1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

‘Đốt’ hơn 430 tỷ USD xây núi nhân tạo

Kế hoạch xây dựng một ngọn núi nhân tạo trị giá 432 tỷ USD dự kiến sẽ được hoàn thành trong 30 năm tới.

‘Đốt’ hơn 430 tỷ USD xây núi nhân tạo - 1
 
Ý tưởng này lần đầu tiên được đề xuất bởi Thijs Zonneveld, một nhà báo Hà Lan và cũng là cựu tay đua xe đạp chuyên nghiệp. Zonneveld than vãn về việc thiếu các cơ sở hạ tầng cho môn thể thao núi ở địa phương mình.

 

Ngay lập tức, đề nghị xây núi nhân tạo đã được soạn thảo bởi kiến trúc sư người Hà Lan Hoffers & Kruger. Dự án, được đặt tên là Die Berg Komt Er, hay Mountain Comes, đã nhận được sự ủng hộ của hiệp hội leo núi Hà Lan, liên đoàn đua xe đạp Hoàng gia Hà Lan và Hiệp hội trượt tuyết Hà Lan.

 

Ngọn núi Mountain Comes, có thể mất 30 năm để hoàn thành và dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng từ 72 tỷ tới 432 tỷ USD. Nếu mọi việc được tiến hành theo đúng kế hoạch thì ngọn núi có thể trở thành ngọn núi nhân tạo cao nhất thế giới.

 

Các nhà đầu tư cho biết, số tiền chi phí để xây dựng ngọn núi nhân tạo đang được tìm kiếm từ doanh thu của các hoạt động bao gồm thể thao, sản xuất năng lượng, nước uống và lương thực.

 

Nguyên Thảo
Theo Báo Đất Việt/Business Insider, Bdonline