1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đồ chơi Trung Quốc độc hại "độc diễn" trên thị trường 1/6

(Dân trí) - Tại các phố đồ chơi ở Hà Nội như Lương Văn Can, Hàng Lược, Hàng Cân bạt ngàn đồ chơi Trung Quốc. Hầu hết các loại đồ chơi này không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa hóa chất độc hại, tuy nhiên hàng về vẫn nhiều và người mua cũng đông…

Theo một số kết quả giám định gần đây của Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học kiểm tra thì hầu hết đồ chơi bằng nhựa của Trung Quốc như súng gươm, lựu đạn, kể cả lồng đèn... đều sản xuất bằng các loại nhựa tái chế. Đáng chú ý, nhiều loại đồ chơi phát hiện có chứa chất cadimi (Cd) cao gấp nhiều lần mức cho phép. Đây là một trong ba kim loại độc hại đối với cơ thể con người, có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, dị tật thai nhi...
 
Tuy nhiên, càng gần tới ngày Quốc tế thiếu nhi hàng đồ chơi Trung Quốc đổ về ngày càng nhiều. Tại phố Lương Văn Can có những cửa hiệu vốn kinh doanh café, chè Thái nguyên thì vài ngày trở lại đây quay ra kinh doanh đồ chơi.
 
Với màu sắc sặc sỡ, bán rẻ chỉ từ vài chục nghìn đồng đến gần 200.000 đồng/sản phẩm, hầu hết đồ chơi bày bán tại đây không hề ghi nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu, tem hợp quy - CR (tem quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em) nhưng vẫn được các bậc phụ huynh tấp nập mua về cho trẻ.
 
Đáng lo ngại hơn, cách đây 2 tháng, thú nhún Trung Quốc từng bị các cơ quan quản lý phát hiện có chứa chất gây vô sinh trẻ em nhưng hiện lại xuất hiện trở lại và được bày bán công khai…
 
Đồ chơi Trung Quốc độc hại bạt ngàn tại Hà Nội
Tại phố Lương Văn Can những ngày này vỉa hè không còn một chỗ trống. Tất cả được tận dụng để bày bán đồ chơi trẻ em, hầu hết xuất xứ từ Trung Quốc
 
Những mặt hàng bán chạy nhất đa số được làm bằng nhựa và nhựa dẻo tái chế...
Những mặt hàng bán chạy nhất đa số được làm bằng nhựa và nhựa dẻo tái chế...
 
Những mặt hàng bán chạy nhất đa số được làm bằng nhựa và nhựa dẻo tái chế...
Các mặt hàng này đều có giá chỉ vài chục ngàn đến trên dưới 100 ngàn đồng. Rẻ lại sặc sỡ bắt mắt nên bán rất chạy
 
Đồ chơi Trung Quốc độc hại bạt ngàn tại Hà Nội
Đáng chú ý, thú nhún sản xuất tại Trung Quốc từng bị phát hiện chứa chất gây vô sinh sau một thời gian biến mất đã xuất hiện trở lại
 
Những mặt hàng bán chạy nhất đa số được làm bằng nhựa và nhựa dẻo tái chế...
Mặt hàng thú nhồi bông được nhiều bà mẹ lựa chọn sau những cảnh báo độc hại của những đồ chơi làm bằng nhựa
 
Những mặt hàng bán chạy nhất đa số được làm bằng nhựa và nhựa dẻo tái chế...
Vào vụ đắt hàng nhất của năm nên cửa hàng này trước đây là quán cafe cũng quay sang bán hàng đồ chơi trẻ em
 
Tương tự là cửa hàng bán chè nhưng vài tuần trở lại đây thì tràn ngập đồ chơi Trung Quốc
Tương tự là cửa hàng bán chè nhưng vài tuần trở lại đây thì tràn ngập đồ chơi Trung Quốc
 
Tương tự là cửa hàng bán chè nhưng vài tuần trở lại đây thì tràn ngập đồ chơi Trung Quốc
Điều đáng nói là nhiều đồ chơi bằng nhựa như búp bê, siêu nhân, súng nhựa đang bán rất chạy nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một khảo sát mới đây cho thấy phần nhiều đồ chơi bằng nhựa sản xuất tại Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư cao
 
Tương tự là cửa hàng bán chè nhưng vài tuần trở lại đây thì tràn ngập đồ chơi Trung Quốc
Trái ngược với đồ chơi Trung Quốc kiểu dáng bắt mắt mà giá thành lại phải chăng thì những cửa hàng đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng lại tương đối vắng khách
 
T.Chí