1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

“Điểm mặt” các tỷ phú giàu nhất mỗi châu lục

(Dân trí) - Mỗi châu lục đều có tỷ phú hay ít nhất là một tỷ phú làm giàu từ tài nguyên của châu lục mà họ sống. Sự thịnh vượng từ các nước giàu khoáng sản của châu Phi đến các nền kinh tế đang phát triển của châu Á và các cường quốc công nghệ ở Bắc Mỹ sẽ được thể hiện qua danh sách những người giàu nhất mỗi châu lục sau đây.

Châu Phi: Ông Aliko Dangote


Tỷ phú Aliko Dangote, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dangote. (Nguồn: Eric Piermont | AFP | Getty Images)

Tỷ phú Aliko Dangote, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dangote. (Nguồn: Eric Piermont | AFP | Getty Images)

Giá trị tài sản ròng: 13,1 tỷ USD
Quốc tịch: Nigeria
Làm việc trong ngành: Xi măng, đường, bột, muối

Theo Forbes, người giàu nhất châu Phi là ông Aliko Dangote, một người tự tích lũy được khối tài sản nhờ kinh doanh xi măng và giờ đây, ông mở rộng đế chế của mình bao gồm các nhu yếu phẩm.

Theo Business Insider, xi măng Dangote là nhà sản xuất xi măng lớn nhất ở châu Phi và ông chủ của nó sở hữu 90% cổ phần công ty. Các công ty đường, bột mì và muối Dangote đều thuộc sở hữu nhà nước và ông có kế hoạch tăng sản lượng xi măng lên 33% vào năm 2020.

Châu Nam Cực: Ông Arnold W. Donald


Ông Arnold W. Donald, Tổng giám đốc của Công ty Carnival. (Nguồn: Ashlee Espinal | CNBC)

Ông Arnold W. Donald, Tổng giám đốc của Công ty Carnival. (Nguồn: Ashlee Espinal | CNBC)

Giá trị tài sản ròng: Không rõ
Quốc tịch: Hoa Kỳ
Làm việc trong ngành: Du lịch

Theo Australian Antarctic Division, không có người nào là thổ dân ở Nam Cực. Điều đó có nghĩa là không ai có thể gọi lục địa này là nhà, chỉ có một số nhà khoa học đến vùng đất xa xôi và đông lạnh quanh năm này để nghiên cứu. Tuy nhiên, một số người đã kiếm được rất nhiều tiền ở đó. Một trong số họ là ông Arnold W. Donald, CEO, chủ tịch và giám đốc của Carnival Cruises.

Theo đó, vào năm 2016, mức lương của ông Donald tăng từ 9,4 triệu USD lên 9,9 triệu USD. Bên cạnh đó, công ty Carnival có rất nhiều tàu Silversa Cruises được bao thuê trọn gói đến châu Nam Cực nên người giàu nhất Nam Cực cũng kiếm được một khoản lớn nhờ điều này.

Châu Á: Ông Wang Jianlin


Chủ tịch Wanda Group, ông Wang Jianlin phát biểu ở Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc vào ngày 12/5/2017 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: VCG | Getty Images)

Chủ tịch Wanda Group, ông Wang Jianlin phát biểu ở Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc vào ngày 12/5/2017 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: VCG | Getty Images)

Giá trị tài sản ròng: 30,4 tỷ USD
Quốc tịch: Trung Quốc
Làm việc trong ngành: Giải trí và bất động sản

Theo Fortune, ông Wang Jianlin sở hữu mạng lưới rạp chiếu phim lớn nhất thế giới, điều này giúp ông trở thành người giàu nhất Trung Quốc và giàu nhất châu Á. Tuy nhiên, ông ấy không chỉ là người giàu nhất trong châu Á.

Hollywood là thánh địa của phim trên toàn thế giới và tỷ phú Jianlin đã mua lại Legendary Entertainment vào năm 2016. Ông là biểu tượng nổi bật nhất cho sự đi lên của Trung Quốc như một cường quốc kinh tế.

