1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Doanh nghiệp chần chừ giảm giá xăng dầu

(Dân trí) - Giá xăng dầu thế giới liên tiếp giảm mạnh, trong khi liên Bộ Tài chính - Công Thương xem xét khả năng giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước thì các doanh nghiệp vẫn “án binh bất động”.

Doanh nghiệp chần chừ giảm giá xăng dầu - 1
Người dân cho rằng các doanh nghiệp cần sòng phẳng hơn với giá xăng dầu. 
 
Giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân trong 20 ngày gần đây đã giảm hơn 3 USD, xuống mức 74 USD/thùng và giá dầu thô giao tháng 8 trên thị trường New York đang giữ ở mức dưới 60 USD/thùng.
 
Đây chính là mức giá bình quân của thời điểm giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng 1.000 đồng/lít vào ngày 10/6. Theo mức điều chỉnh lúc đó, giá xăng A92 là 13.500 đồng/lít. Còn hiện tại, kể từ lần tăng thêm 700 đồng/lít vào ngày 1/7, giá xăng A92 là 14.200 đồng/lít.
 
Trước diễn biến này, Liên bộ Tài chính - Công Thương đang xem xét để có thể điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong những ngày tới, đảm bảo quyền lợi của cả Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
 
Đại diện Bộ Tài chính cho biết, nếu giá dầu thế giới giảm mạnh mà doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không đề xuất phương án điều chỉnh, liên Bộ sẽ có văn bản nhắc nhở.
 
Được biết, đến chiều 13/7, chưa có doanh nghiệp đầu mối nào đề xuất phương án điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước lên Bộ Tài chính. Bởi theo lý giải của một số doanh nghiệp, dù giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới giảm khoảng 3 USD/thùng nhưng trừ đi các khoản chi phí, thuế, giá bán lẻ trong nước mới ở ngưỡng hòa vốn hoặc lãi không đáng kể.
 
An Hạ