1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Điều chỉnh phương thức bán than trong nước

(Dân trí) - Do có sự chênh lệch giữa giá bán than trong nước và xuất khẩu, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có quyết định điều chỉnh phương thức bán than từ tháng 9/2006.

Một thời gian dài, giá than trong nước thấp hơn giá xuất khẩu đã khiến nhiều đối tượng lợi dụng đầu cơ, xuất khẩu để hưởng chênh lệch giá gây thiệt hại cho nhà nước. Nhằm hạn chế việc xuất lậu than đồng thời đảm bảo cung cấp than ổn định cho các đơn vị sử dụng trong nước, TKV điều chỉnh phương thức bán than như sau:

Với các hộ tiêu thụ là người trực tiếp sử dụng than cuối cùng, TKV đảm bảo thỏa mãn nhu cầu thực tế. Thông qua hệ thống bán than trên cả nước, TKV sẽ cung cấp than đến tận nơi cho khách hàng với chi phí hợp lý.

Đối với các đơn vị đang mua than của TKV để kinh doanh trong nước, TKV sẽ thay đổi phương thức từ việc bán trực tiếp chuyển sang giao cho các đơn vị làm đại lý bán than của TKV.

TKV sẽ tổ chức vận chuyển than từ Quảng Ninh về các địa phương giao cho các đại lý kinh doanh. TKV sẽ không bán than cho những đơn vị nào không trực tiếp đưa than đến người sử dụng cuối cùng ở trong nước.

Được biết, những điều kiện để trở thành đại lý của TKV gồm: cơ sở vật chất phải đầy đủ (bến, bãi tiếp nhận, kho chứa, phương tiện bốc xếp, vận chuyển và chế biến), môi trường vệ sinh phải đảm bảo…

T.H