1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đón lộc biển đầu năm

(Dân trí) - Hai tàu có 19 người cùng ra khơi, sau khi trừ chi phí mỗi người được 12 triệu đồng. Riêng chủ tàu được 150 triệu.

Trong khi ở đất liền mọi người đang đón một cái Tết ấm áp bên gia đình thì những ngư dân Bình Định, Phú Yên lại phải lênh đênh bám biển đánh bắt. Nhưng đổi lại là niềm vui trọn vẹn khi những chuyến tàu cập bến đầy ắp cá.

 

Bình Định: Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương

 

Hòa trong niềm vui đón lộc đầu xuân ngư dân Hồ Văn Lời thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn hồ hởi cho biết: “Tôi có 2 chiếc tàu, chiếc lớn có số hiệu BĐ 95287 TS (330 CV) và 1 chiếc nhỏ BĐ 51314 TS có công suất chỉ 39CV. Nhưng do năm nay thời tiết xấu biển động không thể ra khơi mãi đến ngày 12 tháng Chạp cả hai tàu mới xuất bến. Ra khơi mới được 10 ngày nhưng tàu đã đánh bắt được 83 con cá cỡ lớn, với trên 4 tấn cá được bán với giá 170.000/kg, tính ra thu được trên 700 triệu đồng. Hai tàu có 19 người cùng ra khơi, sau khi trừ chi phí mỗi người được 12 triệu đồng. Riêng tôi chủ tàu được 150 triệu”.
 
Đón lộc biển đầu năm - 1
Ngư dân Hoài Nhơn - Bình Định phấn khởi chuyển cá lên bờ.

 

Trong khi đó tàu số hiệu BĐ 96008 của anh Nguyễn Văn Chơi cập bến với 1,2 tấn cá ngừ đại dương và nhiều loại cá khác cũng được xem là thắng lợi.

 

Cùng niềm vui chung với ngư dân, anh Chơi vui vẻ nói: “Mặc dù tàu mình không được may mắn chỉ gặp được cá nhỏ nhưng sau khi cân cá bán cá, trừ chi phí hao tổn 9 anh em chia nhau mỗi người 7 triệu đồng còn tôi chủ tàu cao hơn. Vui nhất của ngư dân chúng tôi là đầu năm được lộc biển vừa có tiền cho anh em tiêu tết vừa được ăn Tết cùng gia đình”.

 

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Trạm KT - BVNLTS Hoài Nhơn cho biết: Tính 2 tuần cuối năm âm lịch (từ ngày 1 đến 15/1/2012) các tàu cập bờ đã đạt sản lượng khoảng 14 tấn cá, sau khi trừ chi phí chia cho những lao động mỗi tàu thu về từ 30 đến 50 triệu đồng. Đặc biệt, những tàu cập bến trong những ngày Tết Nguyên đán đạt doanh thu cao hơn, có tàu đạt đến 150 triệu đồng. Trong đó, tính từ mùng 1 đến 7 Tết đã có 45 tàu cập bến, sản lượng đạt 70 tấn. Bình quân mỗi chiếc đánh bắt được 1,4 tấn, lãi từ 40-80 triệu đồng/tàu. 

 

Riêng các tàu  BĐ 96067 TS của ông Bùi Hữu Hòa; BĐ 95497 TS của ông Ngô Cọt và BĐ 96096 TS của ông Lê văn Tài bình quân mỗi tàu đánh bắt được 2 tấn trở lên. Dự kiến đến ngày mùng 10 tháng Giêng 90% trong tổng hơn 500 tàu đang đánh bắt ngoài khơi của huyện Hoài Nhơn sẽ lần lượt về bến.

 

Cũng theo ông Long cho biết, hiện tại các tàu cập bến trong tết đang chuẩn bị nhiên liệu để tiếp tục ra khơi đánh bắt. Dự kiến mùa đánh bắt cá ngừ đại dương sẽ kéo dài đến tháng 3-4/2012.
 
Đón lộc biển đầu năm - 2
Cá ngừ đang được sơ chế ở cảng Tam Quan.

 

Đây là tín hiệu đáng vui mừng cho những ngư dân phải đánh bắt xa bờ trong những ngày tết Nguyên Đán năm nay.

 

Được biết, năm nay huyện Hoài Nhơn có khoảng hơn 900 tàu đánh bắt cá lớn nhỏ với hơn 7.000 ngư dân đang phải bám biển không cập bến kịp để đón tết trên đất liền. Tuy nhiên, đổi lại mùa cá ngừ năm nay ngư dân nào cũng phấn khởi, niềm vui phơi phới khi đầu năm ngư dân trúng đậm mùa các ngừ đại dương.

 

Phú Yên: Ngư dân liên tiếp “trúng” tôm hùm giống

 

Sau các đợt gió Đông Bắc kết hợp với mưa, biển động bất thường, tôm hùm giống đã nở rộ với số lượng lớn tại các vùng biển Phú Yên. Từ mùng 2 Tết đến nay, hàng trăm ngư dân các xã An Phú (TP Tuy Hòa), vịnh Vũng Rô (huyện Đông Hòa), xã An Hải, An Chấn, An Hòa (huyện Tuy An), xã Xuân Thọ 1, Xuân Thịnh (TX Sông Cầu) lại rầm rộ đánh bắt loại hải sản có giá trị cao này.

 

Theo nhiều lão ngư, so với mọi năm, tôm hùm giống năm nay xuất hiện sớm gần 1 tháng và số lượng cũng tăng cao hơn từ 20 - 25%.
 
Đón lộc biển đầu năm - 3
Tôm hùm giống năm nay xuất hiện sớm gần 1 tháng và số lượng cũng tăng cao hơn từ 20 - 25%.

 

Anh Lê Hữu Viên (42 tuổi), một ngư dân chuyên nghề nghề bắt tôm hùm giống tại xã An Phú (TP Tuy Hòa), cho biết: “Tôm hùm giống thường xuất hiện vào khoảng cuối tháng 2 dương lịch mỗi năm, riêng năm nay loại hải sản này đã bắt đầu nổ rộ vào nửa cuối tháng 1/2012. Mỗi đêm chịu khó chong mành tôm hùm giống, “bèo” nhất cũng được hơn 15 con, đêm nào “trúng ổ”  thu tới 60 con”. Được biết, bình quân một đêm, ngư dân các địa phương trên đánh bắt được từ 25-40 con, cá biệt có thuyền trúng trên 100 con tôm hùm giống chỉ sau một đêm đánh bắt.

 

Mặc dù hiện nay giá mỗi con tôm hùm giống đã giảm 20.000-30.000 đồng/con so với đầu vụ (nguyên nhân là do tôm hùm giống xuất hiện dày, nhiều người đánh bắt nên người mua “dìm” giá xuống) nhưng vẫn duy trì ở mức cao, từ 150.000-180.000 đồng/con tùy loại. Do đó, mỗi thuyền ngư dân hành nghề đều có lãi từ 4-5 triệu đồng đến vài chục triệu đồng/đêm.

 

Những năm qua, nghề nuôi tôm hùm phát triển rất mạnh ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nên nhiều ngư dân Phú Yên bỏ chuyến đánh bắt xa bờ để khai thác tôm hùm giống bằng cách chong mành hoặc lặn bắt vào ban đêm. Tính đến nay, số lượng tôm hùm giống ngư dân Phú Yên đánh bắt được lên tới trên 200.000 con.
 
Doãn Công - Văn Nhân