Châu Úc: Bà Gina Rinehart


Triệu phú giàu nhất châu Úc, bà Gina Rinehart. (Nguồn: Nelson Ching | Bloomberg | Getty Images)

Triệu phú giàu nhất châu Úc, bà Gina Rinehart. (Nguồn: Nelson Ching | Bloomberg | Getty Images)

Giá trị tài sản ròng: 15 tỷ USD
Quốc tịch: Úc
Làm việc trong ngành: Khai khoáng

Business Insider cho biết, người giàu nhất châu Úc là một phụ nữ. Và bà Gina Rinehart, cũng đứng thứ 7 trong danh sách những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới, theo Forbes.

Nhưng bà Rinehart không giống như 6 người phụ nữ xếp trước bà trong danh sách khi bà tự gây dựng khối tài sản của mình thay vì kế thừa nó. Bà đã đánh cuộc khối bất động sản bị phá sản của cha bà vào một đế chế khai thác khoáng sản, trong đó có mỏ quặng sắt Roy Hill khổng lồ của Tây Úc.

Châu Âu: Ông Amancio Ortega

Tỷ phú Amancio Ortega. (Nguồn: Amancio Ortaga | Facebook)
Tỷ phú Amancio Ortega. (Nguồn: Amancio Ortaga | Facebook)

Giá trị tài sản ròng: 80 tỷ USD
Quốc tịch: Tây Ban Nha
Làm việc trong ngành: Thời trang, đầu tư và bất động sản

Business Insider đề cập đến tỷ phú giàu nhất châu Âu như là một “tỷ phú bí ẩn”, ông Amancio Ortega, người đánh bại Jeff Bezos của Amazon để đạt danh hiệu người giàu thứ hai trên thế giới.

Tỷ phú Ortega là người sáng lập ra hãng thời trang Zara, ngày nay, nó chỉ là một phần của đế chế thời trang Inditex SA. Theo đó, Inditex SA duy trì 7.385 cửa hàng trên toàn thế giới và ông Ortega kiếm được 400 triệu USD/năm từ các khoản lợi tức riêng, theo Forbes.

Bắc Mỹ: Ông Bill Gates


Tỷ phú Bill Gates không chỉ là người giàu nhất nước Mỹ hay giàu nhất ở Bắc Mỹ, ông là người giàu nhất thế giới trong 18 năm qua. (Nguồn: David A. Grogan | CNBC)

Tỷ phú Bill Gates không chỉ là người giàu nhất nước Mỹ hay giàu nhất ở Bắc Mỹ, ông là người giàu nhất thế giới trong 18 năm qua. (Nguồn: David A. Grogan | CNBC)

Giá trị tài sản ròng: 85,1 tỷ USD
Quốc tịch: Mỹ
Làm việc trong ngành: Kỹ thuật

Theo Forbes, tỷ phú Bill Gates không chỉ là người giàu nhất nước Mỹ hay giàu nhất ở Bắc Mỹ, ông là người giàu nhất thế giới trong 18 năm qua.

Là một người bỏ học ở trường Harvard và tỷ phú tự thân, ông Gates đã gây dựng khối tài sản của mình và thay đổi thế giới như một người tiên phong trong thời đại máy tính và đồng sáng lập của Microsoft. Ông và vợ ông còn điều hành Quỹ Bill và Melinda Gates, tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới.

Nam Mỹ: Ông Jorge Paulo Lemann


Tỷ phú Jorge Paulo Lemann. (Nguồn: Bloomberg | Getty Images)

Tỷ phú Jorge Paulo Lemann. (Nguồn: Bloomberg | Getty Images)

Giá trị tài sản ròng: 31,5 tỷ USD
Quốc tịch: Brazil
Làm việc trong ngành: Thực phẩm và nước giải khát

Phần lớn sự giàu có của Jorge Paulo Lemann có thể được bắt nguồn từ 10% cổ phần của ông trong InBev Anheuser-Busch, công ty sản xuất bia lớn nhất thế giới, theo Bloomberg.

Trước đó, chàng sinh viên Harvard này đã bắt đầu phát triển tài sản của mình khi thành lập một công ty môi giới mà sau này, nó đã trở thành một ngân hàng đầu tư lớn mạnh, nhưng đó là sau khi ông có sự nghiệp như một tay vợt chuyên nghiệp. Được biết, tỷ phú Lemann chơi trong hai mùa giải Davis Cups và 5 lần trở thành nhà vô địch của Brazil.

Hồng Vân
Theo Business Insider