1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đô thị thông minh sẽ sớm xuất hiện tại Bình Dương

Thỏa thuận hợp tác giữa một công ty hàng đầu thế giới về chiếu sáng và một trong những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đã mở đường cho các dự án chiếu sáng bền vững, thông minh tại Bình Dương.

Ông Eric Benedetti, Tổng Giám đốc Philips Lighting Việt Nam và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Becamex IDC tại lễ ký kết
Ông Eric Benedetti, Tổng Giám đốc Philips Lighting Việt Nam và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Becamex IDC tại lễ ký kết

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra tại Bình Dương ngày 25/10 trước sự hiện diện của phái đoàn ngoại giao Hà Lan và ban lãnh đạo địa phương không chỉ đưa quan hệ đối tác giữa hai tập đoàn lên tầm cao mới, mà còn biểu trưng cho thành quả hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường; cũng như giữa Bình Dương và thành phố Eindhoven trong chiến lược xây dựng thành phố thông minh.

Theo đó, Philips Lighting và Becamex IDC sẽ cùng phối hợp đánh giá và triển khai các giải pháp chiếu sáng hiệu quả năng lượng trên địa bàn tỉnh. Khởi đầu sẽ là việc lắp đặt vài nghìn bộ đèn đường công nghệ LED ở một số tuyến đường chính nội thành, sau đó mở rộng ra các khu vực khác trong tỉnh. Hai bên cũng sẽ thực hiện thí điểm một dự án chiếu sáng đường phố thông minh, hiệu suất cao làm tiền đề xây dựng thành phố mới Bình Dương thành một đô thị thông minh trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm tặng quà lưu niệm cho ông Marten van den Berg, Thứ trưởng Ngoại Thương, Bộ Ngoại Giao Hà Lan
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm tặng quà lưu niệm cho ông Marten van den Berg, Thứ trưởng Ngoại Thương, Bộ Ngoại Giao Hà Lan

Ông Marten van den Berg, Thứ trưởng Ngoại Thương, Bộ Ngoại Giao Hà Lan tin rằng thỏa thuận hợp tác giữa Philips và Becamex IDC tạo nên một mối quan hệ đối tác đặc biệt, một ví dụ rất điển hình cho quan hệ hợp tác Hà Lan – Việt Nam. “Tôi cũng rất ấn tượng với tầm nhìn cũng như tham vọng của ban lãnh đạo địa phương trong chiến lược xây dựng đô thị thông minh, tạo ra một nơi đáng sống, đáng làm việc cho cộng đồng cư dân và doanh nghiệp,” ông nói.

Những năm qua, Bình Dương luôn nằm trong top phát triển năng động nhất cả nước với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 13%/ năm giai đoạn 2011-2015, và cũng là địa phương đi tiên phong về đầu tư cơ sở hạ tầng, hướng đến phát triển bền vững, tạo ra môi trường sống có chất lượng cho cộng đồng. Để thực hiện chiến lược đưa thành phố mới Bình Dương trở thành thành phố thông minh, đầu năm 2015 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Eindhoven – là thành phố thông minh nhất thế giới năm 2011 theo tiêu chuẩn ICF. Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2016- 2021 hướng tới 4 lĩnh vực: Con người, công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng, môi trường sống và làm việc.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Becamex IDC, để thực hiện thành công đề án trên rất cần sự chung tay của những đối tác có năng lực công nghệ, có sự cam kết gắn bó với Bình Dương, và Philips Lighting chính là một đối tác như vậy. “Chúng tôi rất hào hứng cùng Becamex IDC tham gia hiện thực hóa một trong những dự án phát triển đô thị lớn nhất tại Việt Nam trong vai trò một đối tác chiếu sáng,” ông Eric Benedetti Tổng Giám đốc Philips Lighting Việt Nam cho biết.

Thỏa thuận hợp tác giữa Philips và Becamex IDC biểu trưng cho thành quả hợp Việt Nam - Hà Lan
Thỏa thuận hợp tác giữa Philips và Becamex IDC biểu trưng cho thành quả hợp Việt Nam - Hà Lan

Philips Lighting hiện đang dẫn đầu thế giới về các giải pháp chiếu sáng LED và các ứng dụng chiếu sáng mới với năng lực công nghệ và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 125 năm trong ngành chiếu sáng. Tại Việt Nam, Becamex IDC là tập đoàn đa ngành tiên phong trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, đô thị và cơ sở hạ tầng, một đối tác đáng tin cậy của nhiều công ty đa quốc gia và có quá trình 40 năm đồng hành cùng tỉnh Bình Dương. Cả hai đối tác đều chia sẻ tầm nhìn và cam kết về phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Cũng tại sự kiện này, Philips Lighting, Becamex IDC và Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ kỹ thuật và thiết bị để xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học chiếu sáng Philips – EIU, đặt tại Đại Học Quốc Tế Miền Đông (EIU). Đây sẽ là vườn ươm mầm và đào tạo những kỹ sư có kiến thức tốt nhất về chiếu sáng đáp ứng yêu cầu thị trường và xã hội hiện đại cũng như phục vụ cho nhu cầu xây dựng và phát triển thành phố thông minh Bình Dương.