1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Doanh nhân Tuấn Anh: TecknoMonster sẽ bùng nổ

Không chỉ dừng lại với nhãn thời trang cao cấp dành cho phái mạnh, ông chủ của Wielli tiếp tục cho ra mắt TecknoMonster – một thương hiệu cao cấp nữa đến từ Italia được phân phối bởi An Nhu Group.

Không chỉ đẹp mà phải bền vững

TecknoMonster là một thương hiệu nằm trong tập đoàn danh tiếng Orobianco, nơi khởi nguồn của rất nhiều nhãn hiệu cao cấp của Italia. Giacomo Valentini, CEO của tập đoàn Orobianco không chỉ muốn sáng tạo một sản phẩm đẹp lung linh, mà ôngcòn muốn có những thương hiệu xuất sắc mang tính bền vững và thông minh dành cho người sử dụng.

Hiện nay có rất nhiều thương hiệu đã phải sản xuất tại nước thứ 3, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc. Trong khi đó khách hàng bắt đầu nhận thức và mong muốn sở hữu những sản phẩm có nguồn gốc từ chính nước bản địa chứ không phải đồ nào cũng là Made in China.

Á hậu Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My
Á hậu Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My

TecknoMonter tự hào là sản phẩm Made in Italy, tự hào bảo vệ và mang tới những giá trị cao cấp đích thực, đồng nghĩa với việc mang tới giá trị truyền thống, văn hóa và thời trang đến từ Italia. Đây là lý do tiên quyết mang tới nhiều ý nghĩa hơn việc định vị một thương hiệu thời trang cao cấp.

TecknoMonster – Đắt xắt ra miếng

Với tầm nhìn rộng mở, Giacomo Valentini đã tạo ra những sản phẩm sáng tạo và bền nhất với sợi carbon, thép lấy cảm hứng từ cái nôi của đất nước Italia, nơi công nghiệp hàng không, vũ trụ kết hợp với những di sản tryền thống và công nghệ cao để tạo ra những sản phẩm nổi bật là valy, túi xách, ba lô và thậm chí là cả đồ nội thất. TecknoMonster - dòng sản phẩm được coi là những Kiệt tác được kết hợp hoàn hảo của công nghệ, bàn tay khéo léo của thợ thủ công và các mẫu thiết kế. Tất cả được điều chỉnh theo nhiều cách khác nhau như thêm chi tiết gỗ, da, hoặc khâu tay….

TecknoMonster giới thiệu sản phẩm túi, valy… được làm từ sợi carbon “made in Italy” do các chuyên gia hàng đầu về sản xuất hành lý sang trọng bậc nhất. Được chế tác với công nghệ kỹ thuật cao, nguyên liệu tốt nhất và tiêu chuẩn tối ưu trong sản xuất cũng như tay nghề khéo léo, tuyệt hảo của những người thợ thủ công đã tạo ra những sản phẩm cách tân và sang trọng.

TecknoMonster – Một ước mơ nữa của giới quý tộc

Ngoài việc quý giá, đẹp thì an toàn cũng là yếu tố quan trọng với các sản phẩm luxury trên thị trường thế giới. Và TecknoMonster là sự kết hợp xuất sắc của sợi carbon cứng và carbon mềm giúp mang tới trọng lượng siêu nhẹ, độ bền đặc biệt. Các chi tiết da được khâu tay (da bọc ghế của Lamborghini), 4 bánh xe với độ bền chịu được sức nặng lớn. Các thiết kế đều mang tới cảm giác thanh lịch, sang trọng và tiện dụng cho người sử dụng.

Bà Nguyễn Thu Phương - P.Chủ tịch An Nhu Group, Bà Cecillia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italy tại Việt Nam cùng các khách mời chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh (veston xanh) - Giám đốc điều hành Tecknomonster Việt Nam.
Bà Nguyễn Thu Phương - P.Chủ tịch An Nhu Group, Bà Cecillia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italy tại Việt Nam cùng các khách mời chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh (veston xanh) - Giám đốc điều hành Tecknomonster Việt Nam.

Năm 2014, TecknoMonster đã tung ra dòng sản phẩm có giới hạn Kasor gây chú ý khi có khả năng chống đạn. Chiếc valy đã được thiết kế như một lá chắn bảo vệ chủ nhân và bảo vệ các dư liệu nhạy cảm, giấy tờ hoặc các thiết bị điện tử như laptop… Mới đây nhất, một sự kết hợp của hai nhãn hàng xa xỉ là Lamborghini và TecknoMonster với việc tạo ra bộ sưu tập hành lý sợi carbon sang trọng mang tên Bynomio. Bộ sưu tập sử dụng nguyên liệu được dùng cả trên siêu xe Lamborghini và được TecknoMonster thực hiện này gồm 4 mẫu hành lý khác nhau với hai va ly kéo loại lớn và hai thiết kế cầm tay để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Sợi carbon được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không và không gian vì nhẹ và có độ bền cao. Nó chịu được sốc nhiệt và các chất hóa học và có khả năng chống cháy. Việc bổ sung thêm lớp chống đạn nhằm đảm bảo rằng hành lý của TecknoMonster hoàn toàn không thể bị tấn công, đập vỡ.

Còn bà Nguyễn Thu Phương, Phó Chủ tịch An Nhu Group, người truyền lửa cho con trai mình là doanh nhân Tuấn Anh cho rằng: “Sau thương hiệu thời trang Wielli, chúng tôi đã quyết định đưa về Việt Nam thêm một nhãn hiệu đến từ Italia. Đừng hỏi vì sao TecknoMonster đắt, bởi bạn sẽ không hỏi câu đó khi mua Lamborghini”.

Ngọc Đinh