1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đồ chơi Trung thu Việt lấn át hàng Trung Quốc

(Dân trí) - Thay vì tràn ngập hàng Trung Quốc như những năm trước, năm nay đồ chơi được sản xuất ở Việt Nam lại chiếm phần lớn mặt hàng bày bán ở "chợ Trung thu" Hàng Mã (Hà Nội). Với giá cả hợp lý, đa dạng mẫu mã và gắn liền với truyền thống dân tộc, đồ chơi Trung thu Việt đang rất hút khách.

Đồ chơi Trung thu Việt lấn át hàng Trung Quốc


Với mẫu mã được cải tiến, giá cả hợp lý và gắn liền với Tết Trung thu truyền thống của Việt Nam, đồ chơi Trung thu nội đang hút khách mua. Theo ghi nhận tại phố Hàng Mã, nơi nổi tiếng về kinh doanh đồ chơi trẻ em ở Hà Nội, năm nay đồ chơi Trung thu nội đang chiếm thế độc tôn.

Với mẫu mã được cải tiến, giá cả hợp lý và gắn liền với Tết Trung thu truyền thống của Việt Nam, đồ chơi Trung thu nội đang hút khách mua. Theo ghi nhận tại phố Hàng Mã, nơi nổi tiếng về kinh doanh đồ chơi trẻ em ở Hà Nội, năm nay đồ chơi Trung thu nội đang chiếm thế độc tôn.


Thời điểm hiện tại, trên phố Hàng Mã bày bán rất nhiều các mặt hàng như đèn ông sao, đèn lồng giấy, đầu lân, trống...

Thời điểm hiện tại, trên phố Hàng Mã bày bán rất nhiều các mặt hàng như đèn ông sao, đèn lồng giấy, đầu lân, trống...


Nhiều người đã tranh thủ đi mua đồ chơi Trung thu cho con sớm, nhất là ở các trường mầm non, tiểu học có các cô giáo đi mua đồ về tổ chức Trung thu cho học sinh.

Nhiều người đã tranh thủ đi mua đồ chơi Trung thu cho con sớm, nhất là ở các trường mầm non, tiểu học có các cô giáo đi mua đồ về tổ chức Trung thu cho học sinh.


Một chiếc đèn ông sao cỡ lớn có giá khoảng 200 nghìn đồng.

Một chiếc đèn ông sao cỡ lớn có giá khoảng 200 nghìn đồng.


Theo một số chủ kinh doanh đồ chơi trên Hàng Mã, vài năm trở lại đây đồ chơi Trung thu do Việt Nam sản xuất cũng không thua kém gì về mẫu mã, chất lượng, thậm chí còn hơn hàng Trung Quốc nên được khá nhiều người lựa chọn.

Theo một số chủ kinh doanh đồ chơi trên Hàng Mã, vài năm trở lại đây đồ chơi Trung thu do Việt Nam sản xuất cũng không thua kém gì về mẫu mã, chất lượng, thậm chí còn hơn hàng Trung Quốc nên được khá nhiều người lựa chọn.


Càng gần đến ngày Trung thu, số lượng khách đến phố Hàng Mã mua đồ chơi càng đông, không chỉ có người ở Hà Nội mà còn có nhiều người ở các tỉnh lân cận cũng về đây nhập hàng.

Càng gần đến ngày Trung thu, số lượng khách đến phố Hàng Mã mua đồ chơi càng đông, không chỉ có người ở Hà Nội mà còn có nhiều người ở các tỉnh lân cận cũng về đây nhập hàng.


Tranh thủ thời điểm cận kề chưa quá đông, nhiều trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức những chuyến đi chơi lên phố Hàng Mã cho các em nhỏ.

Tranh thủ thời điểm cận kề chưa quá đông, nhiều trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức những chuyến đi chơi lên phố Hàng Mã cho các em nhỏ.


Từ rằm tháng 7, phố Hàng Mã luôn nhộn nhịp nên lực lượng chức năng đã lập hàng rào ngăn các phương tiện cơ giới đi vào đây để tạo không gian tham quan, mua sắm cho người dân.

Từ rằm tháng 7, phố Hàng Mã luôn nhộn nhịp nên lực lượng chức năng đã lập hàng rào ngăn các phương tiện cơ giới đi vào đây để tạo không gian tham quan, mua sắm cho người dân.


Đầu lân được nhiều người quan tâm, nhất là những nhóm chuyên tổ chức sự kiện đêm Trung thu.

Đầu lân được nhiều người quan tâm, nhất là những nhóm chuyên tổ chức sự kiện đêm Trung thu.


Cảnh phố Hàng Mã chật kín người đi tham quan, mua sắm dịp Trung thu.

Cảnh phố Hàng Mã chật kín người đi tham quan, mua sắm dịp Trung thu.

Trọng Trinh