quanh phía trước và một số hạng mục.

Đến năm 2016, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định về việc điều chỉnh lại diện tích của Cụm công nghiệp Đông Gio Linh, theo hướng cắt 20ha giao cho huyện Gio Linh quản lý.

Theo kế hoạch, tháng 2/2019 công ty này sẽ tổ chức khởi công xây dựng các hạng mục công trình và tháng 2/2021 sẽ hoàn thành nhưng liên tục chậm tiến độ. Công ty này cam kết chậm nhất đến tháng 10/2021 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ sử dụng đất, công trường dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh vẫn chỉ là bãi đất trống.

Dự án cụm công nghiệp sau 10 năm vẫn chỉ là bãi đất trống - 4

Bên trong khu đất thực hiện dự án, nhà đầu tư xây dựng các nhà kho, xung quanh ngổn ngang cột bê tông.

Lãnh đạo UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh cho biết, hiện quỹ đất của địa phương còn rất ít nên rất khó khăn trong việc bố trí tái định cư, sắp xếp các khu sản xuất, chế biến hải sản, các lò hấp cá ra khỏi khu vực khu đông dân cư. Trong khi, 50ha đất giao cho dự án lại bỏ hoang nhiều năm nay.

Theo đó, địa phương kiến nghị cấp trên xem xét thu hồi diện tích đất đã giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng chưa triển khai và bố trí lại cho địa phương để thực hiện chính sách giãn dân, phục vụ phát triển kinh tế.

Ông Trần Quang Trung - Phó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị - chia sẻ, trước đây, dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh do huyện Gio Linh quản lý. Nhưng trong quá trình triển khai, dự án bộc lộ nhiều vấn đề, tiến độ và mục tiêu của dự án không đáp ứng được nhu cầu của huyện. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã thu hồi 20ha giao cho huyện để làm khu dân cư, còn lại 50ha, địa phương tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, nếu triển khai được dự án cụm công nghiệp sẽ giải quyết việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, đặc biệt là những cơ sở chế biến thủy hải sản và các lĩnh vực khác, từ đó hình thành cụm công nghiệp ở khu vực này.

Dự án cụm công nghiệp sau 10 năm vẫn chỉ là bãi đất trống - 5

Những mảng bê tông được tập kết trong khuôn viên.

Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị đẩy nhanh tiến độ, mặt khác đề xuất với tỉnh tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Khang tiếp tục đầu tư thực hiện dự án, cam kết cụ thể tiến độ. Nhưng hiện nay do nhiều nguyên nhân nên Công ty Hoàng Khang mới chỉ triển khai một số hạng mục.

"Hiện Sở Tài nguyên - Môi trường đã đề nghị thu hồi một phần dự án do chậm tiến độ. Thời gian tới, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và các cam kết, nếu nhà đầu tư không đảm bảo tiến độ, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt dự án, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường làm các thủ tục thu hồi đất theo quy định", ông Trung nói.