TPHCM:

Doanh nghiệp vẫn loay hoay tìm nguồn vay lãi suất thấp

Nhật Quang

(Dân trí) - Hiệp hội các ngành nghề tại TPHCM chia sẻ về việc doanh nghiệp gặp khó khi vay vốn do vướng tài sản thế chấp, hồ sơ chậm. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM ghi nhận và sẽ tháo gỡ trong thời gian tới.

Tại hội thảo "Sử dụng vốn hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" sáng ngày 28/2, đại diện các hiệp hội ngành hàng như lương thực, thực phẩm, cà phê, cơ khí TPHCM chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn ngân hàng.

Theo đó, ông Nguyễn Đặng Hiến, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM nhấn mạnh, lương thực, thực phẩm là ngành thiết yếu. Tuy nhiên trên thực tế, các doanh nghiệp trong ngành chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ. Do đó khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm còn có nhiều hạn chế.

Doanh nghiệp vẫn loay hoay tìm nguồn vay lãi suất thấp - 1

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM (Ảnh: Quang Định).

Các doanh nghiệp luôn đau đáu để làm sao vay được vốn ngân hàng và luôn tìm kiếm vay ở ngân hàng có lãi suất thấp.

Vị chuyên gia kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại quan tâm, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm. Vì đây là ngành thiết yếu. Dự kiến sẽ có khoảng 4 triệu tỷ đồng được đầu tư trong năm nay.

Còn với ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An - doanh nghiệp chăn nuôi, cây trồng, cho rằng doanh nghiệp vay ngân hàng hiện nay đang bị vướng ở chỗ thuê lại đất của nông dân hay lâm trường không có tài sản thế chấp.

Ngoài ra, vị lãnh đạo doanh nghiệp này cũng nêu thời gian thuê đất chỉ một đến ba năm là không đủ lâu. Trong khi đó, thời gian lập hồ sơ tiếp cận nguồn vốn còn mất nhiều thời gian.

Trong hồ sơ giải ngân về nông nghiệp, ông Huy cho biết do dòng tiền trong nông nghiệp quay chậm nên không được hưởng lãi suất ưu đãi, điều này khiến doanh nghiệp khó khăn hơn trong việc vay vốn.

Cũng liên quan đến nguồn vốn, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM, cho biết ngành cơ khí là ngành thâm dụng vốn, doanh thu không thể đáp ứng được mức đầu tư và yếu thế hơn so với các doanh nghiệp nước ngoài về nhiều mặt.

Do vậy muốn cạnh tranh thì phải tìm cách để giảm chi phí vốn thông qua việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ông Tống nói.

Tuy nhiên các gói cho vay hỗ trợ lãi suất bị gián đoạn suốt một thời gian dài, sau đó được mở lại nhưng các dự án cũ chưa được hỗ trợ. Trong khi tham gia các chương trình kích cầu lại đưa ra yêu cầu chỉ vay với Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) nhưng vấn đề thẩm duyệt khó khăn hơn nhiều.

Hiện nay đa số doanh nghiệp chọn giải pháp vay ngân hàng nhưng chủ yếu vay ngắn hạn (để hưởng lãi suất thấp) nhưng sau đó lại dùng vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn. Đó là vòng lẩn quẩn khiến ngành cơ khí chế tạo gặp khó khăn và là rào cản lớn nhất trong việc phát triển của ngành. Ông Tống đề nghị cơ quan quản lý có biện pháp tháo gỡ để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng lĩnh vực bất động sản hấp thụ nguồn vốn tín dụng thuộc hạng lớn nhất, chiếm khoảng 20% tổng số vốn cho vay. Do đó, để sử dụng vốn hiệu quả đáp ứng mục tiêu tăng trưởng nền kinh tế hai con số trong những năm tiếp theo thì bất động sản cần được xem xét một cách thỏa đáng.

Theo ông Châu, hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay đã gần như đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Nhiều luật đã được sửa đổi giúp thị trường bất động sản được gỡ vướng về mặt pháp lý, ít nhất là về cơ bản.

Tuy nhiên, một số quy định của luật hiện nay vẫn đang bị chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn, gây khó khăn cho người đi vay.

Doanh nghiệp vẫn loay hoay tìm nguồn vay lãi suất thấp - 2

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM chia sẻ tại hội nghị sáng 28/2 (Ảnh: Quang Định).

Chẳng hạn luật có quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay ưu đãi tín dụng để thực hiện dự án, nhưng trong cùng một nghị định lại có điều khoản cho phép ngân hàng chính sách xã hội cho chủ đầu tư dự án nhà xã hội được vay với lãi suất ưu đãi nhưng lại cũng có điều khoản ngân hàng chính sách xã hội không được cho vay.

"Phần chính nghị định cho vay nhưng phần đuôi lại không cho vay, rất vô lý", ông Châu nói.

Về phản ánh liên quan đến tiếp cận vốn, đặc biệt các gói cho vay ưu đãi, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, thời gian qua lĩnh vực xuất khẩu, ngành lương thực, cà phê được ưu đãi nhiều. Ngoài ra, lãi suất cũng được ưu đãi vì đây là những ngành hiệu quả, là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

"Những vướng mắc của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ ghi nhận và sẽ tháo gỡ trong thời gian tới. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng phải chia sẻ, nếu lỗi xử lý hồ sơ chậm thì chúng tôi giải quyết được, nhưng nếu là thuộc về quy định, nguyên tắc tín dụng thì ngân hàng phải tuân thủ để đảm bảo an toàn tín dụng, tránh phát sinh thêm nợ xấu", ông Lệnh nhấn mạnh.