1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Diễn biến trái ngược trên hai sàn

(Dân trí) - Nối tiếp đà tăng của phiên hôm qua, phiên này số mã cổ phiếu tăng giá đã chiếm ưu thế. Vn-Index có phiên tăng mạnh tới 7,02 điểm, trong khi Hastc-Index lại quay đầu giảm nhẹ.

Kết thúc giao dịch, Vn-Index đóng cửa ở mức 375,97 điểm nhưng giao dịch lại giảm hơn phiên đầu tuần khi chỉ có 7.069.210 đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp, giá trị đạt 168 tỷ đồng. So với phiên hôm qua đã giảm 28,2% về khối lượng và giảm 29,17% về giá trị.

Trong tổng số 152 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn, phiên này số mã cổ phiếu tăng giá tiếp tục nhiều lên với 103 mã tăng giá, 13 mã đứng giá, 2 mã không có giao dịch và còn lại chỉ còn 38 mã giảm giá.

Top 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn, ảnh hưởng nhiều đến thị trường như VNM, DPM, PVD, STB, HPG, ITA, VIC đã đều tăng kịch trần cùng với có sự góp mặt của 2 mã cổ phiếu là FPT và PPC. Trong đó, cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất là VNM của Vinamilk có mức tăng mạnh nhất, tăng 2.500 đồng lên 95.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu SSI cũng tăng trần 800 đồng lên 28.600 đồng/cổ phiếu và có 242.020 cổ phiếu được khớp lệnh.

Những cổ phiếu đáng chú ý khác nằm trong nhóm giảm giá phiên này vẫn là REE, SJS, TAC, IMP, BBC, DMC...

Bên sàn Hà Nội, đóng cửa phiên giao dịch, Hastc-Index giảm nhẹ 0,6 điểm xuống 109.88 điểm sau khi có mức tăng gần 1 điểm ở đầu phiên giao dịch. Khối lượng giao dịch đã được cải thiện đáng kể khi phiên này có gần 4 triệu cổ phiếu khớp lệnh với tổng giá trị đạt 75,65 tỷ đồng.

Mặc dù trên sàn có tới 86/139 cổ phiếu tăng giá song Hastc-Index vẫn giảm nhẹ bởi trong 38 cổ phiếu giảm giá trong phiên này có cổ phiếu KBC của công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc giảm sàn 4.600 đồng/CP với 11.110 đơn vị khớp lệnh. Trong khi KBC là một trong hai cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn hiện nay (110.800 đồng/CP).

Cùng với đó SD7 của công ty Sông Đà 7 cũng bị bán sàn với khối lượng lớn.

Cổ phiếu ACB của Ngân hàng Á Châu tăng trần trở lại vào cuối phiên khiến đà giảm của Hastc-Index chậm lại. Phiên này ACB tăng 1.500 đồng/CP với 314.100 đơn vị khớp lệnh.

Trên sàn đang có sự phân hoá rõ rệt khi một số mã vẫn có lượng dư mua trần khá lớn như S64, PAN, PVS, ACB… trong đó các mã như KBC, SD7, HUT… vẫn bị bán ra với khối lượng lớn.

Thanh Tú - Phương Mai